Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Là địa phương đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được công nhận xã NTM kiểu mẫu, Cẩm Bình đang khoác lên mình diện mạo mới của một “miền quê đáng sống”.

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, năm 2013, xã Cẩm Bình đã xây dựng đạt chuẩn NTM - về đích trước 2 năm so với kế hoạch được giao. Cuối năm 2019, Cẩm Bình tiếp tục xây dựng thành công xã NTM nâng cao và trở thành địa phương đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu vào tháng 6/2022. Trong ảnh: Trung tâm hành chính của xã Cẩm Bình.

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

Về xã NTM kiểu mẫu Cẩm Bình hôm nay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi được thấy cảnh “phố trong làng” bởi hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, đồng bộ hay những con đường đã được bê tông hóa bằng phẳng, mang dáng dấp của một đô thị mới.

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

Từ khi xây dựng NTM đến nay, Cẩm Bình đã huy động hơn 85 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó, huy động Nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, các tài sản khác, ngày công là hơn 17,3 tỷ đồng.

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

Hệ thống điện chiếu sáng đã đến từng ngõ xóm; dọc các tuyến đường đều được tô điểm bởi những hàng rào xanh mát mắt, gọn gàng, tạo vẻ đẹp riêng cho một miền quê trù phú. Trong ảnh: Đường về thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình.

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

"Cuộc cách mạng" NTM còn làm thay đổi đời sống tinh thần của người dân Cẩm Bình. Hiện nay, 100% thôn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn, thu hút người dân tham gia sinh hoạt và tổ chức các hoạt động thường xuyên. Trong ảnh: Khu thiết chế văn hóa thôn Yên Bình.

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

Toàn xã hiện có 9/9 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu; gần 100% các hộ đều có vườn xanh, nhà đẹp, kinh tế vườn phát triển. Trong ảnh: Khu dân cư kiểu mẫu thôn Tân An.

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

Xác định việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân là nhiệm vụ cốt lõi của xây dựng NTM, xã Cẩm Bình đã thúc đẩy sản xuất, vận động bà con làm kinh tế vườn hộ. Anh Võ Văn Ý ở thôn Bình Minh cho biết: "Được sự hướng dẫn và hỗ trợ của các cấp, tôi mạnh dạn bắt tay vào xây dựng vườn mẫu, tăng thu nhập cho gia đình. Hiện nay, với diện tích 3.000 m2, tôi trồng các loại rau vụ đông như: bí xanh, dưa chuột, mướp ngọt, mướp đắng, rau cải. Mùa nào thức nấy, bình quân mỗi năm, gia đình tôi thu nhập trên 100 triệu đồng từ kinh tế vườn".

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

Toàn xã hiện có 136 vườn mẫu cho thu nhập bình quân đạt trên 100 triệu đồng/năm/vườn. Đặc biệt, thời gian qua, chính quyền địa phương đã thường xuyên nghiên cứu, ứng dụng các mô hình kinh tế mới gắn với chuyển đổi cơ cấu các đối tượng cây trồng, vật nuôi, tích tụ ruộng đất nhằm đa dạng sản phẩm và tăng cao thu nhập cho người sản xuất.

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

Vườn mẫu của bà Trần Thị Hựu ở thôn Tân An, xã Cẩm Bình.

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

Mô hình nuôi cá rô đầu nhím trong ruộng lúa hữu cơ của vợ chồng anh Đặng Thế Luận ở thôn Đông Trung là một trong những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Vụ hè thu năm 2022, anh Luận đã tích tụ được hơn 1,5 ha đất trồng lúa để vừa canh tác lúa hữu cơ, vừa thả nuôi 3 vạn cá rô đầu nhím. Sau thu hoạch, gia đình anh Luận thu về gần 200 triệu đồng từ cá và lúa. So với canh tác bình thường, anh Luận thu lợi nhuận gấp 3-4 lần.

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

Không chỉ sản xuất trong vườn, người dân xã Cẩm Bình còn tận dụng mương nước để sản xuất các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao.

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

Cẩm Bình hiện không có hộ nghèo, năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm, cao nhất huyện Cẩm Xuyên.

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

Toàn xã có 22 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã, 12 tổ hợp tác, 362 hộ sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động có hiệu quả.

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

Xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu, chính quyền và Nhân dân Cẩm Bình thêm một lần có quyền tự hào những giá trị đặc biệt của xã duy nhất trên cả nước 4 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng (Anh hùng Lao động ngành giáo dục, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Anh hùng Lực lượng vũ trang (2 lần). Trong ảnh: Phòng truyền thống UBND xã Cẩm Bình còn lưu giữ bảng vàng thành tích 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng của xã.

Khám phá “miền quê đáng sống” 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Hà Tĩnh

Từ một địa bàn thuần nông, qua hơn 10 năm xây dựng NTM, Cẩm Bình đã vươn mình thành “miền quê đáng sống” không chỉ ở Cẩm Xuyên mà còn điển hình của toàn tỉnh. Với những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị cùng cách làm, hướng đi đúng đắn, tin rằng, xã Cẩm Bình sẽ có thêm nhiều sự đổi mới, đưa lại những giá trị vật chất và tinh thần cho người dân.

Đạt xã NTM kiểu mẫu, hiện nay, địa phương đang chỉ đạo các thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tiêu biểu; xây dựng và vận hành mô hình khu dân cư NTM thông minh, mô hình kinh tế số; xây dựng các tour, tuyến tham quan trải nghiệm... Xác định cốt lõi của NTM là nâng cao đời sống cho người dân, xây dựng nông thôn thành miền quê đáng sống, xã đang tập trung cho mục tiêu phát triển kinh tế; phấn đấu đến năm 2025 đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 73,5 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình Nguyễn Thiên Toàn

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.
Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.
Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.
Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh. 
Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Thành Sen lung linh đón Tết

Thành Sen lung linh đón Tết

Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc đã khoác lên mình diện mạo thắm sắc xuân, tạo sức hút mới mẻ cho khu di tích, đưa hình ảnh vùng đất anh hùng đến gần hơn với du khách thập phương.