Kiểm tra Đảng góp phần ngăn chặn cán bộ, đảng viên suy thoái

(Baohatinh.vn) - Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong giai đoạn hiện nay đã góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, tất yếu khách quan, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, cần tiến hành thường xuyên nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Nếu như kiểm tra, giám sát được chú trọng hơn

Sai phạm tại Trường Chính trị Trần Phú là một bài học cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành: “Khuyết điểm, sai phạm tại Trường Chính trị Trần Phú cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát ở đây chưa thực hiện thường xuyên. Cấp ủy nhà trường chưa chủ động nên chậm phát hiện các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên”.

kiem tra dang gop phan ngan chan can bo dang vien suy thoai

Sai phạm của Trường Chính trị Trần Phú được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận làm rõ, liên quan đến nhiều cá nhân, trong đó, kế toán nhà trường đã bị khai trừ khỏi Đảng.

Theo phân tích của Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, sự việc tại đây diễn ra từ lâu, nếu trước đây, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thì đã ngăn chặn được sai phạm và không ảnh hưởng lớn đến tổ chức đảng, đảng viên cũng như Trường Chính trị Trần Phú.

Cũng với quan điểm “nhìn lại”, Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng cho rằng: “Sự việc nguyên Chủ tịch UBND xã Trường Lộc sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật cách chức cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát, kể cả kiểm tra, giám sát của cấp trên cũng chưa chủ động, thiếu sâu sát”. Bí thư Huyện ủy cũng khẳng định: “Cấp ủy mà trước hết là các đồng chí trong BTV Đảng ủy xã thiếu đấu tranh, phê bình lẫn nhau nên dẫn đến phó bí thư Đảng ủy - chủ tịch UBND xã vi phạm”.

Kiểm tra, giám sát phải tiến hành thường xuyên

Ông Đinh Quốc Thị - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú cho hay: “Sau khi UBKT Tỉnh ủy ban hành kết luận chỉ rõ những khuyết điểm sai phạm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức kiểm điểm tập thể và lần lượt từng cá nhân liên quan. Các buổi kiểm điểm đều có lãnh đạo cấp trên tham dự. Việc kiểm điểm, chúng tôi làm rất kỹ lưỡng, sâu sắc, được đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn, có tính xây dựng”.

“Kiểm tra Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, phải làm và làm thường xuyên, càng sớm càng tốt, càng nhiều càng hay” - ông Đinh Quốc Thị bày tỏ.

Lâu nay, một số cấp ủy và một số đồng chí nhận thức chưa đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát, thậm chí cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát chỉ tiến hành khi có vấn đề. Trên thực tế, kiểm tra, giám sát là công việc thường xuyên của Đảng, để việc tốt thì tiếp tục phát huy, có khuyết điểm thì chấn chỉnh, có sai phạm thì đấu tranh, làm rõ trách nhiệm để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

kiem tra dang gop phan ngan chan can bo dang vien suy thoai

Các đảng viên lão thành ở huyện Nghi Xuân trao đổi với đảng viên trẻ về thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Cũng từ ý nghĩa quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành công khai kết luận các kỳ họp của UBKT và ký kết phối hợp tuyên truyền với cơ quan truyền thông nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò công tác kiểm tra, giám sát. Tại cấp huyện, được biết, đến thời điểm hiện tại, chỉ có huyện Can Lộc tổ chức công khai kết quả các kỳ họp của UBKT.

“Việc công khai thông tin các kỳ họp UBKT với mục đích nâng cao tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đồng thời, thể hiện tính công khai, minh bạch, qua đó cho thấy vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng” - Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng trao đổi.

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành cho rằng: “Công tác kiểm tra, giám sát cần phải tiến hành thường xuyên. Cùng với đó, phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nhận thức đầy đủ, đúng đắn nhiệm vụ quan trọng này để tổ chức thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời, chấp hành đầy đủ, nghiêm túc quy định khi được kiểm tra, giám sát”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành cũng bày tỏ: Trung ương đã làm rất mạnh nên cấp dưới cũng phải thật sự chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Muốn vậy, đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát phải thể hiện bản lĩnh, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực; thực sự chủ động, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ. Tới đây, công tác kiểm tra, giám sát sẽ tập trung nhiều vào nội dung thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là các giải pháp đồng bộ để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!