“Lấy trẻ làm trung tâm”, học sinh miền núi Hà Tĩnh hào hứng đến trường

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, 100% trường mầm non trên địa bàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm”, qua đó, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ...

“Lấy trẻ làm trung tâm”, học sinh miền núi Hà Tĩnh hào hứng đến trường

Dưới sự hướng dẫn, nhập vai của cô giáo, các cháu lớp 5 tuổi A, Trường Mầm non Hương Thọ đã được trang bị những kỹ năng cần thiết để thoát hiểm khi xẩy ra hỏa hoạn mà không có người lớn ở nhà.

Được chứng kiến tiết dạy với đề tài “Dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn xẩy ra” của lớp 5 tuổi A của Trường Mầm non Hương Thọ, chúng tôi thực sự thấy được sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp truyền đạt.

Các cô giáo đã kích thích trẻ vào cuộc một cách háo hức, khuyến khích các cháu khám phá, tham gia tiết học và hình thành được những kỹ năng thoát hiểm cần thiết khi ở nhà một mình như: kêu cứu, bò men tường ra ngoài, gọi điện thoại cho bố mẹ và lính cứu hỏa...

“Lấy trẻ làm trung tâm”, học sinh miền núi Hà Tĩnh hào hứng đến trường

Bữa tiệc buffet luôn được các cháu Trường Mầm non Hương Thọ thích thú, chờ đợi

Cô giáo Đoàn Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Thọ cho biết: “Trong những năm qua, Ban Giám hiệu nhà trường đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng trường lớp khang trang, xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong dạy học.

Đặc biệt, trong mỗi tháng chuyên đề có các chủ đề dạy học khác nhau nên nhà trường luôn chủ động xây dựng kế hoạch soạn giáo án, bài giảng, làm trang thiết bị đồ dùng dạy học từ các nguyên vật liệu tự nhiên... để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ”.

“Lấy trẻ làm trung tâm”, học sinh miền núi Hà Tĩnh hào hứng đến trường

Việc triển khai hiệu quả chương trình dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm” đã góp phần tạo ra những sân chơi bổ ích, môi trường giáo dục lành mạnh cho các cháu trong độ tuổi mầm non trên địa bàn. Trong ảnh: Các cháu Trường Mầm non thị trấn Vũ Quang biểu diễn văn nghệ.

Thực tế cũng cho thấy, không chỉ Trường Mầm non Hương Thọ mà tất cả 11 trường mầm non khác trên địa bàn Vũ Quang cũng đã bám sát nội dung của chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm” để nâng cao chất lượng dạy học.

Bên cạnh bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất thì các trường cũng đã quan tâm xây dựng môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn về tâm lí, tạo thuận lợi trong giáo dục các kĩ năng xã hội, giúp trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện với những người xung quanh.

Các trường cũng đã tập trung tôn tạo cảnh quan, xây dựng môi trường giáo dục theo hướng đổi mới, thay đổi theo chủ đề, sự kiện. Phần lớn các đơn vị đã tận dụng góc cầu thang, góc vườn để xây dựng các chủ đề như: “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, siêu thị mi ni, chợ quê, Em yêu cổ tích Việt Nam, Ước mơ của bé...

“Lấy trẻ làm trung tâm”, học sinh miền núi Hà Tĩnh hào hứng đến trường

Cô trò Trường Mầm non Đức Lĩnh tham gia hoạt động trải nghiệm, dã ngoại tại các khu vườn đồi

Xây dựng vườn trường, sân chơi thực hành luật an toàn giao thông, vườn cổ tích, khu chơi phát triển vận động, khu chơi cát nước... Các khu vực chơi, góc chơi được thiết kế mang tính mở, hợp lý, khoa học, tạo sự hấp dẫn cuốn hút trẻ trong các hoạt động trải nghiệm.

Ngoài ra, 100% trường mầm non ở Vũ Quang còn xây dựng vườn rau, có đường đi lối lại, có hệ thống vòi tưới tự động, trồng đa dạng các loại rau theo mùa để tổ chức cho trẻ quan sát, khám phá, trải nghiệm với thiên nhiên, đồng thời tạo nguồn rau sạch để cung cấp cho trẻ ăn bán trú.

“Lấy trẻ làm trung tâm”, học sinh miền núi Hà Tĩnh hào hứng đến trường

Giáo viên Trường Mầm non Sơn Thọ hướng dẫn cách trồng, chăm sóc rau xanh để vừa giúp các cháu được trải nghiệm thực tế, vừa giúp vườn trường xanh - sạch - đẹp và có thêm nguồn rau xanh ăn bán trú.

Bà Võ Thị Thúy Mai - Chuyên viên phụ trách mầm non của Phòng GD&ĐT huyện Vũ Quang đánh giá: “Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” đã được thực hiện rất hiệu quả trên địa bàn Vũ Quang.

Đáng chú ý nhất là hệ thống trường lớp ngày càng khang trang, đội ngũ cán bộ quản lý năng động, đội ngũ giáo viên sáng tạo nên trẻ hào hứng đến trường, phụ huynh yên tâm. Mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ”.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.