Italy có tân thủ tướng, nhiều nhân sự cấp cao sẽ thay đổi

Tổng thống Italy Sergio Mattarella chiều 11/12 theo giờ địa phương đã chỉ định Ngoại trưởng Paolo Gentiloni làm thủ tướng mới của nước này, thay ông Matteo Renzi vừa từ chức hôm 7/12 sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp.

italy co tan thu tuong nhieu nhan su cap cao se thay doi

Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni phát biểu tại Rome, sau khi được chỉ định làm thủ tướng mới. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, sau khi chính thức được giao nhiệm vụ, ông Gentiloni sẽ bắt đầu tham vấn với các chính đảng nhằm thành lập chính phủ kế tiếp cho Italy trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/12.

Nếu ông Gentiloni vẫn không huy động được sự ủng hộ của các chính đảng để thành lập một chính phủ mới, Tổng thống Mattarella lúc đó có thể phải chỉ định một nhân vật khác để thay thế.

Báo chí địa phương đưa tin Bộ trưởng Tài chính Carlo Padoan có thể vẫn tiếp tục tại nhiệm, còn chức ngoại trưởng dự kiến được trao cho ông Piero Fassino, cựu Bộ trưởng Tư pháp, đảm nhiệm.

Các đảng đối lập dự kiến chính phủ mới của ông Gentiloni sẽ phải trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày 14/12. Trước đó, Tổng thống Mattarella nhấn mạnh bất kỳ một chính phủ mới nào cũng phải nỗ lực thúc đẩy nhằm cải cách luật bầu cử của Italy trước khi một cuộc tổng tuyển cử được tiến hành.

Chính phủ sắp tới của Italy, sau khi được Quốc hội thông qua, sẽ tập trung nỗ lực nhằm giải quyết các vấn đề mà nước này đang đối mặt, chẳng hạn như việc hệ thống ngân hàng đang gặp rắc rối, những thành phố bị động đất tàn phá cần được tái xây dựng.

Thủ tướng được chỉ định Gentiloni, 62 tuổi, là một cựu nhà báo và từng là Bộ trưởng Thông tin truyền thông dưới thời Thủ tướng Romano Prodi. Ông cũng là một trong những thành viên sáng lập của đảng Dân chủ (PD) trung tả và là một trong những đồng minh thân cận nhất của cựu Thủ tướng Renzi.

Trong thời gian làm Ngoại trưởng Italy từ 2014 đến 2016, ông Gentiloni đã vận động nhằm thuyết phục các đối tác trong EU cùng chia sẻ gánh nặng trong vấn đề người nhập cư, đồng thời cũng từng đồng chủ trì các cuộc đàm phán về cuộc khủng hoảng Syria với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Các đảng đối lập ở Italy coi việc ông Gentiloni được chỉ định làm thủ tướng mới là một bước đệm để ông Renzi quay trở lại chính trường trong cuộc tổng tuyến cử kế tiếp. Giới phân tích thì cho rằng dưới thời của ông Gentiloni, cựu Thủ tướng Renzi dự kiến sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trên chính trường Italy.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!