Lính mới trên thao trường

(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu quân ngũ đôi chút bỡ ngỡ đã nhanh chóng trôi qua đối với 120 tân binh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh). Giờ đây, họ đang miệt mài, hăng say với những bài huấn luyện đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ...

linh moi tren thao truong

Thượng úy Nguyễn Hồng Hải - Trung đội trưởng Trung đội 5 hướng dẫn binh nhì Lê Viết Hùng bài tập nằm bắn súng tiểu liên AK.

linh moi tren thao truong

Chiến sỹ mới tập tư thế nằm bắn súng tiểu liên AK

Non trưa, một ngày đầu tháng 3, chúng tôi đến thăm thao trường huấn luyện của các chiến sỹ bộ binh Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841. Điều dễ nhận thấy nhất ở các tân binh đó là đầu tóc gọn gàng, khỏe khoắn, mạnh mẽ trong bộ trang phục rằn ri. Nắng đầu mùa gắt gao, người đẫm mồ hôi, song các động tác trên thao trường vẫn đều răm rắp sau mỗi tiếng hô vang của người chỉ huy…

Tranh thủ giờ giải lao, tôi hỏi thăm một vài chiến sỹ. Binh nhì Lê Viết Hùng (quê thị trấn Vũ Quang) cho biết: “Vài buổi đầu chưa quen với thời tiết nắng nóng trên bãi tập, không khí huấn luyện còn khá mới mẻ, nhưng sau đó, mọi người đều bắt nhịp nhanh, tích cực luyện tập… Rèn luyện, ăn ngủ điều độ nên anh em thấy khỏe hơn ngày mới vào rất nhiều”.

Còn binh nhì Nguyễn Quốc Sơn (quê Thịnh Lộc, Lộc Hà) chia sẻ: “Thấm nhuần tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, chúng tôi luôn tập trung cao độ để nghe, quan sát, cảm thụ những phương án, kế hoạch của chỉ huy đưa ra đối với mỗi bài tập, huấn luyện để quyết tâm đạt số điểm cao nhất có thể…”.

Thượng úy Phan Trọng Nghĩa - Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, cho hay: Các tân binh sẽ tiến hành huấn luyện trong 3 tháng với 420 giờ chính khóa, bao gồm: Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, huấn luyện công tác hậu cần, công tác kỹ thuật. Riêng thời gian huấn luyện quân sự chiếm 332 giờ.

linh moi tren thao truong
linh moi tren thao truong

Cán bộ huấn luyện Tiểu đoàn 2 chuẩn bị các học cụ cho bài huấn luyện

“Những ngày đầu có khó khăn hơn do các tân binh chưa quen với thao trường, với các thuật ngữ mới, nhưng nay đã ổn. Để đảm bảo công tác huấn luyện, các cán bộ, chiến sỹ tiểu đoàn đã đầu tư hàng trăm ngày công lao động củng cố thao trường, làm mới nhiều mô hình huấn luyện. Chúng tôi xác định huấn luyện chiến sỹ mới không coi nhẹ khâu nào, huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp. Tăng cường huấn luyện theo tổ, nhóm, lấy cán bộ cấp tiểu đội, trung đội làm hạt nhân trực tiếp quản lý, duy trì, uốn nắn sửa sai cho bộ đội. Bên cạnh đó, đơn vị quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, đưa chiến sỹ mới vào nền nếp, chính quy ngay từ đầu; kịp thời nắm bắt, động viên tinh thần để các chiến sỹ yên tâm công tác, xác định rõ nhiệm vụ...” - Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 cho biết thêm.

linh moi tren thao truong

Tân binh tham gia giờ học giáo dục chính trị

Theo Chính ủy Trung đoàn 841 - Trung tá Nguyễn Phi Hòa thì đây là mùa huấn luyện thứ 2 (kể từ năm 2016), sau nhiều năm đơn vị không tổ chức huấn luyện. So với năm ngoái, lượng chiến sỹ mới năm nay ít hơn (năm 2016: 180 chiến sỹ), nhưng cũng như năm trước, năm nay, trước khi đón chiến sỹ mới, đơn vị đã chuẩn bị khá chu đáo từ nơi ăn chốn ở, thao trường, bãi tập đến đội ngũ cán bộ khung huấn luyện. Quá trình huấn luyện, cán bộ các cấp luôn bám sát thao trường, chỉ bảo, hướng dẫn tận tình từng chiến sỹ, do đó, các chiến sỹ mới đang tiến bộ rất rõ rệt.

Đọc thêm

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.