Người dân làng hoa ven đô Hà Tĩnh chăm cho cúc nở đúng tết

(Baohatinh.vn) - Người dân trồng cúc tại thôn Xuân Sơn (Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang ra sức “chạy đua” với thời tiết để cung ứng cho thị trường Tết những bông hoa đẹp nhất.

Người dân làng hoa ven đô Hà Tĩnh chăm cho cúc nở đúng tết

Dù chịu ảnh hưởng từ thời tiết giá rét nhưng hoa cúc ở thôn Xuân Sơn vẫn phát triển tốt.

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu, công việc của người dân làng hoa cúc Xuân Sơn càng trở nên khẩn trương, tất bật hơn.

Là người dày dặn kinh nghiệm nhất tại thôn Xuân Sơn khi có tới 14 năm trong nghề trồng, chăm sóc hoa cúc, ông Hồ Sỹ Thiên chia sẻ: “Nhờ biết điều chỉnh hoa nở đúng vụ, giữ màu hoa lâu phai, lâu tàn nên hoa cúc Xuân Sơn đáp ứng cao thị hiếu của khách hàng. Vụ Tết năm 2020, vườn cúc đưa về nguồn thu gần 70 triệu đồng cho gia đình. Theo thông lệ, từ cuối tháng 9, chúng tôi bắt đầu xuống giống hoa cúc, chuẩn bị phân bón, đèn điện, chậu… khởi động cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng từ 2 đợt lũ lụt cùng thời tiết rét đậm kéo dài, nên mọi người đã chủ động cải tạo, cày xới đất sớm hơn”.

Người dân làng hoa ven đô Hà Tĩnh chăm cho cúc nở đúng tết

Với 14 năm kinh nghiệm trong nghề trồng hoa cúc, ông Hồ Sỹ Thiên đã chủ động cày xới, cải tạo đất từ sớm.

Hiện tại, 20.000 gốc hoa (gồm 10.000 hoa chùm và 10.000 hoa lưới) trên nền diện tích 400m2 của gia đình ông Thiên đã bắt đầu chớm nở. Vụ Tết năm nay, hoa cúc dự kiến sẽ được bán ra thị trường với mức 4 ngàn đồng/cành đối với hoa lưới, 3,5 ngàn đồng/cành đối với hoa chùm. Ông Thiên kỳ vọng, sau đợt lạnh sâu vừa qua, thời tiết những ngày cận Tết sẽ dần ấm trở lại để cúc sinh trưởng và phát triển đúng thời vụ.

Người dân làng hoa ven đô Hà Tĩnh chăm cho cúc nở đúng tết

Ngoài hoa cúc chùm, cúc lưới rất được ưa chuộng trên thị trường Tết.

Vừa cho nước vào bình bơm, chị Nguyễn Thị Thiện hào hứng: “Nhìn thấy hiệu quả từ trồng hoa cúc Tết của những người dân trong thôn và được mọi người chia sẻ kỹ thuật, năm nay, tôi đã nhập giống cúc Đà Lạt về trồng thử 20.000 gốc. 2020 là năm đầu tiên bắt tay vào trồng cúc, tôi đã chủ động học hỏi kỹ thuật cho hoa kịp phát triển để bán tết như quan tâm tới chế độ ánh sáng, nước, nhiệt độ...”.

Người dân làng hoa ven đô Hà Tĩnh chăm cho cúc nở đúng tết

Chị Nguyễn Thị Thiện (thôn Xuân Sơn) hi vọng vụ hoa đầu tiên của gia đình sẽ cho kết quả tốt.

Để có vụ hoa Tết được như kỳ vọng, gia đình chị Thiện đã tăng cường công chăm sóc với nhiều biện pháp như dùng bơm để tưới nước cho hoa, làm nhà, mua lưới giăng kín để chống mưa gió, sâu bọ; trong vườn cho lắp đặt những bóng điện tròn để sưởi ấm thân cây... Với quy trình chăm sóc cẩn thận cùng sự theo dõi chặt chẽ của người trồng, những bông cúc trong vườn hoa của chị Thiện đang sinh trưởng đúng tiến độ.

Người dân làng hoa ven đô Hà Tĩnh chăm cho cúc nở đúng tết

Những nụ cúc đầu tiên đã bắt đầu hé nở tại vườn hoa của gia đình chị Đào Thị Phượng

Trong khi đó, 30.000 gốc cúc (gồm 10.000 hoa lưới và 20.000 hoa chùm) của chị Đào Thị Phượng cũng đang đua nhau, khoe những nụ hoa đầu tiên. Thời gian này, chị và mọi người phải cố gắng chăm sóc, kích thích hoa và dùng các biện pháp như: thắp điện, hoặc che chắn, căn cho hoa nở đúng thời điểm như ý muốn để bán được giá.

Người dân làng hoa ven đô Hà Tĩnh chăm cho cúc nở đúng tết

Con trai chị Phượng chằng néo lại từng ô trồng hoa.

Những người dân trồng hoa ở đây cũng cho biết, để có được những mẫu hoa ưng ý, cung cấp ra thị trường dịp Tết Nguyên đán, tháng 12 âm lịch được xem là thời điểm quan trọng nhất, quyết định sự thành công hay thất bại của vụ hoa. Tuy nhiên, để có được những sản phẩm đẹp thì phải tích cực chăm sóc, tỉa cành, lá và theo dõi để có biện pháp xử lý khi thời tiết xấu.

Người dân làng hoa ven đô Hà Tĩnh chăm cho cúc nở đúng tết

Với diễn biến thời tiết đang ấm dần, người trồng hoa thôn Xuân Sơn đang kỳ vọng vào một vụ Tết ấm no.

Anh Nguyễn Đình Phúc, công chức địa chính - nông nghiệp - nông thôn mới xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết: "Hiện toàn xã có 24 hộ dân thôn Xuân Sơn trồng hoa cúc. Đây cũng là nơi cung cấp hoa chủ yếu cho thành phố Hà Tĩnh và các đầu mối ở vùng lân cận trong dịp Tết Nguyên đán. Nghề trồng hoa đang mang lại nhiều lợi ích kinh tế và nâng cao đời sống của người dân trong thôn.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!