Nga trang bị ‘tận răng’ như thế nào ở Bắc Cực?

Nhận định trên của chuyên gia quân sự, Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Nga, ông Igor Korotchenko chia sẻ với hãng tin RIA.

Trước đó, bình luận về các chuyến bay thường xuyên của Không quân Mỹ ở Bắc Cực trên tờ Izvestia, chuyên gia quân sự Nga Vladislav Shurygin nói rằng, Mỹ đang thực hành tấn công Nga chính xác ở khoảng cách ngắn nhất giữa các quốc gia qua Bắc Cực.

“Về vấn đề này, Nga đã và đang thực hiện các biện pháp, đặc biệt là trong những năm gần đây, để tăng cường nhóm các lực lượng và phương tiện phòng không của Hạm đội phương Bắc”, chuyên gia Korotchenko nói.

Theo ông Korotchenko, các sư đoàn thuộc Hạm đội phương Bắc với hệ thống tên lửa phòng không S-400 và S-300 hiện đại hóa, đã được triển khai trên Novaya Zemlya, Tiksi và các vùng lãnh thổ xa xôi khác ở Bắc Cực.

Nga trang bị ‘tận răng’ như thế nào ở Bắc Cực?

Tàu phá băng hạt nhân Yamal của Nga. (Ảnh: RIA)

Cũng theo ông Korotchenko, Hạm đội phương Bắc trong những năm gần đây đã tích cực triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2DT, với một nhóm chính được triển khai trên bán đảo Kola.

Ông Korotchenko nói thêm, vào cuối năm 2019, một hợp đồng trị giá 100 tỉ ruble đã được ký kết cho đến năm 2027 với việc ưu tiên chuyển các khu phức hợp Tor đến khu vực Bắc Cực.

Ngoài ra, ở biên giới Bắc Cực của Nga còn có các trạm radar mới, ví dụ hệ thống radar “mắt thần” Nebo-M (Sky-M), có khả năng phát hiện bất kỳ mục tiêu trên không nào trong phạm vi hàng trăm km mà còn phát hiện máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh.

Hệ thống radar Sky-M mới có thể phát hiện máy bay và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách gần 1.000 km và phát hiện mục tiêu bay siêu âm ở khoảng cách 600 km, khoảng cách phát hiện này gấp đôi so với radar thế hệ trước. Ngoài ra, radar này cũng có thể phát hiện các mục tiêu tàng hình trên không trong điều kiện nhiễu mạnh.

“Ở Bắc Cực, chúng tôi được bảo vệ hoàn toàn, nhưng việc tập hợp lực lượng và phương tiện cần phải được tăng cường, bởi vì chúng tôi nhận thấy một hoạt động đặc biệt của các nước NATO trong khu vực”, chuyên gia Korotchenko nhấn mạnh.

Theo ông Korotchenko, các kế hoạch của Nga về phát triển Bắc Cực và tuyến đường biển phía Bắc gây ra sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ các đồng minh, do đó, các phương án phòng thủ trên không ở Bắc Cực với Nga sẽ được cải thiện để tăng khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng tại đây.

“Kế hoạch này nhằm cung cấp cho tất cả sư đoàn đóng tại Bắc Cực những tổ hợp như vậy trong những năm tới và một mái vòm phòng không hiệu quả sẽ được hình thành trên vùng lãnh thổ của Nga ở Bắc Cực. Điều này có nghĩa Bắc Cực sẽ được bảo vệ khỏi bất kỳ kiểu tấn công trên không nào của kẻ thù, cho dù là từ máy bay, tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình”, Phó Đô đốc Hải quân Nga Alexei Moiseyev nói về thông tin Nga đang có kế hoạch lập một “mái vòm” phòng không ở Bắc Cực bằng cách trang bị các khẩu đội tên lửa S-400 cho mọi sư đoàn đang đóng tại đó của Hạm đội phương Bắc.

Gần đây, một số nước khác cũng đang chạy đua để gia tăng hiện diện tại Bắc Cực, dẫn đến nỗi lo về sự cạnh tranh địa chính trị ngày một gay gắt ở đó. Về phía mình, Mỹ liên tiếp cáo buộc Nga có hành vi “hung hăng” tại vùng Bắc Cực trong lúc khẳng định phải theo dõi sát sao những hành động của Trung Quốc ở khu vực này. Phương Tây cũng cho rằng Moscow muốn tìm kiếm sự thống trị tại Bắc Cực, khu vực có nhiều tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác.

Trước đó, theo kế hoạch đến năm 2035 được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố, ước tính hạm đội tàu phá băng của nước này sẽ đạt tới con số 13 tàu, trong đó 9 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân và có cả những tàu mang vũ khí tấn công tầm xa. Những con tàu này khi chính thức hoạt động sẽ dần hoàn thiện chiến lược con đường Biển Bắc của Nga.

Theo Infonet

Đọc thêm

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.