HTX ở Lộc Hà nuôi gần 8 vạn con gà, “đẻ” lãi 1 tỷ đồng/năm

(Baohatinh.vn) - Với 5 chuồng gà, quy mô mỗi chuồng 5.000 con, mỗi năm nuôi hơn 3 lứa, trại gà trên đồi cát của HTX Chăn nuôi Tài Lực (xã An Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) xuất ra thị trường hơn 75.000 con, thu lãi gần 1 tỷ đồng.

HTX ở Lộc Hà nuôi gần 8 vạn con gà, “đẻ” lãi 1 tỷ đồng/năm

HTX Chăn nuôi Tài Lực đang có 5 chuồng nuôi gà với quy mô 5.000 con/chuồng

Năm 2013, ông Nguyễn Đình Hiến quyết định "khởi động" dự án trang trại chăn nuôi gà bằng cách kêu gọi thành lập HTX Chăn nuôi Tài Lực tại xã An Lộc, Lộc Hà. Được sự khuyến khích bằng việc cho thuê đất dài hạn, năm 2015, Giám đốc HTX chăn nuôi Tài Lực Nguyễn Đình Hiến đã đầu tư xây dựng 2 chuồng nuôi với quy mô 5.000 con/chuồng. Đến năm 2018, quy mô của trang trại đã lên đến 5 chuồng với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng.

Ông Hiến nhớ lại, ban đầu, đây chỉ là một đồi cát hoang cằn cỗi, cách khá xa trục đường chính. Bởi vậy, ngoài đầu tư xây dựng chuồng trại, ông phải vay mượn thêm để làm đường bê tông, kéo đường điện. Riêng về chuồng trại, ông lắp đặt hệ thống làm mát hiện đại, có thể giảm khoảng 8 độ C so với nhiệt độ ngoài trời. Ngoài ra, bên trong còn có hệ thống các van nước tự động để gà tự uống…

HTX ở Lộc Hà nuôi gần 8 vạn con gà, “đẻ” lãi 1 tỷ đồng/năm

Tính ra, mỗi năm ông Hiến bán ra thị trường hơn 75.000 con gà, tương đương trên 150 tấn gà thịt

“Mặc dù biết đầu tư nhiều công nghệ thì chi phí, nguồn vốn ban đầu sẽ cao, nhưng làm nông nghiệp hiện đại bắt buộc phải ứng dụng khoa học mới có thể bứt phá làm giàu được. Bên cạnh đó, HTX lựa chọn nguồn giống có uy tín, thực hiện tiêm phòng đầy đủ. Để đảm bảo môi trường, mỗi lứa gà tôi cho rải một lớp vỏ trấu dày dưới chuồng. Xong mỗi lứa, nông dân trong vùng lại đến lấy lớp trấu cũ để làm phân bón nông nghiệp, đổi lại, họ cho chúng tôi vỏ trấu mới. Kết quả đúng như chúng tôi mong đợi, gà giống sau những đợt thả chuồng đều phát triển rất tốt, số lượng bị chết ít, không có dịch bệnh” - ông Hiến cho biết.

HTX ở Lộc Hà nuôi gần 8 vạn con gà, “đẻ” lãi 1 tỷ đồng/năm

Quy mô chuồng trại hiện đại, khép kín, gà phát triển nhanh, hạn chế được dịch bệnh.

Cũng như những mô hình nông nghiệp khác, đầu ra của sản phẩm là vấn đề khó khăn nhất đối với HTX Chăn nuôi Tài Lực. Để giải quyết bài toán này, Giám đốc Nguyễn Đình Hiến kiên trì con đường lấy chất lượng làm gốc, nhờ cơ quan có chuyên môn kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau đó, ông đi tìm các đầu mối trong và ngoài tỉnh để quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Đến nay, ngoài thị trường chính là Hà Tĩnh, gà thịt của HTX còn được xuất bán đến nhiều nơi như Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị…

