Làm gì khi lớp con có F0?

Gần đây, một số em mắc COVID-19 khiến phụ huynh lo lắng. Cần làm gì khi lớp con có F0? Chăm sóc sức khỏe và tâm lý trẻ ra sao để con vui, khỏe, không “xa lánh” bạn F0 nhưng cũng không chủ quan?

Làm gì khi lớp con có F0?

Giáo viên hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang đúng cách và xuyên suốt trong lớp học trong ngày đầu các em đến trường sau thời gian học online - Ảnh: Q.Đ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ThS.BS Nguyễn Văn Chung - giảng viên tâm lý, Đại học Quốc gia Hà Nội - nói trước tiên phụ huynh cần bình tĩnh. “Tôi thấy thường phụ huynh sẽ lo lắng hơn là trẻ. Còn các bé, đặc biệt là ở độ tuổi dưới 12 tuổi, thường không quá lo lắng về bệnh tật, chưa có ý thức về việc nhiễm bệnh như thế nào”, bác sĩ Chung nói.

Tiếp theo, phụ huynh cần chia sẻ, động viên, trở thành bạn đồng hành với con trong thời gian con cách ly tại nhà (trong trường hợp trẻ thuộc diện được cách ly và theo dõi tại nhà). Ví dụ bố mẹ có thể nói với con: “Con trở thành F1 thì bố mẹ sẽ trở thành F2, chúng ta cùng đồng hành để chiến thắng COVID-19. Con chỉ cần ăn uống đầy đủ, tập thể dục và nếu có thay đổi gì trong cơ thể hãy chia sẻ với bố mẹ để bố mẹ biết”.

Tuy hầu hết trẻ không quá lo về việc nhiễm bệnh, cũng có một số trường hợp trẻ bị áp lực về tâm lý, tự ám thị bản thân mắc bệnh. Trẻ sẽ tự thấy mình mệt, sốt, mất vị giác… dù những triệu chứng này không có thật. Trong trường hợp này, phụ huynh nên bình tĩnh, xét nghiệm cho con, nếu con không mắc COVID-19 thì tiếp tục theo dõi đến hết thời gian cách ly và xét nghiệm lại cho con.

Phụ huynh cũng nên chuẩn bị tâm lý cho trẻ khi quay trở lại học, không nên kỳ thị hay xa lánh các bạn F0. “Bố mẹ cần hướng dẫn trẻ giữ khoảng cách, thực hiện 5K. Bố mẹ nên nói với con: “Con không được kỳ thị bạn, bởi nếu như vậy bạn sẽ rất buồn. Không may bố mẹ hay người thân trong nhà mắc COVID-19 thì hành động kỳ thị của con cũng sẽ khiến bố mẹ cảm thấy tổn thương”, bác sĩ Chung chia sẻ.

Về việc theo dõi sức khỏe và xét nghiệm cho trẻ là F1, TS.BS Nguyễn Đình Tỉnh - giảng viên bộ môn nhi, khoa y học lâm sàng, Trường Đại học Y tế công cộng - cho biết phụ huynh chỉ cần test khi trẻ có biểu hiện ho, sốt, sổ mũi.

“Test nhanh cho trẻ giúp phát hiện sớm nếu trẻ mắc COVID-19 để chủ động cách ly, theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, phụ huynh chỉ nên test nhanh cho trẻ khi trẻ có triệu chứng, nếu không có triệu chứng chỉ cần test nhanh sau khi hoàn thành thời gian cách ly”, bác sĩ Tỉnh khuyến cáo.

Lý giải thêm, ông nói: nếu phụ huynh test nhanh ngay khi trẻ được xác định là F1 và kết quả âm tính sẽ dẫn đến tâm lý chủ quan, không thực hiện cách ly theo quy định, vẫn để trẻ tiếp xúc với gia đình; trường hợp trẻ ủ bệnh 2-3 ngày thì khả năng gia đình bị lây nhiễm là khó tránh.

Thêm vào đó, đối với trẻ em khi mắc COVID-19 chỉ có thể điều trị triệu chứng, không sử dụng các loại thuốc chống đông, kháng viêm. Vì vậy, khi trẻ không có triệu chứng thì vẫn chỉ theo dõi, cách ly trẻ.

“Chúng ta chỉ cần nghiêm túc thực hiện cách ly, khuyến cáo 5K để chăm sóc trẻ. Không cần test nhanh định kỳ thường xuyên sẽ khiến trẻ bị đau và khó chịu”, bác sĩ Tỉnh nhấn mạnh.

Ngoài ra, phụ huynh cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ, tập thể dục thể thao và mặc ấm cho trẻ trong thời tiết lạnh để tránh các bệnh liên quan đến hô hấp khác...

Theo Tuổi trẻ

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.