Người trồng sả huyện Kỳ Anh loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm

(Baohatinh.vn) - Nhiều hộ dân ở xã Kỳ Lạc và Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trồng sả để bán cho một doanh nghiệp theo như thỏa thuận nhưng đến lúc thu hoạch thì công ty lại không thu mua vì lý do... sản lượng quá ít.

Người trồng sả huyện Kỳ Anh loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm

Vườn sả nguyên liệu của ông Trần Tương Lai

Cuối năm 2022, sau khi nắm bắt được chủ trương về phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ và chế biến sản phẩm sả chanh lai dọc trên địa bàn giữa địa phương với Công ty CP Dược liệu Trương Dương (có trụ sở ở tỉnh Thanh Hóa), theo hình thức doanh nghiệp cung cấp giống, bao tiêu sản phẩm, ông Trần Tương Lai (thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Tây) đã đăng ký triển khai trồng 1 sào, số tiền mua cây giống hơn 1 triệu đồng.

Tháng 2/2023, sau khi nhận cây giống, gia đình ông Lai đã phá bỏ một số cây trồng lâu năm để trồng sả.

Người trồng sả huyện Kỳ Anh loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm

Ông Trần Tương Lai (bên phải) cùng lãnh đạo xã Kỳ Tây trao đổi với PV về sự việc.

Ông Lai cho biết: “Cây sả chanh lai dọc rất dễ trồng, tỷ lệ chết thấp, phát triển khá nhanh. Theo thỏa thuận, 8 tháng sau khi xuống giống thì bà con thu hoạch để bán cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, đã bước vào tháng thứ 10, khi cây sả đang vào giai đoạn già cỗi, tàn lụi vẫn không thấy doanh nghiệp trở lại thu mua".

Không chỉ gia đình ông Lai, toàn xã Kỳ Tây có 60 hộ liên kết trồng cây sả chanh lai dọc, với tổng diện tích 2,5 ha hiện đang lâm vào tình trạng như ông Lai.

Ông Võ Văn Toán - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây cho biết: “Để giảm bớt khó khăn cho người dân, xã đã kêu gọi một số cơ sở thu mua sả cho bà con, đồng thời hỗ trợ thêm mỗi kg sả bán ra 1.000 đồng. Tuy nhiên, các tiểu thương, cơ sở chỉ thu mua mỗi phần củ (không mua lá) với giá 6.000 đồng/kg; hiện mới chỉ bán được gần 1/2 diện tích".

Người trồng sả huyện Kỳ Anh loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm

Ông Võ Văn Hải ở thôn Lạc Trung (bên trái) cùng cán bộ xã Kỳ Lạc khảo sát vườn sả của gia đình

Cũng tình trạng tương tự, gần 1ha/1,3 ha sả chanh lai dọc hơn 10 tháng tuổi của 15 hộ dân Kỳ Lạc đang từng ngày tàn lụi.

"Gia đình tôi đã chuyển đổi hơn 2 sào đất trồng sắn và lạc sang trồng sả, với hy vọng có thu nhập cao hơn; đầu tư 2 triệu tiền giống và phân bón, gom hàng tấn phân chuồng, cùng nhiều công sức chăm sóc nhưng đến kỳ thu hoạch, doanh nghiệp lại không thu mua. Bây giờ phá đi thì không đành mà để lại cũng không xong", ông Võ Văn Hải ở thôn Lạc Trung cho biết.

Theo ông Phan Hoàng Trường - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc, chính quyền và người dân đã liên lạc với phía Công ty CP Dược liệu Trương Dương nhưng đại diện công ty cho biết, sản lượng quá ít nên không thể thu mua. Hiện tại, chính quyền cũng đang kết nối với một số cơ sở để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nhưng số lượng cũng chưa được nhiều.

Người trồng sả huyện Kỳ Anh loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm

Những vườn sả chanh lai dọc của người dân Kỳ Lạc đang lâm vào tình trạng để không xong mà phá không đành.

Theo tìm hiểu của PV, có 75 hộ dân ở xã Kỳ Tây và xã Kỳ Lạc đã mua 3,7 tấn sả giống, trị giá trên 50 triệu đồng của Công ty TNHH Dược liệu Trương Dương, trồng trên 3,8 ha. Theo biên bản thống nhất chủ trương về liên kết sản xuất, tiêu thụ và chế biến sản phẩm sả chanh lai dọc giữa các bên liên quan, thì chu kỳ sản xuất đầu tiên trên địa bàn huyện Kỳ Anh phải đảm bảo từ 100ha đến tối đa 120 ha. Từ chu kỳ thứ 2, nếu có nhu cầu mở rộng quy mô thì diện tích sẽ lớn hơn.

Theo ông Phan Công Toàn - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh, sau khi huyện tổ chức cho một số thôn trưởng, người dân đi tham quan, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế ở các tỉnh cho thấy, cây sả phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu địa phương nên đã chủ trương phát triển trồng sả nguyên liệu.

“Việc liên kết trồng sả của người dân Kỳ Tây, Kỳ Lạc với Công ty TNHH Dược liệu Trương Dương, khi đến mùa thu hoạch, phía công ty cũng đã cho người vào khảo sát nhưng số lượng ít nên đã giới thiệu cho một đơn vị khác thu mua khoảng 10 tấn ở xã Kỳ Tây. Hiện, Phòng NN&PTNT và chính quyền cơ sở đang liên hệ, giới thiệu một số đơn vị tiếp tục thu mua cho người dân", ông Phan Công Toàn cho biết thêm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!