Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trở về quê nhà

Sau lễ truy điệu sáng 25/5, linh xa chở di hài nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ Nhà tang lễ quốc gia đến sân bay Nội Bài để về quê nhà Quảng Ngãi an táng.

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức đồng thời lúc 7h tại Nhà tang lễ quốc gia Hà Nội, hội trường Thống Nhất TP HCM và quê nhà Quảng Ngãi.

Kết thúc lễ truy điệu lúc 7h40 tại Nhà tang lễ quốc gia, gia quyến đi vòng quanh linh cữu.

Trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, linh cữu nguyên Chủ tịch nước được di chuyển từ Nhà tang lễ quốc gia đến linh xa chờ sẵn bên ngoài. Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đi hai bên linh cữu, phía sau là gia quyến, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được phủ cờ Tổ quốc, đặt trong linh xa trước nhà tang lễ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến đi theo linh xa rời khỏi sân Nhà tang lễ. Hà Nội sáng nay không mưa, việc di quan cũng thuận lợi hơn.

Đoàn nghi lễ quân đội chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương xuất phát từ Nhà tang lễ quốc gia, hướng đến sân bay Nội Bài.

Linh xa di chuyển trên đường Điện Biên Phủ, bên cạnh Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm.

Đoàn xe di chuyển qua ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Hai bên người dân, chiến sĩ công an, quân đội chào tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Di ảnh, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được di chuyển lên máy bay. Bốn hàng tiêu binh xếp hàng dài ở đuôi máy bay cùng cờ đỏ sao vàng treo nhiều huân huy chương chờ sẵn.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được đưa lên máy bay, dự kiến đến sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, trong gần một tiếng nữa.

Đội tiêu binh cùng đoàn đến tiễn chào nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương lần cuối.

Tại quê nhà Quảng Ngãi, đoàn xe nghi lễ đã xuất phát đi sân bay Chu Lai để đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Lễ an táng sẽ diễn ra lúc 15h tại nghĩa trang xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần lúc 22h51 ngày 20/5/2025 tại nhà riêng ở quận Ba Đình, TP Hà Nội do tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 88 tuổi. Ông sinh tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; là kỹ sư địa chất, giáo sư danh dự Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga (từ năm 2001); Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 9, Ủy viên Trung ương Đảng 5 khóa liên tiếp từ khóa 5 (dự khuyết) đến khóa 9; đại biểu Quốc hội khóa 7, 8 và 10.

Năm 1987, ông được phân công làm Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Từ năm 1992, ông giữ chức Phó thủ tướng trọn một nhiệm kỳ và được bầu làm Chủ tịch nước hai nhiệm kỳ từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2006. Ông được tặng Huân chương Sao Vàng và huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

vnexpress.net

Đọc thêm

Gần gũi, sâu sát, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp

Gần gũi, sâu sát, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải nhấn mạnh, dù đã đạt những kết quả ban đầu nhưng chặng đường sắp tới của xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) vẫn còn nhiều thử thách, do đó, địa phương cần quyết tâm cao để vượt qua mọi khó khăn, hướng tới sự phát triển bền vững.
UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025

Chiều 14/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm 2025; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.
Cán bộ về cơ sở - chuyển ghế, đổi cách làm

Cán bộ về cơ sở - chuyển ghế, đổi cách làm

Từ cấp tỉnh, huyện (cũ), nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã nhận nhiệm vụ mới tại các xã, phường. Chuyển vị trí, đổi môi trường, những cán bộ này mang theo không chỉ kinh nghiệm, mà còn cả tinh thần gần dân, sát việc.