Khỉ đuôi lợn quý hiếm được về môi trường tự nhiên sau 10 năm bị nuôi nhốt

(Baohatinh.vn) - Trước lúc bàn giao cho ngành chức năng, cá thể khỉ đuôi lợn do một hộ dân ở xã Thọ Điền (Vũ Quang, Hà Tĩnh) nuôi nhốt 10 năm qua.

Sáng nay (22/5), gia đình bà Nguyễn Thị Lý (thôn 7, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang) đã bàn giao một cá thể khỉ đuôi lợn nặng 7kg cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Cá thể khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB (động vật nguy cấp, quý hiếm), cần được bảo vệ khẩn cấp.

Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang Nguyễn Danh Kỳ cho biết: Trước lúc được bàn giao cho ngành chức năng, cá thể khỉ đuôi lợn do gia đình bà Lý đã nuôi nhốt trong khoảng 10 năm.

Theo bà Nguyễn Thị Lý, con khỉ được chồng bà chăm từ lúc còn nhỏ. Trước khi qua đời, người chồng có di nguyện về việc gia đình sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng để thả nó về với núi rừng.

Khỉ đuôi lợn quý hiếm được về môi trường tự nhiên sau 10 năm bị nuôi nhốt

Cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm trước lúc được bàn giao cho ngành chức năng

Sau khi tiếp nhận, nhận thấy sức khoẻ con khỉ đuôi lợn đảm bảo, cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang đã thả cá thể động vật hoang dã này về với môi trường tự nhiên.

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hà Tĩnh tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu và là “chìa khóa” mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đã và đang tập trung đổi mới, nâng chất giáo dục - đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.