Không để xảy ra chặt phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trong dịp Tết ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yều cầu các đơn vị, địa phương, chủ rừng ở Hà Tĩnh không được chủ quan mà phải tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng tại gốc trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Sáng nay (3/2), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra công tác bảo vệ rừng trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu tại huyện Hương Khê.

Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng khu vực rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A quản lý.

Không để xảy ra chặt phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trong dịp Tết ở Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra khu vực rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A quản lý.

Ông Dương Văn Thắng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A cho hay: Đơn vị quản lý tổng diện tích 14.881 ha, trong đó rừng phòng hộ 6.465,68 ha (rừng tự nhiên 6.434 ha, rừng trồng 6,62 ha, đất trống 21,09 ha) và rừng sản xuất 8.416 ha (rừng tự nhiên 7.870 ha, rừng trồng 545 ha).

Theo ông Thắng, trong những năm qua, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân, đơn vị tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, Đồn biên phòng Bản Giàng tuần tra, bảo vệ rừng tại gốc. Thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị này cũng đã chủ động lên các phương án để làm tốt công tác bảo vệ rừng.

Không để xảy ra chặt phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trong dịp Tết ở Hà Tĩnh

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh Hoàng Quốc Huấn thông tin thêm, toàn tỉnh hiện có 360.043 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó rừng đặc dụng 74.501 ha, rừng phòng hộ 116.153 ha và rừng sản xuất 169.389 ha. Rừng Hà Tĩnh trải dài trên 145 km đường biên giới với nước bạn Lào, có các vùng giáp ranh với các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An.

Không để xảy ra chặt phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trong dịp Tết ở Hà Tĩnh

Vào thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, các hành vi xâm hại rừng như sẻ phát, lấn chiếm, khai thác, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép thường diễn biến phức tạp. Nắm bắt được thực trạng này, lực lượng kiểm lâm phối hợp với chủ rừng, chính quyền các địa phương, chủ động tham mưu, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng trong dịp Tết.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua, nhất là việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu. Tuy nhiên, không vì thế mà tỏ ra chủ quan và phải tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng tại gốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị, chủ rừng, biên phòng tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, trong đó, chú trọng việc bố trí đủ lực lượng, phương tiện chốt, trực thường xuyên tại các trạm bảo vệ rừng, cửa rừng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng rừng bị xâm hại. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi xâm hại rừng.

Không để xảy ra chặt phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trong dịp Tết ở Hà Tĩnh

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã tới tặng quà chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!