Khí thế mới từ các phong trào thi đua của ngành nông nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Xây dựng phong trào thi đua cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, gắn với nhiệm vụ chính trị đã góp phần tạo động lực mới, khí thế mới trong lĩnh vực nông nghiệp Hà Tĩnh nhiều năm qua.

Tái cơ cấu nông nghiệp đạt kết quả khá

Khí thế mới từ các phong trào thi đua của ngành nông nghiệp Hà Tĩnh

Mô hình trang trại chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của HTX Nga Hải (xã Xuân Mỹ - Nghi Xuân) cho doanh thu 10 tỷ đồng/năm. Ảnh: Đậu Hà

Xác định nông nghiệp - nông thôn đóng vai trò chủ đạo, “xương sống” trong ổn định và phát triển, 5 năm qua, Hà Tĩnh đã phát động và thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua trong lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết: Nhiều phong trào thi đua liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp được triển khai quyết liệt, tạo sức lan tỏa, đạt kết quả cao như: “Toàn ngành NN&PTNT chung sức thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM”, “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”; “Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung”…

Khí thế mới từ các phong trào thi đua của ngành nông nghiệp Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Tĩnh kiểm tra mô hình sản xuất lúa hữu cơ ở Cẩm Xuyên.

Để triển khai các phong trào thi đua đạt hiệu quả, ngành NN&PTNT Hà Tĩnh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra mục tiêu cụ thể, dễ thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành. Các phong trào thi đua luôn có sự kiểm tra, đánh giá, tổng kết, từ đó phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến ở cơ sở.

Khí thế mới, sôi nổi từ các phong trào thi đua đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành NN&PTNT. Đến nay, tái cơ cấu nông nghiệp đạt kết quả khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành đạt 2%/năm.

Trên lĩnh vực trồng trọt, Hà Tĩnh đã chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao; thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư chế biến lúa gạo xuất khẩu; giảm tỷ trọng trồng trọt từ 49% xuống dưới 43%; tỷ trọng nhóm các sản phẩm chủ lực (cam, bưởi Phúc Trạch, rau - củ - quả, chè, lợn, bò, hươu, tôm nuôi, hải sản, gỗ nguyên liệu rừng trồng) tăng từ 30,4% lên trên 46%; có 122 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao.

Khí thế mới từ các phong trào thi đua của ngành nông nghiệp Hà Tĩnh

Nông dân Thạch Hà thụ phấn cho dưa lưới trồng trong nhà màng

Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tăng từ 70 triệu đồng/ha lên trên 90 triệu đồng/ha. Lĩnh vực chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng; tỷ trọng giá trị chăn nuôi từ 48,8% (năm 2015) tăng lên trên 53%. Lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất thủy sản phục hồi nhanh, tăng trưởng sau sự cố môi trường biển, tổng sản lượng tăng 5,8% so với năm 2015.

“Thắp lửa” từ phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Khí thế mới từ các phong trào thi đua của ngành nông nghiệp Hà Tĩnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao cho các địa phương

Với ý chí lớn, khát vọng cháy bỏng, quyết tâm cao cùng nhiều cách làm sáng tạo, bức tranh NTM của Hà Tĩnh đã trở thành điểm sáng của cả nước. “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã trở thành phong trào thi đua đầy dấu ấn của ngành NN&PTNT trong 5 năm qua.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, Hà Tĩnh trở thành một trong những tỉnh tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 157/182 xã đạt chuẩn NTM (chiếm tỷ lệ 86,3%); 4 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn huyện NTM, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao trước 2,5 năm.

Các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực có lợi thế phát triển nhanh cả về quy mô, năng lực sản xuất, chất lượng, hình thành hàng nghìn mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trên các lĩnh vực…

Khí thế mới từ các phong trào thi đua của ngành nông nghiệp Hà Tĩnh

Thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Hà Tĩnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, quân và dân xây dựng NTM, đô thị văn minh

“Hà Tĩnh có nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt, nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Đưa doanh nghiệp làm đầu kéo cho phát triển sản xuất; phát động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhận đỡ đầu các xã xây dựng NTM; xã hội hóa huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng. Đây chính là “đòn bẩy” để động viên, kích thích các phong trào thi đua ngày càng sâu rộng, hiệu quả” - Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh cho biết.

Với mục tiêu gắn phát triển NTM với xây dựng đô thị, Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng các chỉ tiêu đô thị văn minh để triển khai thực hiện. Nhờ đó, đến nay, TP Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại II; các thị xã: Hồng Lĩnh, Kỳ Anh được công nhận đô thị loại III; TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM…

Khí thế mới từ các phong trào thi đua của ngành nông nghiệp Hà Tĩnh

Đường về xã nông thôn mới nâng cao Tượng Sơn (Thạch Hà)

Những kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước là tiền đề, động lực để ngành nông nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tới nhằm hoàn thành mục tiêu: Đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả và bền vững, gắn với xây dựng NTM; góp phần thực hiện thành công tỉnh đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ VIII

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.