Đài Loan tiếp nhận lại thuyền viên tàu cá và giúp việc gia đình

Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội), sau 10 năm “đóng cửa” do tình trạng lao động bỏ trốn nhiều, Đài Loan (Trung Quốc) mở cửa trở lại tiếp nhận lao động là thuyền viên tàu cá và giúp việc gia đình.

Đài Loan tiếp nhận lại thuyền viên tàu cá và giúp việc gia đình ảnh 1

Đào tạo lao động Việt Nam trước khi sang Đài Loan làm giúp việc gia đình. Ảnh: Dolab.

Lao động hai ngành nghề nói trên sẽ được trở lại Đài Loan làm việc bắt đầu từ ngày 1.7.2015. Theo thỏa thuận, lao động giúp việc gia đình sang Đài Loan sẽ mất tổng chi phí là 2.036 USD (khoảng 44 triệu đồng) chưa bao gồm tiền ký quỹ, nhận mức lương tối thiểu là 17.500 đài tệ/tháng (khoảng 12 triệu đồng).

Đối với thuyền viên tàu cá gần bờ, tổng chi phí sang Đài Loan là 1.550 USD, chưa bao gồm tiền ký quỹ, mức lương là 19.273 đài tệ/tháng.

Thời hạn hợp đồng dành cho lao động ở hai lĩnh vực trên là 3 năm, nếu là hợp đồng bổ sung thì thời gian tối thiểu là 17 tháng. Người lao động được chủ sử dụng cấp chỗ ăn, ở miễn phí và chi trả tối thiểu một lượt vé máy bay về nước.

"Trong thời gian đầu, hai bên thống nhất không đưa ồ ạt lao động đi mà thực hiện theo lộ trình, thận trọng, điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế", ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay.

Hiện có khoảng trên 7.000 lao động Việt Nam được chủ sử dụng lao động Đài Loan gia hạn hợp đồng đang làm việc tại Đài Loan trong lĩnh vực giúp việc và khán hộ công gia đình. Cho tới nay, phía Đài Loan chưa tiếp nhận lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo Lao động

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast