Mở rộng không gian dạy học giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất

(Baohatinh.vn) - Việc xây dựng mô hình lớp học trải nghiệm ngoài trời đang lan tỏa trong các trường học trên địa bàn Thạch Hà (Hà Tĩnh), giúp học sinh có thêm những giờ học hấp dẫn, bổ ích.

Mở rộng không gian dạy học giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất

Mô hình học tập trải nghiệm giúp giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn có thêm những giờ học hấp dẫn.

Những ngày qua, mô hình học tập trải nghiệm tại Trường Tiểu học Đỉnh Bàn đã thực sự cuốn hút đông đảo giáo viên, HS. Với 4 chủ đề: quê hương em, tự hào lịch sử, biển đảo Việt Nam và góc trải nghiệm điều muốn nói, những giờ học Lịch sử - Địa lý, giáo dục địa phương trở nên sống động, hấp dẫn, cuốn hút.

Em Nguyễn Văn Nhật Huy - lớp 5A4 chia sẻ: “Em rất thích những giờ học trải nghiệm bởi mỗi hình ảnh trên các chủ đề đều chứa đựng những câu chuyện riêng. Ngoài việc bổ sung kiến thức, chúng em còn được rèn luyện khả năng giao tiếp, khả năng nói trước đám đông thông qua việc thuyết trình, giới thiệu theo các chủ đề. Nhờ thế, em đã trở nên mạnh dạn, tự tin hơn”.

Mở rộng không gian dạy học giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất

Từ các hoạt động trải nghiệm, học sinh được rèn luyện kỹ năng, phát triển các phẩm chất, năng lực

Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là việc phát triển năng lực, phẩm chất của người học qua các hoạt động trải nghiệm, năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Đỉnh Bàn đã hiện thực hóa ý tưởng xây dựng khu trải nghiệm ngoài trời. Với sự hỗ trợ của UBND huyện, sự đồng thuận của phụ huynh HS trong việc xã hội hóa, khu trải nghiệm ngoài trời đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 11/2023".

Thầy Hồ Đăng Thiên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đỉnh Bàn thông tin: “Việc đưa vào sử dụng khu trải nghiệm giờ học ngoài trời hết sức ý nghĩa, tạo được không gian học tập mở, kích thích sự hứng thú học tập của HS. Qua những trải nghiệm, các em được nói, viết, vẽ, được thuyết trình và chia sẻ những suy nghĩ của mình. Đây cũng là cách để chúng tôi giúp HS rèn luyện và phát huy những năng lực tích cực trong học tập”.

Được biết, Trường Tiểu học Đỉnh Bàn còn dán mã QR tại các hình ảnh minh họa. Giáo viên, phụ huynh HS và khách đến tham quan có thể thông qua việc quét mã QR để cập nhật những kiến thức, hiểu biết sâu sắc hơn về các chủ đề giáo dục nói trên.

Mở rộng không gian dạy học giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất

Góc học tập trải nghiệm được bố trí linh hoạt trong khuôn viên Trường THCS Phan Huy Chú.

Việc xây dựng mô hình lớp học trải nghiệm ngoài trời đang lan tỏa rộng rãi ở các trường học trên địa bàn Thạch Hà.

Tại Trường THCS Phan Huy Chú, mỗi cảnh quan trong khuôn viên sân trường đã trở thành một góc học tập bổ ích, lý thú, hấp dẫn HS. Từ lịch sử phát triển của quê hương, đất nước đến hình ảnh, con người, phong tục tập quán của địa phương, lịch sử tên trường... đều được thể hiện qua các tấm pano với đầy đủ hình ảnh, thông tin giúp HS dễ dàng tìm hiểu những kiến thức cho các bộ môn, giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thầy Phạm Lê Hòa - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Huy Chú cho biết: “Để triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các tổ chuyên môn và ban giám hiệu nhà trường đã cùng nhau xây dựng không gian giáo dục lịch sử ngoài lớp học cho HS. Từ các giờ học linh hoạt này, HS ngày càng hứng thú, hiểu sâu, hiểu lâu hơn những kiến thức về bài học. Ngoài các giờ dạy của giáo viên, từ những góc học tập này, HS cũng có thể tự giúp nhau bổ sung kiến thức của bài học”.

