Một xã miền núi ở Vũ Quang có 90 mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên

(Baohatinh.vn) - Phát triển kinh tế vườn đồi là một trong những mũi đột phá của xã Hương Minh (Vũ Quang - Hà Tĩnh) nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là chú trọng phát triển kinh tế vườn đồi, những năm gần đây, đời sống của người dân xã Hương Minh đã được cải thiện đáng kể, nhiều gia đình đã thoát nghèo và vươn lên trở thành hộ khá, giàu ngay trên quê hương.

Một xã miền núi ở Vũ Quang có 90 mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên

Ông Nguyễn Đình Ninh (thôn Đồng Minh) - một trong những hộ tiên phong tham gia phát triển kinh tế vườn đồi ở xã Hương Minh.

Là một trong những hộ gia đình tiên phong tham gia phát triển kinh tế vườn đồi, gia đình ông Nguyễn Đình Ninh (thôn Đồng Minh) có hơn 4 ha đất áp dụng theo mô hình VAC. Hiện, trang trại của ông thường xuyên nuôi 100 con lợn thịt/lứa, hơn 2 ha cam và hơn 2 ha mặt nước nuôi cá; tổng thu nhập đạt hàng trăm triệu đồng/năm.

Một xã miền núi ở Vũ Quang có 90 mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên

Mô hình kinh tế của ông Ninh hiện cho thu nhập cao, giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, gia đình ông Ninh còn trồng gần 20 ha rừng keo nguyên liệu và khoanh nuôi tái sinh cho thu nhập từ 150 - 170 triệu đồng/chu kỳ khai thác. Ông Ninh cho biết: “Đất đai ở đây phù hợp với cây công nghiệp như keo, các loại cây ăn quả có múi như cam, bưởi… nên cây phát triển tốt, cho lợi nhuận cao. Bởi vậy, khi được sự định hướng, đồng hành của chính quyền địa phương, gia đình đã áp dụng vào sản xuất. Qua thời gian chăm sóc, đến nay, mô hình đã thành công, ngoài nâng cao thu nhập cho gia đình còn góp phần thay đổi diện mạo quê hương".

Không chỉ gia đình ông Ninh mà nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã Hương Minh cũng đang khai thác hiệu quả thế mạnh kinh tế vườn đồi. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Hoan (thôn Đồng Minh) trồng hơn 2 ha cam; gia đình chị Nguyễn Thị Hoài (thôn Hợp Lợi) trồng hơn 1 ha cam; gia đình ông Trần Quốc Lâm (thôn Hợp Lý) chăn nuôi hơn 1.000 con lợn thịt/lứa...

Một xã miền núi ở Vũ Quang có 90 mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên

Chị Nguyễn Thị Hoài (thôn Hợp Lợi) đang chăm sóc hơn 1 ha cam của gia đình.

Với hơn 1 ha cam, mỗi năm, gia đình chị Nguyễn Thị Hoài (thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh) thu về hơn 150 triệu đồng nhờ việc xuất bán quả; cuộc sống gia đình nhờ đó cũng đỡ vất vả hơn. Chị Hoài cho biết: “Năm 2015, được sự hướng dẫn của địa phương, gia đình đã đầu tư gần 50 triệu đồng thuê máy móc cải tạo hơn 1 ha đất đồi để trồng cam. Đất không phụ công người, đến nay, mô hình của gia đình đã cho thu nhập ổn định”.

Cũng theo chị Hoài, nếu không nhận được sự đồng hành của địa phương và táo bạo làm kinh tế thì diện tích đất đồi của gia đình chị đến nay vẫn chưa thể “cho vàng”, kinh tế gia đình eo hẹp, điều kiện nuôi dạy các con ăn học vì thế cũng sẽ khó khăn hơn nhiều.

Một xã miền núi ở Vũ Quang có 90 mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên

Hương Minh xác định kinh tế vườn đồi là một thế mạnh, là “đòn bẩy” để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Là xã miền núi có diện tích hơn 38 km2 nên Hương Minh xác định kinh tế vườn đồi là một thế mạnh, “đòn bẩy” để thúc đẩy phát triển kinh tế. Những năm qua, chính quyền địa phương đã xây dựng nhiều đề án, chủ trương và ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế vườn đồi.

Sau khi chủ trương được tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, cộng với sự tạo điều kiện tối đa của địa phương, người dân đã có thêm động lực và niềm tin để phát triển kinh tế vườn đồi, vườn rừng. Với những hộ có diện tích đất rừng, bà con còn làm tốt công tác bảo vệ rừng tự nhiên, khoanh nuôi rừng tái sinh...

Một xã miền núi ở Vũ Quang có 90 mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên

Xã Hương Minh hiện có 90 mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Tính đến nay, trên địa bàn xã có 90 mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, phân bố rộng khắp trên địa bàn các thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động; đồng thời, giúp xã “yên tâm” hoàn thiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Đoàn Ngọc Lương - Chủ tịch UBND xã Hương Minh cho biết: “Phát triển kinh tế ở vùng miền núi là một trong những chủ trương lớn của Đảng ta. Nắm bắt chủ trương này, trong những năm qua, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách khuyến khích người dân phát triển kinh tế vườn đồi, như: hỗ trợ vay vốn, mở các lớp tập huấn kỹ thuật, đưa các bộ giống năng suất cao vào sản xuất... Nhờ biết áp dụng mà nhiều mô hình đã cho lợi nhuận cao, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, mở ra hướng làm giàu cho người dân, giúp Hương Minh sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!