Nguy cơ mù lòa ở bệnh nhân đái tháo đường và những khuyến cáo của bác sỹ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bệnh võng mạc do đái tháo đường (ĐTĐ) gây ra nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ gây mù lòa. Thực tế, ở Hà Tĩnh ngày càng có nhiều người bị bệnh này do chủ quan, chưa có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý.

Bệnh ĐTĐ thường gây ra nhiều biến chứng ở người bệnh, trong đó có biến chứng về mắt như: đục thủy tinh thể, bệnh Glôcôm và nguy hiểm nhất là bệnh võng mạc do ĐTĐ. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở những người trong độ tuổi lao động ở các nước phát triển. Bệnh lý này cũng đang trở nên phổ biến ở người trưởng thành tại Việt Nam.

Nguy cơ mù lòa ở bệnh nhân đái tháo đường và những khuyến cáo của bác sỹ Hà Tĩnh

Bác sỹ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh kiểm tra mắt cho bệnh nhân bị bệnh ĐTĐ.

Bệnh võng mạc do ĐTĐ không có triệu chứng rõ ràng, cộng với sự chủ quan của người bệnh nên trong nhiều trường hợp, bệnh chỉ được phát hiện khi thị giác đã bị tổn thương. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, có khoảng 15% người mắc bệnh võng mạc do ĐTĐ trong tổng số bệnh nhân ĐTĐ đến khám mắt tại bệnh viện, trong đó có những người ở giai đoạn biến chứng nặng nề. Đây là nguyên nhân chính gây mù hiện nay. Nếu phát hiện sớm có thể điều trị khỏi hoàn toàn.

Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, bệnh võng mạc do ĐTĐ là tình trạng rối loạn các mạch máu ở võng mạc gây ra bởi bệnh ĐTĐ. Bệnh võng mạc do ĐTĐ là bệnh lý nguy hiểm, và đang có xu hướng ngày càng gia tăng, tùy vào mức độ biến chứng khác nhau, các bác sĩ sẽ có biện pháp theo dõi, quản lý và điều trị phù hợp để đảm bảo thị lực cho người bệnh.

Ông Trương Văn Bản (76 tuổi, ở phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh) đang điều trị biến chứng võng mạc do ĐTĐ tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, cho biết: “Tôi bị ĐTĐ hơn 20 năm nay và đang được theo dõi, quản lý, điều trị bệnh ĐTĐ tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh. Cách đây 2 năm, tôi thấy mắt bên phải mờ hơn mắt bên trái và cứ nghĩ là do tuổi già nên không đi khám. Tuy nhiên, gần đây, 2 mắt mờ hẳn nên tôi mới đi khám tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh. Kết quả tôi bị võng mạc do ĐTĐ. Hiện nay, tôi đang được các bác sỹ theo dõi, điều trị và hướng dẫn về chế độ ăn, chế độ sinh hoạt hằng ngày để tạo hiệu quả điều trị”.

Nguy cơ mù lòa ở bệnh nhân đái tháo đường và những khuyến cáo của bác sỹ Hà Tĩnh

Bác sĩ Lê Duy Tuấn Anh - Khoa điều trị, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh khám và tư vấn cho ông Trương Văn Bản về việc điều trị võng mạc do ĐTĐ cũng như chế độ ăn uống, sinh hoạt hằng ngày.

Bệnh võng mạc do ĐTĐ có rất nhiều nguyên nhân và người có thời gian bị ĐTĐ càng lâu năm thì tỷ lệ mắc càng cao (người mắc bệnh ĐTĐ từ 5 - 10 năm thì tỷ lệ mắc bệnh võng mạc do ĐTĐ là 50 - 60%; từ 10 - 15 năm thì tỷ lệ mắc là 80 - 90%). Hơn nữa, nếu trong thời gian dài mắc ĐTĐ, nếu bệnh nhân không kiểm soát tốt đường huyết thì dễ dẫn đến mắc bệnh võng mạc do ĐTĐ sớm hơn và có diễn biến nặng nhanh hơn. Đặc biệt, nguy cơ này còn cao hơn nữa nếu người bệnh ĐTĐ không kiểm soát tốt đường huyết, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu...

Bệnh võng mạc do ĐTĐ có rất ít triệu chứng, nhất là giai đoạn đầu bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng gì. Hầu hết các bệnh nhân khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn, nhìn mờ, hình ảnh méo mó hoặc mất hình ảnh… Khi võng mạc đã bị tổn thương thì rất khó điều trị, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Nguy cơ mù lòa ở bệnh nhân đái tháo đường và những khuyến cáo của bác sỹ Hà Tĩnh

Sử dụng máy chụp cắt lớp quang học OCT tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh nhằm đánh giá rõ được các tổn thương ở vùng hoàng điểm, vùng gai thị của mắt.

Bác sĩ Lê Duy Tuấn Anh - Khoa điều trị, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh khuyến cáo, để dự phòng các tổn thương mắt do ĐTĐ gây nên, người bệnh cần tuân thủ tốt việc điều trị, chế độ dùng thuốc, ăn uống và luyện tập. Cần phát hiện và điều trị tốt các bệnh lý kèm theo như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu; có chế độ sinh hoạt hợp lý, hạn chế sử dụng chất kích thích, thuốc lá, rượu, bia…

Điều quan trọng nhất là phải khám mắt định kỳ để kịp thời điều trị các biến chứng mắt do ĐTĐ, nhất là biến chứng võng mạc. Đối với bệnh nhân ĐTĐ type 1 thì nên khám muộn nhất lần đầu tiên là sau 3 năm được chẩn đoán bệnh ĐTĐ và định kỳ khám ít nhất 1 năm 1 lần; đối với bệnh nhân ĐTĐ type 2 thì nên đi khám lần đầu tiên ngay khi chẩn đoán bệnh ĐTĐ và định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!