Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị, thời gian tới, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng cần kịp thời nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Chiều 9/1, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; triển khai nhiệm vụ 2023.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì hội nghị giao ban.

Năm 2022, Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, với sự chủ động, linh hoạt và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng các tầng lớp nhân dân, kinh tế tỉnh nhà phục hồi và tiếp tục tăng trưởng.

Thu ngân sách đạt 18.100 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra, cao nhất từ trước đến nay; thu hút đầu tư đạt khá; chương trình xây dựng NTM tiếp tục đạt kết quả tích cực; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tốt; QP-AN, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác an sinh xã hội được tỉnh đặc biệt quan tâm và đạt kết quả tốt; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân Hà Tĩnh

Đại biểu dự hội nghị.

Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp và toàn thể đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Trong năm, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng các cấp tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động như: “Đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”, “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021 - 2025”; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiến 497.641 m2 đất, 45.960 m tường rào, huy động hơn 1 triệu ngày công…

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân Hà Tĩnh

Đến nay, toàn tỉnh đã đạt 2/10 tiêu chí tỉnh NTM, 3/10 tiêu chí đang triển khai thực hiện có khả năng hoàn thành theo lộ trình; có 9/13 huyện, thành phố, thị xã đã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (đạt 69%); 177/181 xã đạt chuẩn NTM (đạt 98%), 50/181 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 27%), 7/181 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 3,87%)...

Cùng với hệ thống chính trị, trong năm qua, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu đầu tư các dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, tạo sự đồng thuận.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh báo cáo kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân năm 2022.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, như: tổ chức đối thoại, phân công cán bộ đến tận gia đình đoàn viên, hội viên trực tiếp thuyết phục, vận động với phương châm bám sát, tiếp cận quần chúng nhân dân; phối hợp với các ngành chức năng vận động, giải thích và kịp thời ngăn chặn tình trạng một số hộ dân trồng cây, xây dựng, cơi nới công trình trong phần đất dự án...

Đến nay, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đã được tổ chức khởi công xây dựng, hoàn thành công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến; việc kiểm đếm đạt 96,16%, đền bù đạt 81,2%, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư hơn 81% khối lượng. Dự án vượt khối lượng và tiến độ theo yêu cầu, được Trung ương đánh giá cao.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Sinh: Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND, ngày 17/01/2022, trong đó hỗ trợ ngân sách nhà nước cho 8 định biên tại Hội Người cao tuổi cấp huyện.Tuy nhiên, đến nay mới có 5 đơn vị cấp huyện thực hiện, đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí định biên cho các địa phương còn lại...

Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân tiếp tục được MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 25 tỷ đồng; nguồn an sinh xã hội gần 50 tỷ đồng...

Vận động hỗ trợ hoàn thành xây dựng 55 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và hơn 3.800 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai với kinh phí xã hội hóa gần 358 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.223 nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, mái ấm tình thương, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ… trị giá hơn 54 tỷ đồng.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuận tỉnh Trần Nam Phong: Đề nghị tỉnh cho chủ trương xây dựng Đề án “Phát triển Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã kêu gọi ủng hộ Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học đạt gần 23 tỷ đồng, đến nay đã hỗ trợ cho 204 em; huy động đỡ đầu 463 cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền cam kết hỗ trợ hơn 5,1 tỷ đồng…

Thông qua các hoạt động đã phát huy, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, góp phần cùng với hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Qua đó, tăng cường, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; vai trò, vị thế của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được khẳng định.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu làm rõ một số vấn đề đại biểu đề xuất tại hội nghị.

Năm 2023, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển KT-XH, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên và Nhân dân...

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chi đoàn, chi hội ở cơ sở, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, nông thôn, vùng giáo. Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở...

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã tập trung làm rõ một số tồn tại, hạn chế cũng như đề xuất một số kiến nghị để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân Hà Tĩnh

Năm qua, việc chọn chủ đề, đối tượng, địa bàn giám sát được các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng triển khai khá bài bản, tham vấn được nhiều ý kiến quan trọng. Thời gian tới, mong các tổ chức tiếp tục tăng cường công tác giám sát, nhất là việc chọn địa bàn và đối tượng giám sát phù hợp; đặc biệt cần phát huy vai trò của mình trước Nhân dân và toàn thể hội viên, đoàn viên. Việc giám sát đại biểu dân cử cần có trọng tâm, trọng điểm...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện như: tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển KT-XH, QP-AN và xây dựng Đảng; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH...

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Do vậy, thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động, tích cực hơn trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai, cụ thể hóa một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến tổ chức mình.

Bên cạnh đó, cần tham gia có hiệu quả, thiết thực trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp. Kịp thời nắm bắt ý kiến, nguyện vọng và dư luận của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, nhất là giám sát, phản biện các cơ chế, chính sách của tỉnh; chung tay làm tốt công tác an sinh xã hội...

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!