Lộc Hà nô nức thi đua hướng về ngày hội lớn

(Baohatinh.vn) - Về Lộc Hà (Hà Tĩnh) những ngày này, đâu đâu cũng rộn ràng phong trào thi đua lao động, sản xuất hướng về ngày hội lớn của huyện nhà.

Làng trên xóm dưới nô nức thi đua

Mô hình trồng dưa lưới của anh Hoàng Văn Tiến ở thôn Bằng Châu (xã Thạch Châu) thành công đã minh chứng thêm cho kết quả của việc chăm lo lao động, thi đua sản xuất, biết ứng dụng KHKT, dám nghĩ dám làm. Đầu tư 600 triệu đồng làm nhà màng 1.000 m2 để trồng 2.800 gốc dưa lưới, sau 2 tháng đã thu hoạch 3 tấn quả, qua đó, anh Tiến thu về trên 100 triệu đồng, lãi khoảng 40 triệu đồng...

Lộc Hà nô nức thi đua hướng về ngày hội lớn

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn (thứ 2 từ trái qua phải) đi động viên sản xuất, tham quan mô hình tại HTX Chăn nuôi Tài Lực (xã Bình An)

Cũng với tinh thần chào mừng Đại hội Đảng bằng những kết quả cụ thể, HTX Chăn nuôi Tài Lực (xã Bình Anh) đang có lứa gà thứ 2 xuất bán trong năm nay. Khoe với lãnh đạo huyện khi đến động viên sản xuất, Giám đốc Nguyễn Đình Hiến phấn khởi: Sau 70 ngày nuôi, chúng tôi đang xuất bán 10 ngàn con gà thương phẩm có trọng lượng từ 1,5-2kg/con, 55-60 ngàn đồng/kg, lãi khoảng 30.000đ/con…

Không chỉ hăng say lao động sản xuất, yêu đồng ruộng, bám biển vươn khơi, mà những ngày này, người dân Lộc Hà còn tích cực tham gia xây dựng NTM. Với việc huy động từ Nhân dân được 12 tỷ đồng và hơn 18 ngày công đã khiến phong trào xây dựng NTM những ngày này ở Lộc Hà trở nên rầm rộ chưa từng có.

Toàn huyện đã làm được 19 km đường GTNT, 3km kênh mương thoát nước, 8km đường điện thắp sáng, gần 6,5 km đường hoa và 1.510 cây xanh, cải tạo 110 vườn tạp, di dời 20 công trình phụ, chỉnh trang 20 khu dân cư mẫu, 235 vườn mẫu…

Lộc Hà nô nức thi đua hướng về ngày hội lớn

Đoàn kiểm tra sản phẩm OCOP (nước mắm Ánh Hồng ở xã Hộ Độ) để chuẩn bị cho gian hàng trưng bày sản phẩm trong dịp Đại hội Đảng bộ huyện

Thực tế cũng cho thấy, để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhất là trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, phong trào “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, xây dựng NTM… đang được diễn ra khắp nơi trên địa bàn Lộc Hà.

Hoàn thành nhiều công trình ý nghĩa

Để khu vực trung tâm hành chính huyện trở nên khang trang, rực rỡ trong ngày hội lớn, công trình trồng cây xanh trên giải phân cách tuyến đường 70 (từ vòng xuyến số 1 đến biển Xuân Hải) với kinh phí 10.858 triệu đồng đã hoàn thành và đang được chăm sóc cẩn thận. Cạnh đó, công trình chỉnh trang cảnh quan vỉa hè trên đoạn đường này với kinh phí 3.579 triệu đồng cũng đang gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng.

Lộc Hà nô nức thi đua hướng về ngày hội lớn

Gấp rút chỉnh trang vỉa hè đường 70m (đoạn qua khu vực trung tâm hành chính huyện)

Các cơ quan, đơn vị cấp huyện khác cũng có nhiều phần việc ý nghĩa khác để hướng tới đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Theo đó, MTTQ vận động xây 65 nhà ở cho hộ nghèo với số tiền 2,7 tỷ đồng; Hội cựu Chiến binh làm 7 công trình gắn biển chào mừng; Liên đoàn Lao động huyện làm 5 công trình chào mừng; Huyện đoàn làm nhiều công trình bích họa và đường điện thắp sáng trị giá gần 1 tỷ đồng…

Ở các địa phương, thôn xóm cũng vào cuộc với tinh thần tương tự. Trong số này có thể kể đến thị trấn Lộc Hà vận động xây dựng 9 nhà ở cho hộ nghèo và 9 công trình quan trọng khác trị giá trên 10 tỷ đồng; xã Ích Hậu tập hoàn thành 4 công trình trị giá hơn 10 tỷ đồng; Thạch Châu làm 2 công trình lớn trị giá gần 12 tỷ đồng; Tân Lộc làm 2 công trình 9,4 tỷ đồng…

Lộc Hà nô nức thi đua hướng về ngày hội lớn

Đoàn Thanh niên và người dân thôn Quan Nam (xã Hồng Lộc) chung tay làm công trình chào mừng đại hội Đảng (đường bê tông nội thôn)

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lộc Hà Mai Thị Thùy Hương cho biết: “Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, huyện Lộc Hà có kế hoạch tổ chức 4 đợt thi đua cao điểm và hiện nay đã tập trung thực hiện đợt thi đua thứ 3. Các địa phương, đơn vị trong toàn huyện đã đăng ký 59 công trình, sản phẩm ý nghĩa để chào mừng trị giá hàng trăm tỷ đồng, trong đó có nhiều công trình, sản phẩm đã đưa vào sử dụng hiệu quả, phát huy giá trị.”

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!