HTX ở Lộc Hà nuôi gần 8 vạn con gà, “đẻ” lãi 1 tỷ đồng/năm

Hệ thống làm lạnh của trang trại có thể giảm 8 độ C so với nhiệt độ ngoài trời

Ông Hiến cho hay: “Thời điểm hiện tại, khi nhiều người biết đến mô hình chúng tôi thì việc tiêu thụ dễ dàng hơn nhiều. Gà của chúng tôi sau khoảng 3 tháng nuôi đạt trọng lượng trung bình 2 kg/1 con, giá bán trung bình là 50 - 55 nghìn đồng/kg. Hiện tại, không chỉ các nhà hàng, doanh nghiệp mà rất nhiều người dân, hoặc các trang trại khác trong vùng còn đến mua để nuôi gia công thêm một khoảng thời gian nữa rồi bán ra thị trường với giá cao hơn”.

HTX ở Lộc Hà nuôi gần 8 vạn con gà, “đẻ” lãi 1 tỷ đồng/năm

Ông Hiến đang nghiên cứu phương pháp sản xuất thức ăn cho gà để giảm chi phí chăn nuôi.

Với quy mô 5 chuồng nuôi hiện tại, mỗi lứa HTX Chăn nuôi Tài Lực thả khoảng 25 – 26 nghìn con gà giống, mỗi năm nuôi hơn 3 lứa, tương đương với 75 – 80 nghìn con gà thương phẩm. Tính ra, HTX bán ra thị trường khoảng 150 tấn gà thịt/năm, doanh thu đạt gần 8 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng/ năm.

"Đầu ra sản phẩm đang có nhiều thuận lợi, bởi vậy, chúng tôi sẽ mở rộng quy mô thêm một số chuồng nuôi nữa và thử nghiệm mô hình nuôi vịt cạn. Còn trước mắt, HTX đang nghiên cứu phương pháp sản xuất thức ăn cho gà để giảm chi phí và giúp người nông dân trong vùng tiêu thụ nông sản" - Giám đốc HTX Nguyễn Đình Hiến chia sẻ thêm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Ra sức lao động, sản xuất hướng về ngày hội lớn

Ra sức lao động, sản xuất hướng về ngày hội lớn

Với tinh thần trách nhiệm và khí thế hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, tại các nhà máy, không khí thi đua lao động, sản xuất lan tỏa mạnh mẽ, ghi nhận kết quả cao, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hà Tĩnh triển khai hiệu quả Nghị quyết 19-NQ/TW về "tam nông"

Hà Tĩnh triển khai hiệu quả Nghị quyết 19-NQ/TW về "tam nông"

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, nông nghiệp Hà Tĩnh duy trì tăng trưởng khá cao; cơ cấu lại sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống người dân nông thôn được nâng lên; phong trào xây dựng NTM đạt kết quả toàn diện.
[Motion Graphics] Hà Tĩnh tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới

[Motion Graphics] Hà Tĩnh tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tích cực thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh phát triển “một trung tâm động lực”, “ba hành lang kinh tế”, “bốn ngành trọng điểm”, “ba vùng đô thị”, kinh tế biển.
Sôi nổi thi đua xây dựng nông thôn mới

Sôi nổi thi đua xây dựng nông thôn mới

Các địa phương của Hà Tĩnh đang tích cực ra quân thực hiện nhiều phần việc trong xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần lan tỏa phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Vinfast đại thắng tại giải thưởng APAC Effie Award 2025

Vinfast đại thắng tại giải thưởng APAC Effie Award 2025

VinFast vừa xuất sắc giành chiến thắng tại 6 hạng mục trong khuôn khổ Giải thưởng Effie Awards châu Á – Thái Bình Dương (APAC Effie Awards), trở thành thương hiệu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử quảng cáo chinh phục Giải Vàng APAC Effie Awards.
Quy hoạch xã mới - yêu cầu xuyên suốt cho sự phát triển bền vững

Quy hoạch xã mới - yêu cầu xuyên suốt cho sự phát triển bền vững

Sau gần 3 tháng đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền hai cấp ở Hà Tĩnh đã được tinh gọn, vận hành thông suốt. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là các xã, phường mới sau hợp nhất vẫn chưa có quy hoạch tổng thể – “bản đồ định hướng”, khung pháp lý cho sự phát triển bền vững của địa phương.