Mở rộng không gian dạy học giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất

Thông qua hình thức thuyết trình, học sinh hiểu sâu, hiểu lâu hơn những kiến thức về lịch sử, con người, phong tục tập quán của địa phương.

Từ sự sáng tạo, liên thông, liên kết và tích hợp kiến thức giữa các môn, đến nay, hầu hết các trường học trên địa bàn Thạch Hà đã có cách làm linh hoạt, phù hợp trong việc xây dựng những mô hình giáo dục mở, tạo sự hứng thú, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thầy Lê Văn Phương - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà cho hay: Mô hình giáo dục trải nghiệm được các trường học trên địa bàn sử dụng có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong việc dạy học tích hợp, HS được trải nghiệm sáng tạo, phát triển năng lực phẩm chất. Thời gian tới, Phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các nhà trường tập trung nghiên cứu cấu trúc, nội dung, chương trình để xây dựng các mô hình, không gian học tập ngoài trời phù hợp với từng cấp học.

Video mô hình học tập trải nghiệm Trường Tiểu học Đỉnh Bàn.

Đến thời điểm hiện tại, mô hình giáo dục trải nghiệm được các trường học trên địa bàn sử dụng có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong việc dạy học tích hợp, học sinh được trải nghiệm sáng tạo, phát triển năng lực phẩm chất. Thời gian tới, phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các nhà trường tập trung nghiên cứu cấu trúc, nội dung, chương trình để xây dựng các mô hình, không gian học tập ngoài trời một cách phù hợp với từng cấp học.

Thầy Lê Văn Phương

Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Hà Tĩnh tuyển 279 giáo viên các cấp

Hà Tĩnh tuyển 279 giáo viên các cấp

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng 279 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm 2025.
Năm học mới, tâm thế mới

Năm học mới, tâm thế mới

Tiếng trống trường không chỉ khởi đầu một năm học mà còn vang lên như một lời nhắc nhở: học sinh, phụ huynh và giáo viên sẽ bước vào hành trình ấy với tâm thế ra sao?
Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Trong nền giáo dục hiện đại, giáo viên trẻ đảm nhận vị trí chủ nhiệm không còn là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những nỗi băn khoăn, lo lắng từ phía phụ huynh. Thực tế, bằng tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực, nhiều giáo viên trẻ ở Hà Tĩnh đã tạo được dấu ấn tích cực trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm.
"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

“Sách không cũ" là tên gọi của một dự án cộng đồng đã được duy trì suốt 10 năm qua, bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết tại CLB BoNE của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê), Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập), Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới tại điểm Trường THPT Phan Đình Phùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tới tặng hoa, chúc mừng Trường Mầm non Trung Kiên, Trường Mầm non Trí Đức, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Vững tin bước vào năm học mới

Vững tin bước vào năm học mới

Hòa trong không khí tưng bừng của học sinh cả nước, sáng nay (5/9), gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 trong niềm phấn khởi, ấm áp và đầy kỳ vọng.
Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Trong không gian hiện đại, khang trang của ngôi trường mới, hình ảnh nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) trong tà áo dài trắng càng trở nên nổi bật và ý nghĩa. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và sự đổi mới đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc trong ngày khai giảng.
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Trong sắc nắng vàng ươm của buổi sớm thu, hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh trong bộ đồng phục tinh tươm lại háo hức đến trường. Tiếng trống khai trường vang lên, giòn giã và thân thuộc, không chỉ báo hiệu một năm học mới mà còn khắc sâu vào ký ức của mỗi người như một dấu ấn không thể phai mờ về truyền thống hiếu học của đất và người nơi đây.