Mang “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” đến bà con dân tộc Chứt

(Baohatinh.vn) - Chương trình được tổ chức với mong muốn bà con dân tộc Chứt sẽ đón xuân đầm ấm, vui tươi; cùng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiều 13/1, tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” xuân Quý Mão 2023 và trao quà cho đồng bào dân tộc Chứt.

Mang “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” đến bà con dân tộc Chứt

Tại chương trình, Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh và lãnh đạo huyện Hương Khê đã trao tặng 46 suất quà (mỗi suất gồm 5 kg gạo nếp, 2 bánh chưng, 1 kg thịt lợn và 500 nghìn đồng) cho các hộ dân đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre.

Mang “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” đến bà con dân tộc Chứt

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cũng trao 4 áo ấm mỗi áo trị giá 350 ngàn đồng cho các cháu là con nuôi Đồn Biên phòng Bản Giàng.

Mang “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” đến bà con dân tộc Chứt

Dịp này, Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê đã trao 46 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho bà con dân bản. Trong ảnh, Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh và lãnh đạo huyện Hương Khê trao tặng quà cho bà con.

Mang “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” đến bà con dân tộc Chứt

Trước đó, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giảng cùng bà con dân bản đã mổ lợn, gói bánh chưng...

Mang “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” đến bà con dân tộc Chứt

... và lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cán bộ huyện, xã đến tận nhà thăm hỏi, trao bánh chưng, thị lợn để bà con vui tết.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast