Macao có thể trở thành thành phố giàu nhất hành tinh

Theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Macao (Trung Quốc) sẽ vượt Qatar trở thành thành phố có GDP trên đầu người cao nhất thế giới.

Macao có thể trở thành thành phố giàu nhất hành tinh

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới" của IMF công bố hồi cuối tháng 7 cho biết, Macao sẽ vượt Qatar trở thành thành phố có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới vào năm 2020.

Theo số liệu của IMF, GDP bình quân đầu người năm 2018 của Macao là 122.489 USD, đứng thứ hai sau Qatar với 128.702 USD. Singapore xếp thứ 4 với GDP bình quân đầu người 98.014 USD, đứng ngay sau Luxembourg với 110.870 USD.

Đến năm 2020, Macao được dự đoán sẽ trở thành thành phố giàu nhất hành tinh với GDP bình quân đầu người 143.116 USD, vượt Qatar với 139.151 USD.

Tuy nhiên, luật sư Macao Sérgio ­Almeida Correia bình luận: "Xét về chất lượng cuộc sống, các khu vực sống xanh, giáo dục, y tế, thể thao, năng lượng tái chế, vệ sinh môi trường và mức độ hỗ trợ người khuyết tật, giao thông công cộng thì xếp hạng của Macao có thể không cao như vậy".

Macao có diện tích gần 31km2 với dân số hơn 650.000 người, được coi là nơi mật độ dân số đông nhất hành tinh.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.