Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

(Baohatinh.vn) - Khu phức hợp Ox Horn của hãng cung cấp thiết bị viễn thông và sản xuất smartphone hàng đầu thế giới Huawei được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc của nhiều thành phố châu Âu. Bên trong khu Ox Horn rộng lớn, xe điện là phương tiện di chuyển chính.

Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

Ox Horn tọa lạc ở Đông Quản, phía Bắc thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông – nơi được mệnh danh là “thung lũng Silicon” của Trung Quốc. Thâm Quyến cũng là nơi đặt trụ sở chính của Huawei.

Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

Khu phức hợp Ox Horn nằm trên khu đất có diện tích 1,4 triệu mét vuông. Bên trong Ox Horn là các thị trấn được đặt theo tên các thành phố ở châu Âu như Granada - thành phố thuộc khu tự trị Andalusia, phía Nam Tây Ban Nha; Paris của Pháp; Verona của Italy hay Bruges của Bỉ.

Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

Sau khi hoàn tất xây dựng và được bàn giao, Ox Horn có thể cho tối đa 25.000 nhân viên cư trú toàn thời gian.

Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

Xe điện là phương tiện chính giúp các nhân viên Huawei di chuyển giữa các địa điểm với nhau bên trong Ox Horn.

Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

Xe điện di chuyển bên trong khu phức hợp Ox Horn ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm 25/3/2019.

Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

Một góc khu phức hợp Ox Horn nhìn từ trên cao.

Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

Một nhân viên làm việc bên dây chuyền sản xuất điện thoại di động tại khu phức hợp Ox Horn ở Đông Quản.

Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

Không khí làm việc bên trong nhà máy sản xuất điện thoại của Huawei.

Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

Một hộp đựng điện thoại di động của Huawei trên dây chuyền.

Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

Quần áo chống tĩnh điện được trang bị cho các nhân viên.

Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

Khu tiếp tân bên ngoài Phòng thí nghiệm an ninh mạng của Huawei ở Ox Horn.

Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

Camera giám sát bên trong khuôn viên khu phức hợp Ox Horn của Huawei.

Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

Hệ thống máy bên trong khu phức hợp Ox Horn.

Khám phá khu phức hợp sản xuất được ví như “châu Âu thu nhỏ”của Huawei

Gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn kể từ sau khi Giám đốc tài chính kiêm Phó chủ tịch Huawei Technologies - Mạnh Vãn Chu đột ngột bị bắt tại Canada. Sự việc khiến công ty này phải đối mặt với một rủi ro nghiêm trọng - ngày càng nhiều nước có thể liệt sản phẩm Huawei vào danh sách đen, do lo ngại bị đột nhập để do thám thông tin.

(Ảnh: Reuters, Video: CNBC)

Đọc thêm

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!