Nam sinh mồ côi "chinh phục" nhiều kỳ thi học sinh giỏi

(Baohatinh.vn) - Bố mất sớm, mẹ bị bệnh tật “bủa vây” nhưng em Dương Nguyễn Nhật Sang ở Trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã vượt lên hoàn cảnh để học tốt, phấn đấu có tương lai tươi sáng hơn.

Nằm lọt thỏm bên cạnh những ngôi nhà khang trang ở thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) là căn nhà cấp 4 xập xệ của mẹ con em Dương Nguyễn Nhật Sang (học sinh lớp 11A1 - Trường THPT Cẩm Xuyên). Căn nhà nhuộm đầy rêu phong, tường nhà có nhiều vết nứt, nền bằng xi măng nay đã tróc lở. Năm 2020, cơn lũ lịch sử hoành hành, căn nhà của gia đình Sang bị sập mái, được chính quyền địa phương hỗ trợ sửa chữa.

2881.jpg
Góc học tập của Sang được đặt ngay đầu chiếc giường ngủ.

Trong căn phòng chật chội chỉ đủ kê chiếc giường ngủ, bàn học của Sang được đặt ngay ngắn đầu giường. Lách qua góc học tập là lối đi nhỏ để xuống gian bếp cũ kỹ, ẩm thấp chỉ rộng chừng 3m2 , là nơi nấu nướng và sinh hoạt chính của gia đình.

Gia đình Sang là hộ nghèo nhiều năm liền của xã. Mẹ em thường xuyên đau ốm, phải nằm viện chữa trị; bà ngoại nay đã gần 80 tuổi, sống lay lắt nhờ khoản trợ cấp cho người cao tuổi.

Chị Nguyễn Thị Như Thúy – mẹ Sang trải lòng: “Chồng mất sớm, để nuôi mẹ già, con thơ, tôi làm nghề quạt bánh đa và chở xuống chợ bán rong cho khách. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, sức khỏe tôi yếu dần, nhất là căn bệnh thoát vị đĩa đệm khiến tôi đi lại rất khó khăn. Bởi vậy, việc bán rong cũng không được đều đặn, thu nhập bữa có bữa không”.

2920.jpg
Mẹ của Sang bị rụng tóc thành mảng lớn.

Ngoài căn bệnh thoát vị đĩa đệm, đầu năm nay, chị Thúy phát hiện mình mắc căn bệnh u bướu nên thường xuyên phải nhập viện điều trị. Từ đó, sức khỏe của chị ngày càng đi xuống. “Tóc tôi rụng thành từng mảng, tai bên trái cũng bị điếc hoàn toàn. Nhiều hôm, thấy khỏe hơn chút, tôi gắng dậy đi chợ bán bánh nhưng vì tai điếc nên khách gọi cũng không nghe được", chị Nguyễn Thị Như Thúy cho hay.

Từ ngày mẹ đau yếu, Nhật Sang trở thành chỗ dựa giúp mẹ giao hàng cho khách. Tranh thủ những lúc không đi học, Sang đỡ đần mẹ quạt bánh, phơi bánh. Cậu học trò nhỏ vừa hiểu chuyện, vừa ngoan, vừa có hiếu khiến bà ngoại và mẹ Thúy càng xót xa, đau lòng khi không lo được đầy đủ cho em như bạn bè cùng trang lứa.

2856.jpg
Sang thường phụ giúp mẹ quạt bánh, đi giao bánh cho khách hàng.

Hoàn cảnh khó khăn nhưng bù lại, Nhật Sang học rất tốt. Nhiều năm liền, Sang luôn đạt học sinh xuất sắc. Suốt những năm học THCS, Sang nhiều lần đạt học sinh giỏi huyện môn Toán, môn Tin học và đạt giải tại các sân chơi như: hội thi tin học trẻ huyện Cẩm Xuyên; cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Cẩm Xuyên... Từ cấp THPT, năm nào Sang cũng đạt học sinh xuất sắc, học sinh giỏi trường các môn: Toán, Lý, Hóa, Tin học. Riêng năm học 2023 – 2024, Sang đạt giải khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Tin học.

Nhật Sang cho biết: “Em chỉ học các buổi học do nhà trường tổ chức chứ không có tiền để đi học thêm. Cách đây 3 năm, khi phải học online để chống dịch COVID-19, cô giáo chủ nhiệm giúp đỡ, huy động quyên góp và mua cho em một chiếc điện thoại để kết nối mạng. Chiếc điện thoại là người bạn đồng hành, giúp em tiếp cận thêm với nguồn tri thức”.

2814.jpg
Em Dương Nguyễn Nhật Sang tập trung nghe giảng bài trên lớp.

Với chiếc điện thoại cũ, Sang truy cập các trang dạy học online để luyện đề, giải đề. Các trang web: Hoidap247.com, ly.hoctainha.vn, dethimoi.com, chat GPT... trở thành người bạn đồng hành giúp em nâng cao kiến thức, kỹ năng làm bài. Trước khi lên lớp, Sang thường đọc và học trước bài, những chỗ nào còn khúc mắc sẽ tập trung nghe thật kỹ và nhờ thầy cô giáo giải đáp. Bên cạnh đó, học nhóm và những buổi thảo luận nhóm là một phương pháp học tập rất bổ ích với Sang.

Cô giáo Phạm Thị Hải Lý – Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1, Trường THPT Cẩm Xuyên chia sẻ: “Em Sang là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất khi em mới lọt lòng, mẹ thường xuyên đau ốm, nhà còn chăm sóc thêm bà ngoại già yếu. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em Sang rất nghị lực, thông minh và luôn nỗ lực vươn lên. Sang cũng là một học sinh đi đầu trong các phong trào, thường xuyên giúp đỡ các bạn học yếu trong lớp. Em Dương Nguyễn Nhật Sang là một học sinh xuất sắc gương mẫu để các bạn học tập và noi theo”.

Nhật Sang có năng khiếu và đam mê đặc biệt với các môn khoa học tự nhiên, nhất là môn Tin học. Ước mơ của Sang là trở thành kỹ sư máy tính. Để chạm đến ước mơ, con đường phía trước với Sang còn rất nhiều chông gai. Trước mắt, Sang rất cần một chiếc máy vi tính để phục vụ việc học, nhưng với gia cảnh của em thì đó là ước mơ ngoài tầm với.

Để chắp cánh cho chàng trai nghị lực, cần lắm những tấm lòng nhân ái, những chia sẻ của các nhà hảo tâm để giúp em có thêm động lực vượt qua chặng đường còn nhiều chông gai phía trước.

Video: Mồ côi bố, hoàn cảnh khó khăn nhưng Sang vẫn luôn cố gắng vươn lên.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp.
Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận

Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận

Sau sắp xếp mạng lưới giáo dục, Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định, lấy nhu cầu thực tế của học sinh và sự tự nguyện làm căn cứ, quyết tâm ngăn ngừa lạm thu, tạo đồng thuận trong Nhân dân.
Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Bằng tình yêu thương và sự tận tụy, cô giáo Hoàng Thị Thưu, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên (Hà Tĩnh), đã trở thành người mẹ thứ hai của học sinh dân tộc Chứt.
Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các trường học ở Hà Tĩnh đang đa dạng hóa hoạt động trên sân trường, mở rộng không gian học tập, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng.
Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.
Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!