Miền Bắc có thể rét đậm

Hôm qua (11-11), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện ở phía Bắc nước ta đang có một bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh di chuyển sâu về phía Nam.

Theo nhận định, vào sáng và trưa 12-11, bộ phận không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng các tỉnh biên giới phía Bắc, đến chiều tối và đêm 12-11 mới ảnh hưởng tới các nơi khác thuộc Bắc bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng sâu tận các tỉnh ở Bắc và Trung Trung bộ. Từ ngày 13-11 trở đi, các tỉnh miền Bắc bắt đầu trở rét. Đây là đợt không khí lạnh khá rõ rệt. Bởi vậy, nhiệt độ ban đêm có thể giảm tới 15-16°C.

Tuy nhiên, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào Nam lại khá dịu mát, dễ chịu. Trong những ngày tới, Nam bộ và Nam Trung bộ tiếp tục có nắng, nhiệt độ cao nhất chỉ 29-30°C.

Nguồn: SGGP Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast