Không khí lạnh tăng cường vào cuối tuần

Khoảng 29-30/11, một đợt không khí lạnh mới sẽ tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ, nền nhiệt toàn vùng sẽ giảm 7-10 độ C.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết: Đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài khoảng 5-7 ngày. Miền Bắc sẽ trở lại trạng thái thời tiết rét đậm cả ngày và đêm. Tuy nhiên, sẽ không diễn ra tình trạng rét hại tại các vùng núi Bắc Bộ như đợt trước.

Hiện tại, Hà Nội đang trong kiểu thời tiết ngày nắng nóng, khô hanh, đêm rét đậm. Nhiệt độ chênh lệch lên tới 10-17 độ C.

Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trược tiếp đến vùng biển các tỉnh từ

Bình Thuận đến Cà Mau. (Ảnh: TTDBKTTV)

Về đợt áp thấp trái mùa đang diễn ra tại vùng biển Nam Bộ, theo thông báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ: Hồi 13 giờ ngày 26/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,3 đến 8,3 độ Vĩ Bắc; 110,5 đến 111,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Nam.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh nên vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động.

Nguồn: Dantri.com

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast