Hương Sơn triển khai hiệu quả các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baohatinh.vn) - Xác định bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả.

Hương Sơn triển khai hiệu quả các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chi bộ Trường Mầm non Sơn Lâm (Đảng bộ xã Sơn Lâm) sinh hoạt chuyên đề "Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, những năm qua, BTV Huyện ủy Hương Sơn đã xây dựng kế hoạch, kịp thời tuyên truyền, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các vấn đề thời sự phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm; tích cực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu trên mạng internet, mạng xã hội.

Trong 5 năm qua, huyện đã sản xuất trên 25.000 tin, bài, hình ảnh, video tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Huyện cũng thành lập Ban Chỉ đạo 35 từ cấp huyện đến cơ sở, MTTQ và các đoàn thể, đội ngũ cộng tác viên, ĐVTN và hội viên. Ban Chỉ đạo là lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; tổ chức nắm bắt dư luận xã hội, lắng nghe ý kiến Nhân dân. Ngoài ra, các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực lập các nhóm Zalo, Fanpage, Facebook trong cán bộ, đảng viên để trao đổi, chia sẻ nguồn thông tin chính thống.

Hương Sơn triển khai hiệu quả các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Sơn tổ chức rà soát, thẩm định các bài dự thi “Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Đặc biệt, để đưa nội dung này đi vào chiều sâu, năm 2023, BTV Huyện ủy đã xây dựng các chuyên đề sinh hoạt chi bộ với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống văn hóa, con người Hương Sơn”; “Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Các chuyên đề được quán triệt sâu sắc, xuyên suốt trong cán bộ, đảng viên; đến nay, 412/412 chi bộ, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành quán triệt chuyên đề.

Đồng chí Phan Bội Châu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Lâm chia sẻ: “Cuối tháng 8 vừa qua, 11 chi bộ thuộc Đảng bộ xã Sơn Lâm hoàn thành tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Trên cơ sở nội dung do Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp, chúng tôi chắt lọc và bổ sung các nội dung phù hợp thực tiễn địa phương, qua đó giúp cán bộ, đảng viên dễ hiểu, dễ nhớ thông tin. Buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của đảng viên, đặc biệt là các đảng viên trẻ, từ đó thay đổi hành vi, góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Hương Sơn triển khai hiệu quả các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Huyện ủy Hương Sơn vinh danh 5 tổ chức và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Hương Sơn cũng là một trong những địa phương đi đầu trong tổ chức, triển khai “Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Ngoài định hướng đề tài, chủ đề, tập huấn kiến thức, Huyện ủy Hương Sơn tuyên dương kịp thời các tập thể, cá nhân triển khai tốt cuộc thi.

Nhờ vậy, sau 3 tháng triển khai (từ tháng 4 - tháng 6/2023), cuộc thi đã thu hút hơn 800 tác giả thuộc nhiều lứa tuổi trong toàn huyện tham gia với 802 bài viết. Đây cũng chính là nguồn tài liệu của huyện trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng đã vào cuộc tích cực, kiên quyết trong xử lý các trường hợp vi phạm luật an ninh mạng. Từ năm 2018-2022, các ngành chức năng đã phát hiện 35 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, trái chiều trên không gian mạng; lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 11 trường hợp, phạt tiền 75 triệu đồng; răn đe, yêu cầu gỡ thông tin sai trái đối với 24 trường hợp.

Hương Sơn triển khai hiệu quả các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ông Bùi Nhân Sâm - Bí thư Huyện ủy Hương Sơn cho biết: “Đảng bộ huyện đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân; phát huy tinh thần “tự soi, tự sửa” trong mỗi cán bộ, đảng viên; sáng suốt trong việc chọn lọc, tiếp nhận thông tin, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời định hướng... Trước mắt, từ đầu tháng 10/2023, triển khai cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Hương Sơn”, qua đó, giáo dục lịch sử địa phương, phát huy văn hóa truyền thống con người Hương Sơn”.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!