Cuốc đất làm vườn bị điện giật chết

Vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 10-11, anh Nguyễn Văn Sáng – sinh năm 1990 ở xóm Tân Học, xã Thạch Hạ - TP. Hà Tĩnh ( Hà Tĩnh) đang cùng mẹ làm đất trong vườn thì bị điện giật chết.

Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng em Sáng đã không qua khỏi.
Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng em Sáng đã không qua khỏi.

Khi Sáng cùng mẹ đang cuốc đất trong vườn thì chạm phải một đường dây thép được chằng néo từ cột viễn thông từ bên ngoài đường kéo xuống buộc vào một gốc cây phía trong hàng rào của gia đình khiến anh bị điện giật. Thấy con bị điện giật, bà Nguyễn Thị Minh (mẹ của Sáng) hoảng hốt ú ớ vài câu rồi lăn ra bất tỉnh.

Khoảng 15 phút sau người dân mới phát hiện dùng sào tre kéo Sáng ra. Tiếp đó mọi người lấy bùn đắp lên người Sáng, đồng thời cho thở ô xi và hô hấp nhân tạo. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ cán bộ y tế cùng người dân tích cực cứu chữa nhưng Sáng vẫn không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đường dây cáp viễn thông kéo qua đường chạm vào đường dây điện bị hở và truyền xuống dây thép chống bão được chằng néo từ cột viễn thông vào vườn gia đình bà Minh nên mới xẩy ra tai nạn đáng tiếc trên.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast