Khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm giúp nâng cao chất lượng dân số

(Baohatinh.vn) - Khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm ngay tại tuyến y tế cơ sở ở Hà Tĩnh giúp người bệnh giảm nguy cơ biến chứng, tiết kiệm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng dân số.

Dù không có khả năng lây truyền nhưng các bệnh không lây nhiễm như: tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh xương, khớp… thường gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh cũng như đem lại những tác hại lớn cho gia đình, xã hội.

Việc phát hiện sớm sẽ giúp người bệnh được điều trị kịp thời, giảm thiểu nguy cơ biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, giúp giảm gánh nặng chi phí y tế cho cả người bệnh và hệ thống y tế. Do đó, việc tăng cường sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm luôn được ưu tiên hàng đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từ đó cải thiện và nâng cao chất lượng dân số.

bqbht_br_z6458909657973-88ea87e3712325fa4071647e41ceda4b.jpg
Tại các buổi khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm, người dân huyện Đức Thọ được nhân viên y tế tiến hành đo huyết áp, đo loãng xương, test tiểu đường…

Từ đầu tháng 3/2025 đến nay, Chi cục Dân số tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn trung tâm y tế các địa phương tổ chức khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm những người mắc bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm. Trong đó, ưu tiên những người từ 40 tuổi trở lên chưa phát hiện và chưa lập danh sách quản lý bệnh.

Vừa đến khám tại Trạm Y tế xã Yên Hồ (Đức Thọ), bà Phan Thị Hà (50 tuổi, xã Yên Hồ) chia sẻ: “Thời gian gần đây, tôi thường xuyên bị khó ngủ, chân tay tê mỏi, hay bị chuột rút... Được trạm y tế xã thông báo có đoàn của Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ đến khám nên tôi đã đến trạm từ sáng sớm để chờ đợi. Sau quá trình khám và tư vấn tận tình, tôi được bác sĩ chẩn đoán có nguy cơ mắc loãng xương độ 2. Bác sĩ đã hướng dẫn tôi hướng điều trị và đến tái khám tại cơ sở y tế gần nhất”.

Được biết, chương trình khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm trên địa bàn huyện Đức Thọ được tổ chức từ ngày 27/3 - 3/4/2025 tại tất cả các xã, thị trấn trên toàn huyện. Đến hiện tại, Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức khám sàng lọc tại 14 xã, thị trấn với gần 2.800 người tham gia. Tại các buổi khám, người dân không chỉ được khám sàng lọc, đo huyết áp, đo loãng xương và test tiểu đường… mà còn được đội ngũ nhân viên y tế tư vấn, truyền thông kỹ càng về nguyên nhân, nguy cơ, hậu quả, cách phòng ngừa của các bệnh không lây nhiễm.

bqbht_br_z6458909988642-f936030b2be4b15ce2e89a4d672f1e46.jpg
Người dân Đức Thọ được đội ngũ nhân viên y tế tư vấn, truyền thông về nguyên nhân, nguy cơ, hậu quả, cách phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm.

Từ ngày 24-26/3/2025, Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh đã hoàn thành việc khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm cho người dân trên địa bàn. Theo đó, 6/6 xã, phường đã có gần 1.000 người dân tới khám sàng lọc. Qua các buổi khám, nhiều người dân đã được chẩn đoán mắc một số bệnh không lây nhiễm. Trong đó, có khoảng 197 người được chẩn đoán mắc bệnh về huyết áp, khoảng 211 người được chẩn đoán mắc tiểu đường…

Chị Nguyễn Thị Hằng Nga - Phó Trưởng phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe (Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh) cho biết: “Trước khi diễn ra chương trình khám sàng lọc, đơn vị đã tích cực đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ và hậu quả của các bệnh không lây nhiễm đối với sức khỏe cá nhân, gia đình và xã hội. Cùng đó, công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị y tế và địa điểm khám sàng lọc cũng được triển khai chu đáo, đảm bảo thuận lợi cho người dân khi tham gia chương trình. Do đó, các buổi khám sàng lọc đều mang lại hiệu quả cao”.

bqbht_br_z6458574986544-dc40ea8d9b52016abd740877cd05e9c5.jpg
Đông đảo người dân phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) đến khám, nghe tư vấn về cách phòng ngừa bệnh không lây nhiễm tại Trạm Y tế phường vào ngày 24/3/2025.

Đến nay, trên toàn tỉnh đã có các huyện: Đức Thọ, Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh triển khai chương trình khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm. Nhờ đó, đã có gần 6.000 người dân được khám sàng lọc, góp phần phát hiện sớm các bệnh. Các địa bàn còn lại cũng đã lên kế hoạch tổ chức khám sàng lọc dựa trên tình hình thực tế của từng địa phương.

Được biết, chương trình khám sàng lọc không chỉ tập trung vào việc phát hiện bệnh mà còn chú trọng đến việc tư vấn sức khỏe, hướng dẫn người dân về chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh và các biện pháp phòng ngừa... Điều này giúp người dân chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, từ đó giảm thiểu gánh nặng bệnh tật cho xã hội.

bqbht_br_z6459928210277-a51a17cd4b7e5d901566e473af2725a1.jpg
Đến nay, Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân đã hoàn thành việc khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm cho người dân trên địa bàn với gần 2.000 lượt người tới khám.

Sau khi hoàn thành việc khám sàng lọc, đối với những người dân có nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm, trung tâm y tế các địa phương sẽ tiếp tục lập hồ sơ, đưa vào quản lý, tư vấn các phương pháp điều trị và chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp. Qua đợt khám sàng lọc này sẽ góp phần cải thiện sức khỏe người dân, từ đó, nâng cao chất lượng dân số. Ngoài ra, chương trình khám sàng lọc cũng sẽ là dịp để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc chủ động bảo vệ sức khỏe, khuyến khích người dân thay đổi lối sống, tăng cường vận động thể chất và có chế độ dinh dưỡng lành mạnh...

Ông Phan Trường Sang - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.