Nghi Xuân cần xây dựng thương hiệu cho từng vùng chuyên canh cụ thể

(Baohatinh.vn) - Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đề nghị: Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cần tiếp tục áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt cần xây dựng thương hiệu cho từng vùng chuyên canh cụ thể để nâng cao thu nhập cho người dân.

Nghi Xuân cần xây dựng thương hiệu cho từng vùng chuyên canh cụ thể

Chiều 6/10, đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư NTM kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh” đã làm việc với huyện Nghi Xuân. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc giám sát.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga; đại diện các sở, ban, ngành cùng dự.

Thực hiện các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, giao thông nông thôn, giai đoạn 2017 - 2022, huyện Nghi Xuân đã làm được trên 128km đường giao thông; 24,3km rãnh thoát nước; gần 76,2km kênh mương nội đồng; xây dựng đạt chuẩn 69 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 376 vườn mẫu; 69/69 nhà văn hoá được đầu tư nâng cấp, xây mới đạt chuẩn… với tổng kinh phí trên 173,2 tỷ đồng (trong đó: ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 31 tỷ đồng; huyện, xã hỗ trợ hơn 23 tỷ đồng và huy động xã hội hóa được trên 118 tỷ đồng).

Đối với cơ chế hỗ trợ xi măng, giai đoạn 2017 - 2022, huyện Nghi Xuân đã sử dụng 17.823 tấn xi măng với tổng kinh phí thực hiện là 92,7 tỷ đồng.

Nghi Xuân cần xây dựng thương hiệu cho từng vùng chuyên canh cụ thể

Đoàn tham quan một số vườn mẫu trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân, các khu thể thao đều được trang bị đầy đủ, bố trí các điểm vui chơi cho người già và trẻ em. Toàn huyện có 467 tuyến đường đảm bảo xanh, sạch, đẹp; các khu dân cư không có hiện tượng nước thải ứ đọng, ngập úng; 100% thôn có hệ thống điện. Nhà ở trên địa bàn các thôn đảm bảo 3 cứng theo quy chuẩn; tỷ lệ công trình phụ trợ thuận tiện hợp vệ sinh đạt trên 95%.

Nghi Xuân cần xây dựng thương hiệu cho từng vùng chuyên canh cụ thể

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh: Thời gian qua, địa phương đã ban hành quy tắc ứng xử văn minh trên địa bàn, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn huyện Nghi Xuân vẫn còn một số hạn chế như: nhiều địa phương chưa có sự chủ động, còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; một số người dân chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; công tác xây dựng vườn mẫu gặp nhiều khó khăn, quy mô nhỏ lẻ, thu nhập chưa cao; tiến độ xây dựng các tuyến đường giao thông còn chậm do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng…

Nghi Xuân cần xây dựng thương hiệu cho từng vùng chuyên canh cụ thể

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng: Nghi Xuân cần tập trung xây dựng NTM một cách vững bền, làm đến đâu chắc đến đó, đặt lộ trình cụ thể, thường xuyên, liên tục, tránh hình thức.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung rõ một số nội dung liên quan đến đánh giá của người dân; một số vướng mắc liên quan đến việc hỗ trợ xi măng, kinh phí làm mới đường giao thông, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng; tỷ lệ thu gom, xử lý rác, nước thải, vệ sinh môi trường nông thôn; giải pháp xử lý đối với các vườn bị bỏ hoang; công tác xã hội hóa trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu...

Nghi Xuân cần xây dựng thương hiệu cho từng vùng chuyên canh cụ thể

Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đánh giá cao những nỗ lực, cách làm sáng tạo của huyện Nghi Xuân. Đồng thời, đề nghị huyện thời gian tới cần tổ chức phân cấp, phân công thực hiện các nhiệm vụ xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu gắn với trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền chủ trương xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt cần xây dựng thương hiệu cho từng vùng chuyên canh cụ thể để nâng cao thu nhập cho người dân.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!