Lãnh đạo huyện Can Lộc đối thoại với hơn 200 cựu chiến binh

(Baohatinh.vn) - Tại buổi đối thoại, đại biểu đã gửi tới người đứng đầu huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) 29 câu hỏi liên quan đến lĩnh vực chính sách, nông nghiệp, xây dựng NTM…

Sáng 24/10, Thường trực Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với hơn 200 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trên địa bàn.

14-1492-5190.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi gặp mặt, đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Can Lộc bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng trước những kết quả về KT-XH mà huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, gửi tới hội nghị hơn 29 câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực: chính sách, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, tích tụ ruộng đất, tài nguyên môi trường, xây dựng NTM, đô thị văn minh…

13-1062-4452.jpg
Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Võ Xuân Linh thông tin tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn.

Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, đoàn kết và chia sẻ, các ý kiến trao đổi đều hướng tới mục tiêu tháo gỡ các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để góp phần thúc đẩy sự phát triển trên địa bàn.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đại biểu cho rằng: thời gian qua, huyện đã thực hiện thành công và hiệu quả chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất. Tuy nhiên, sau khi cải tạo, số đất dôi dư chưa được giải phóng vẫn còn trên đồng ruộng, làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của người dân nên đề nghị huyện có biện pháp giải quyết.

Cựu chiến binh huyện Can Lộc cũng mong muốn, các cấp cần quan tâm hơn nữa đến việc kiểm soát các loại thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng trôi nổi trên thị trường; đầu tư xây dựng một số tuyến kênh mương thủy lợi, đường nội đồng phục vụ sản xuất; tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cơ giới hóa nông nghiệp...

12-1573-9065.jpg
Cựu chiến binh Mai Khắc Tam - xã Khánh Vĩnh Yên đề xuất một số ý kiến liên quan đến chế độ chính sách.

Đối với lĩnh vực xây dựng NTM, nhiều đại biểu mong muốn quan tâm xem xét tiếp tục chính sách hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh; quan tâm đến xây dựng nhà máy nước sạch để phục vụ sinh hoạt trong Nhân dân và hoàn thành tiêu chí nước sạch trong xây dựng NTM.

Liên quan đến vấn đề chế độ chính sách, nhiều cán bộ, hội viên cựu chiến binh đề nghị các cấp quan tâm đến chế độ cho đội ngũ làm công tác hội, kinh phí cho hoạt động của hội cơ sở; chính sách bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chế độ tặng quà cho các đối tượng chính sách...

Cán bộ, hội viên cựu chiến binh cũng mong muốn, các cấp khảo sát thực trạng, bố trí ngân sách đầu tư tu sửa khu vực miếu thờ 23 liệt sỹ TNXP tại Phú Lộc, tu sửa đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại một số xã…

11-7818-124.jpg
Bí thư Huyện ủy Can Lộc Đặng Thị Quỳnh Diệp phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Can Lộc Đặng Thị Quỳnh Diệp ghi nhận, biểu dương sự tận tâm, tận lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Đồng thời, mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy vai trò nêu gương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chung tay phát triển KT-XH, xây dựng NTM...

Với những kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Can Lộc giao các ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung giải quyết trong thẩm quyền cho phép. Với những kiến nghị vượt thẩm quyền, huyện tổng hợp để tiếp tục đề xuất lên cấp trên.

Đọc thêm

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.