Người cựu binh tiên phong đưa cây cà gai leo về miền đồi Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Cựu chiến binh Trần Văn Tuyển (SN 1966, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đưa cây cà gai leo về trồng nhằm thay thế những loại cây trồng kém hiệu quả.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Tuyển xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, đông con tại thôn Lâm Khê, xã Sơn Lâm. Năm 1985, ông Tuyển lên đường nhập ngũ tại Đại đội 15, Trung đoàn 728, Sư đoàn 314, đóng quân tại tỉnh Hà Giang.

Tháng 11/1988, sau 3 năm 4 tháng tham gia quân đội, ông Tuyển xuất ngũ trở về địa phương. Năm 1990, ông nên duyên với người con gái cùng quê là Trần Thị Thắm (SN 1968) và có với nhau 3 người con (2 trai, 1 gái).

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ nơi quê nhà những ngày đầu gặp không ít khó khăn nhưng với bản tính chịu thương chịu khó, lại được rèn luyện trong môi trường quân đội nên ông Tuyển dần đưa cuộc sống lao động sản xuất vào ổn định.

111.jpg
Thu hoạch cà gai leo tại trang trại của ông Trần Văn Tuyển.

Năm 1995, thực hiện chủ trương “phủ xanh đất trống, đồi trọc", vợ chồng ông Trần Văn Tuyển mạnh dạn nhận gần 27ha đất trồng rừng và khoanh nuôi tại thôn Lâm Khê, xã Sơn Lâm với tâm nguyện biến khu rừng hoang vu vắng dấu chân người thành mảnh đất màu mỡ, trù phú.

Thời điểm ấy, nhiều người cho rằng ông Tuyển bị “khùng”, bởi khu vực này chỉ là vùng đất thâm u, đầy sỏi đá, rất khó phát triển sản xuất nông nghiệp. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu dị nghị, đôi vợ chồng cần mẫn bám đất bám rừng, kiên trì với công việc.

Sau nhiều năm phát quang đất rừng, mở đường, vợ chồng ông vay mượn người thân bạn bè số tiền hơn 200 triệu đồng để trồng keo, trồng các loại cây như cam chanh V2, bưởi Diễn, đào ao thả nuôi cá, nuôi trâu, bò, lợn gà, ong… Nhờ đầu tư đúng hướng, trang trại của vợ chồng ông Tuyển ngày càng phát triển, thu nhập không dưới 300 triệu đồng/năm.

Vốn là người nhạy bén trong làm ăn kinh tế, tháng 11/2023, ông Tuyển bắt đầu chuyển hướng đầu tư, phá bỏ một số diện tích trồng cây ăn quả hiệu quả thấp sang trồng cà gai leo. Đầu năm 2024, ông Tuyển bắt tay đầu tư trên 300 triệu đồng để trồng cà gai leo trên diện tích 1,5 ha.

Theo ông Tuyển, trồng cà gai leo không khó so với các loại cây trồng khác, tuy nhiên, đất trồng cây phải là đất thịt tơi xốp. Để cây phát triển tốt nhất thì nên trộn phần đất thịt với phân chuồng và chia đất thành các luống với kích thước rộng 0,7m, rãnh sâu 30cm.

Do quá trình sinh trưởng và phát triển của cây vào mùa hè nên cần tưới nước thường xuyên. Đặc biệt, khi cây bắt đầu ra quả thì chú trọng tưới dọc theo từng luống để tránh gây úng rễ, không làm lãng phí nguồn nước.

333.jpg
Cà gai leo sau thu hoạch được phơi khô đóng gói để các nhà phân phối mang về cơ sở sản xuất.

Ngoài ra, cần thực hiện nhổ cỏ dại thường xuyên để phòng trừ sâu bệnh hại cho cây. Cây cà gai leo ít bị sâu bệnh nên công đoạn chăm bón đơn giản, tiết kiệm thời gian. Thông thường, cây trồng khoảng tầm 4 tháng là có thể thu hoạch; mỗi năm có thể thu hoạch 2 vụ.

Mặc dù mới đưa vào trồng vụ đầu tiên nhưng nhờ phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng nên cây sinh trưởng và phát triển tốt; năng suất đạt 4,5 - 5 tấn/ha (cà gai leo khô). Với giá bán hiện tại 45 - 50 triệu đồng/tấn, mỗi ha thu hoạch khoảng 200 triệu đồng, cao hơn nhiều so với nhiều loại cây trồng trên cùng một diện tích.

444.jpg
Ông Trần Văn Tuyển (bìa trái) chia sẻ kinh nghiệm về trồng cà gai leo với cán bộ xã Sơn Lâm

Từ kết quả bước đầu, ông Tuyển dự định tiếp tục mở rộng diện tích trồng cà gai leo, bởi đây là loài cây dễ tính, ít sâu bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Đặc biệt, từ đầu vào đến đầu ra đều được cơ sở chế biến cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm.

Theo Chủ tịch Hội CCB xã Sơn Lâm Nguyễn Hữu Tạo, mô hình trồng cà gai leo của CCB Trần Văn Tuyển là mô hình mới nên nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các hội viên CCB trong toàn xã từ khi trồng đến khi thu hoạch. Khi triển khai mô hình, chúng tôi cũng đặt nhiều kỳ vọng, bởi ông Tuyển là hộ có kinh nghiệm rồi. Sự thành công của mô hình cà gai leo này là cơ hội cho việc thay thế các loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp ở địa phương. Tới đây, chúng tôi sẽ tập hợp các hội viên để thành lập THT trồng cà gai leo nhằm nhân rộng mô hình.

Cà gai leo (có tên khoa học là Solanum procumbens thuộc họ Solanaceae) còn được gọi là cà gai dây, cà vạnh, cà lù, cà bò, được dùng để trị phong thấp, sâu răng, cảm cúm, ho, ho gà, dị ứng, giải độc rượu, bia, chống say tàu xe, điều trị viêm gan…

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!