Người dân ngồi kín SVĐ Điện Biên xem hợp luyện diễu binh, diễu hành

Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên tiếp tục diễn ra buổi hợp luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sáng nay, hàng nghìn người dân địa phương, du khách, các khối thanh niên, học sinh đã ngồi chật kín sân vận động tỉnh Điện Biên theo dõi buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Ảnh: Hoàng An).

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì kiểm tra buổi hợp luyện.

Dưới nền Quốc thiều trong lễ chào cờ, 3 biên đội gồm 10 trực thăng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang qua sân vận động tỉnh Điện Biên (Ảnh: Vũ Minh Hiển).

Trực thăng tiếp tục bay vòng qua các công trình, di tích lịch sử như Đồi A1, Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang đồi A1... trước khi đáp xuống sân bay Điện Biên (Ảnh: Vũ Minh Hiển).

Khối Quân kỳ do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ tiến qua lễ đài (Ảnh: Hoàng An).

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam đều bước tiến vào lễ đài (Ảnh: Hoàng An).

Khối chiến sĩ Điện Biên với: Đại đoàn 308 - Quân Tiên phong; Đại đoàn 312 - Chiến thắng; Đại đoàn 316 - Bông Lau; Đại đoàn 304 - Vinh Quang; Đại đoàn Công pháo 351 và Trung đoàn Pháo cao xạ 367. Đây là các lực lượng góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, nòng cốt để xây dựng các Quân đoàn chủ lực, lực lượng Pháo binh, Công binh, Phòng không của Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Hoàng An).

Khối Nữ lực lượng gìn giữ hòa bình của Quân đội Nhân dân Việt Nam (Ảnh: Hoàng An).

Khối Nữ Dân quân các dân tộc Tây Bắc (Ảnh: Hoàng An).

Hình ảnh những Cô Ba dũng sĩ của khối Nữ Du kích miền Nam cổ đeo khăn rằn, đội nón tai bèo, bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi... (Ảnh: Hoàng An).

Qua buổi hợp luyện, các đơn vị sẽ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, làm cơ sở để tiếp tục huấn luyện lực lượng và tiến hành hợp luyện tiếp theo với các khối diễu binh, diễu hành do Bộ Công an và tỉnh Điện Biên đảm nhiệm trong những ngày tới (Ảnh: Hoàng An).

Khối Công an nhân dân Việt Nam dẫn đầu là xe chỉ huy, tiếp theo là Tổ Cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (Ảnh: Hoàng An).

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông (Ảnh: Hoàng An).

Khối Dân công hỏa tuyến. Dự kiến Sơ duyệt cấp Nhà nước sẽ diễn ra vào sáng 3/5, tổng duyệt sáng 5/5 (Ảnh: Hoàng An).

Screenshot 2024-04-28 at 15-31-28 Người dân ngồi chật kín SVĐ Điện Biên xem hợp luyện diễu binh diễu hành.png

Các lực lượng sau khi diễu hành qua lễ đài sân vận động, tiếp tục di chuyển qua các tuyến đường trung tâm thành phố, tiến về Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự đón chào, cổ vũ nhiệt tình của người dân đứng dọc hai bên đường (Ảnh: Hoàng An).

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức vào sáng ngày 7/5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Chương trình sẽ bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó là phần trình diễn của máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài.

Chương trình có sự tham gia của 4 lực lượng gồm: Lực lượng Pháo lễ, lực lượng Không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh, diễu hành và lực lượng đứng trên sân với tổng số hơn 12.000 người.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.