Người thừa kế tập đoàn Samsung bị tuyên phạt 2,5 năm tù giam vì hối lộ

(Baohatinh.vn) - Toà án cấp cao Seoul hôm nay (18/1/2021) tuyên án Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong 2,5 năm tù giam trong phiên tòa xét xử lại vụ án hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Người thừa kế tập đoàn Samsung bị tuyên phạt 2,5 năm tù giam vì hối lộ

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong. (Ảnh: Yonhap)

Ông Lee Jae-yong – người thừa kế duy nhất của tập đoàn Samsung, bị tuyên án vì hành vi hối lộ cựu Tổng thống Park Geun-hye và bà Choi Soon-sil – người bạn lâu năm của bà Park, để nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Hàn Quốc trong việc thừa kế vị trí chủ tịch của người cha, qua đó bảo đảm quyền kiểm soát tập đoàn này.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee từ trần hồi tháng 10/2020, tuy nhiên, ông Lee Jae-yong chưa thể tiếp quản tập đoàn này ngay do vẫn đang vướng vào các rắc rối pháp lý.

Bà Park Geun-hye bị phế truất khỏi cương vụ Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 3/2017 do dính líu các bê bối lạm dụng quyền lực và nhận những khoản tiền hối lộ lớn. Bà bị cáo buộc cấu kết với người bạn thân Choi Soon-sil để buộc các tập đoàn lớn như Samsung và Lotte quyên góp 77,4 tỷ won cho hai quỹ phi lợi nhuận do bà Choi Soon-sil quản lý và đổi lấy lợi ích cho doanh nghiệp.

Hội đồng xét xử sáng nay đã quyết định bắt giam ông Lee ngay tại tòa sau khi bản án được tuyên, chưa đầy 3 năm sau khi Phó Chủ tịch Samsung được hưởng án treo.

Ông Lee bị tạm giam từ tháng 2/2017. Các công tố viên cáo buộc Phó Chủ tịch Samsung đã đưa hối lộ trị giá 29,8 tỉ won (27,4 triệu USD) và cam kết sẽ còn đưa thêm.

Năm 2017, ông Lee bị kết án 5 năm tù vì đã cung cấp tổng cộng 8,9 tỷ won để hỗ trợ cho việc huấn luyện cưỡi ngựa cho con gái bà Choi và quyên góp cho một quỹ thể thao do gia đình bà Choi điều hành.

Tuy nhiên, trong phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Lee Jae Yong, năm 2018, hội đồng xét xử đã bác bỏ rất nhiều tội danh trong bản án của phiên tòa trước với ông Lee và giảm mức phạt với ông này chỉ còn 2,5 năm tù treo theo số tiền hối lộ đã được sửa thành 3,6 tỷ won.

Trong phiên tòa phúc thẩm lần thứ hai vào tháng 8/2019, Hội đồng toàn bộ thẩm phán Tòa án tối cao ra phán quyết rằng ông Lee đã hối lộ tổng cộng lên đến 8,6 tỷ won và chuyển vụ án cho Tòa án cấp cao Seoul xét xử lại.

Ngày 14/1/2021 vừa qua, trong phiên tòa của bà Park Geun-hye, Tòa án tối cao cũng đã công nhận Samsung đưa hối lộ 8,6 tỷ won cho cựu Tổng thống.

Phán quyết của Toà án cấp cao Seoul hôm nay đã làm tiêu tan hy vọng của phe ủng hộ ông Lee – những người đã yêu cầu tòa án khoan hồng đối với nhà lãnh đạo tập đoàn Samsung, với lý do vì vai trò của ông trong việc giúp khắc phục những khó khăn kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra cho đất nước. Tuy nhiên, phán quyết nhận được hoan nghênh rộng rãi bởi các nhà hoạt động chống tham nhũng ở Hàn Quốc.

(Theo Yonhap)

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.