Thăm vườn hoa cúc đầu tiên ở huyện miền núi Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Trồng thử nghiệm đầu tiên trên địa bàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), mô hình trồng hoa cúc của gia đình anh Lê Đức Nhật (SN 1979, ở thôn 5, xã Ân Phú) bước đầu đã cho kết quả khả quan như cây bén rễ nhanh, sinh trưởng tốt và hứa hẹn đem lại nguồn thu khá cho chủ vườn.

Video: Anh Lê Đức Nhật chia sẻ quá trình đến với nghề trồng hoa

Thăm vườn hoa cúc đầu tiên ở huyện miền núi Vũ Quang

Tháng 9/2022, sau thời gian học hỏi kinh nghiệm, quy trình, kỹ thuật trồng hoa cúc tại các mô hình trong và ngoài tỉnh, vợ chồng anh Lê Đức Nhật ở thôn 5 (xã Ân Phú) đã quyết định đầu tư hơn 100 triệu đồng để xây dựng mô hình trồng hoa cúc với diện tích 3.500 m2. Đây cũng là mô hình đầu tiên trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Thăm vườn hoa cúc đầu tiên ở huyện miền núi Vũ Quang

Anh Nhật cho biết: "Ở lứa đầu tiên này, gia đình tôi trồng hơn 60 nghìn cây hoa cúc giống Đà Lạt. Nhờ được tích lũy kinh nghiệm từ các nhà vườn trong và ngoài tỉnh nên quá trình trồng, cây bén rễ nhanh, sinh trưởng tốt. Để kịp cung ứng thị trường tết, giai đoạn này gia đình tôi đang tập trung nhân lực để làm cỏ, vun đất và bón phân".

Thăm vườn hoa cúc đầu tiên ở huyện miền núi Vũ Quang

Cũng theo anh Nhật, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật thì tỷ lệ sống của hoa cúc sẽ đạt trên 95%. Với hơn 60 nghìn cây giống, đến kỳ thu hoạch sẽ đem về cho gia đình nguồn thu khoảng 300 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, thu lãi khoảng 100 triệu đồng.

Thăm vườn hoa cúc đầu tiên ở huyện miền núi Vũ Quang

Những cây hoa cúc được chị Phùng Thị Kim Mơ (SN 1989, vợ anh Nhật) chăm sóc cẩn thận.

Thăm vườn hoa cúc đầu tiên ở huyện miền núi Vũ Quang

Anh Nhật cho biết, để có vườn hoa tết đẹp, ưng ý, ngoài việc xuống giống đúng thời vụ còn phải cẩn thận lựa chọn những cây giống khỏe mạnh để trồng, chăm sóc kỹ lưỡng, thường xuyên tỉa nhánh, bấm ngọn để cụm hoa được tròn trịa, cho ra nhiều nhánh, nhiều bông.

Thăm vườn hoa cúc đầu tiên ở huyện miền núi Vũ Quang

Những luống cúc xanh mướt, “bén duyên” trên vùng đất Vũ Quang.

Thăm vườn hoa cúc đầu tiên ở huyện miền núi Vũ Quang

Gia đình anh Nhật đầu tư hệ thống tưới tự động để chăm sóc cây.

Thăm vườn hoa cúc đầu tiên ở huyện miền núi Vũ Quang

... và lắp đặt thêm bóng điện sưởi ấm giúp hoa nở đúng dịp.

Thăm vườn hoa cúc đầu tiên ở huyện miền núi Vũ Quang

Đặc biệt, để giảm chi phí sản xuất, gia đình anh Nhật đã sử dụng thân cây tre để làm giàn che bạt tránh nắng nóng, mưa rét cho hoa. Anh Nhật chia sẻ: "Việc sử dụng thân cây tre để làm giàn, giá đỡ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Hơn nữa, thân cây tre có độ bền khá cao, có thể dùng tiếp ở những lứa hoa tiếp theo".

Thăm vườn hoa cúc đầu tiên ở huyện miền núi Vũ Quang

Việc trao đổi tình trạng hoa của gia đình với các nhà vườn khác ở xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) cũng được anh Nhật thực hiện thường xuyên để kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh hại tấn công.

Thăm vườn hoa cúc đầu tiên ở huyện miền núi Vũ Quang

Xuống giống đúng thời vụ và được chăm sóc cẩn thận, những luống hoa cúc của gia đình anh Lê Đức Nhật hứa hẹn sẽ đem lại nhiều niềm vui cho gia đình trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Mô hình trồng hoa cúc của gia đình anh Lê Đức Nhật là mô hình đầu tiên trên địa bàn huyện. Dù mới trồng thử nghiệm nhưng bước đầu đã cho kết quả khả quan như: phù hợp với đất đai của địa phương, quá trình trồng cây bén rễ nhanh, sinh trưởng tốt, lá xanh đều, không bị sâu bệnh tấn công.

Thời gian tới, khi hoa sắp vào vụ thu hoạch, địa phương sẽ tổ chức cho bà con đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm và nhân rộng diện tích trong những vụ tới để tăng nguồn thu và góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Ân Phú Nguyễn Văn Hóa

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!