TP Hà Tĩnh huy động hơn 9.200 tỷ đồng xây dựng đô thị

(Baohatinh.vn) - Đây là tổng nguồn lực mà thành phố Hà Tĩnh huy động từ xã hội hóa đầu tư xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới kể từ năm 2016 đến nay.

TP Hà Tĩnh huy động hơn 9.200 tỷ đồng xây dựng đô thị

Phường Thạch Quý hoàn thành kế hoạch trải thảm nhựa đường tuyến phố nhờ huy động sức dân

Trong đó, 9 tháng đầu năm 2020, nguồn lực huy động ở TP Hà Tĩnh đã đạt gần 395 tỷ đồng, gồm 145 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của Nhân dân và 250 tỷ đồng huy động từ doanh nghiệp (Bệnh viện TTH: 170 tỷ, Tập đoàn Hoành Sơn: 75 tỷ; dự án D". Metropole Hà Tĩnh của tập Đoàn Tân Hoàng Minh 5 tỷ).

Kết quả này đã đưa thành phố Hà Tĩnh trở thành một trong những địa phương có tổng nguồn lực huy động từ xã hội để xây dựng đô thị văn minh lớn nhất toàn tỉnh.

TP Hà Tĩnh huy động hơn 9.200 tỷ đồng xây dựng đô thị

Nhiều công trình ở TP Hà Tĩnh được huy động từ sức dân

Từ các nguồn đóng góp trên, thành phố đã xây dựng được 22 nhà văn hóa mẫu; 21 tổ dân phố mẫu; 10 tuyến đường đô thị.

Về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, thành phố đã xây dựng 14 khu dân cư kiểu mẫu (đến nay tiến độ xây dựng đã đạt trên 75%); chỉnh trang hàng trăm vườn hộ, nhà ở và công trình phụ trợ...

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast