“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, người có công trong mùa dịch ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Để tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đã thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập” khi tạm dừng các hoạt động thăm hỏi, tặng quà.

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, người có công trong mùa dịch ở Hà Tĩnh

Đối tượng đang nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công - bảo trợ xã hội tỉnh thường xuyên được khám sức khỏe...

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Thông, toàn tỉnh có 10 cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội. Hiện các cơ sở này đang quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 660 đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và học viên cai nghiện ma túy.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở LĐ-TB&XH, các cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội trên địa bàn đã triển khai thống kê, nắm chắc tình hình sức khỏe của đối tượng; thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên và đối tượng trong các cơ sở trợ giúp xã hội nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác.

Đồng thời, có giải pháp bảo đảm an toàn cho các đối tượng đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng; tạm ngừng tiếp đón các đoàn đến thăm, tặng quà cho đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, người có công trong mùa dịch ở Hà Tĩnh

... kiểm tra thân nhiệt hằng ngày...

Trung tâm Điều dưỡng người có công - bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang nuôi, chăm sóc 104 người có công và bảo trợ xã hội, trong đó phần lớn là người cao tuổi, sức khỏe yếu, có nhiều bệnh lý nền, vốn là những đối tượng nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng nhất bởi dịch Covid-19.

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công - bảo trợ xã hội Trần Viết Tới cho biết: "Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi đón các đối tượng bảo trợ quay trở lại, Trung tâm đã tạm dừng việc thăm thân nhằm hạn chế tiếp xúc xã hội.

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, người có công trong mùa dịch ở Hà Tĩnh

... và được hướng dẫn vệ sinh, rửa tay sát khuẩn

Tại Trung tâm, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động và những người đang được nuôi dưỡng tại đây đều thực hiện nghiêm túc các quy định về việc đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, không tập trung đông người; công tác theo dõi, giám sát các biểu hiện bất thường về sức khỏe của các đối tượng tại Trung tâm cũng đã được tăng cường.

Trung tâm còn tiến hành vệ sinh, lau chùi khử khuẩn thường xuyên môi trường sống chung đảm bảo thông thoáng, phun thuốc khử trùng 3 lần/tuần. Tăng cường dinh dưỡng, các vitamin, thuốc bổ cho các đối tượng".

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, người có công trong mùa dịch ở Hà Tĩnh

Trung tâm Điều dưỡng người có công-Bảo trợ xã hội tỉnh thực hiện “Nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Tại Làng Trẻ mồ côi Hà Tĩnh đang nuôi dưỡng, chăm sóc 102 cháu, công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 được thực hiện nghiêm ngặt.

Giám đốc Làng Trẻ mồ côi Nguyễn Hồng Sơn cho biết: "Ngày từ ngày đầu tháng 3, đơn vị đã ban hành các kế hoạch, phương án cụ thể trong công tác phòng, chống dịch; thông báo và triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch tại làng theo đúng hướng dẫn của các ngành chức năng. Trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tại các phòng ở của trẻ. Tất cả các trẻ đều sinh hoạt trong làng không được ra ngoài.

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, người có công trong mùa dịch ở Hà Tĩnh

Trẻ em tại Làng Trẻ mồ côi tỉnh được tuyên truyền, hướng dẫn không tập trung đông người, vị trí tiếp xúc cách xa 2m.

Đồng thời không cho người ngoài vào làng tiếp xúc với trẻ. Ngoài ra, làng tạm dừng tất các chương trình thăm hỏi, tặng quà của các tổ chức, cá nhân. Công tác chăm sóc sức khỏe các em được đặc biệt chú trọng. Khẩu phần ăn hàng ngày của mỗi em đều được tăng cường thêm dưỡng chất".

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, người có công trong mùa dịch ở Hà Tĩnh

Tại Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh, các em được kiểm tra thân nhiệt hàng ngày

Tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục - lao động xã hội Hà Tĩnh, hiện đang quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc cho 105 học viên cai nghiện ma túy và 75 đối tượng tâm thần.

Theo Giám đốc trung tâm Nguyễn Văn Sỹ, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đơn vị đã tiến hành phun thuốc khử trùng và phát khẩu trang y tế, cồn rửa tay cho toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và đối tượng tâm thần.

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, người có công trong mùa dịch ở Hà Tĩnh

Cán bộ Làng trẻ em mồ côi hướng dẫn các em thực hiện vệ sinh phòng ở gọn gàng

Trung tâm cũng đã tạm dừng tiếp nhận học viên và đối tượng tâm thần. Đồng thời, tạm dừng các hoạt động thăm hỏi, trường hợp tiếp nhận quà, vật dụng cá nhân người thân gửi cho học viên, đối tượng tâm thần phải có biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm Covid-19.

“Do đặc thù quản lý, nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng tâm thần nên việc tuyên truyền chủ yếu tập trung đến cán bộ Trung tâm. Theo đó, phải tuyệt đối tuân thủ quy trình và kế hoạch phòng chống dịch đã được ban hành. Đồng thời, nhắc nhở đối tượng tâm thần vệ sinh thường xuyên để phòng, chống dịch bệnh”, ông Sỹ cho biết thêm.

Đến nay, các cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm và quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19 nói riêng; quyết tâm không để dịch Covid 19 xâm nhập vào và chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast