Những cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh nêu gương sáng học Bác

(Baohatinh.vn) - Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về bài học gần dân, trọng dân, những cán bộ thôn ở Hà Tĩnh đang góp sức hiện thực hóa lời căn dặn của Người: “Làm cho Hà Tĩnh nổi bật lên”.

Bà Lê Thị Phương Mai đã có 15 năm giữ vai trò Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Triều Đông.

15 năm giữ vai trò Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Triều Đông xã Bùi La Nhân, Đức Thọ) là chừng đó năm, bà Lê Thị Phương Mai (SN 1971) tất bật, hết lòng với việc thôn, việc xã. Bà Mai từng là cán bộ chi hội phụ nữ, đến năm 2009 thì giữ chức Phó Bí thư Chi bộ thôn Triều Đông và từ năm 2010 đến nay là Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn.

Bắt tay nhận nhiệm vụ khi Triều Đông bước vào giai đoạn sáp nhập thôn, đời sống người dân khó khăn, bà Mai đã cùng cấp ủy thôn xác định rõ việc cần làm là gần dân, phát huy tinh thần đoàn kết trong Nhân dân để được dân tin và làm theo.

Để thực hiện được nhiệm vụ đó, bà Mai dành phần lớn thời gian lăn xả cùng phong trào thôn và đi từng nhà vận động, tuyên truyền người dân, từng tổ liên gia tham gia hoạt động phong trào, khuyến khích bà con phát triển kinh tế. Nhìn gương người nữ bí thư chi bộ tận tụy, người dân bắt đầu lan tỏa tinh thần và cùng liên đoàn cán bộ thôn xây dựng Triều Đông phát triển.

Thôn Triều Đông giữ vững là đơn vị tốp đầu trong phong trào của xã có vai trò đóng góp lớn từ bà Mai.

Năm 2013, Triều Đông là thôn đầu tiên trong xã huy động xã hội hóa từ Nhân dân và con em xa quê số tiền hơn 300 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn. Năm 2017, Triều Đông trở thành thôn đầu tiên của xã đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và đến nay, sau 7 năm, các tiêu chí vẫn luôn được duy trì, nâng cao. Cuối năm 2023, chỉ trong vòng 1 tháng, thôn Triều Đông hoàn thành tích tụ ruộng đất với diện tích 48 ha. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 56,1 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Hiển - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Triều Đông chia sẻ: “Tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của bà Mai là hình ảnh để mỗi cán bộ thôn, người dân noi theo, học hỏi. Bà xứng đáng là người dẫn dắt, thúc đẩy phong trào. Thôn Triều Đông giữ vững là đơn vị top đầu trong các phong trào của xã có vai trò đóng góp lớn từ bà Mai”.

Nữ Bí thư chi bộ thôn 4 Trần Thị Lan luôn tiên phong trong mọi việc.

Suốt 21 năm giữ vai trò cán bộ thôn, bà Trần Thị Lan - Bí thư Chi bộ thôn 4, xã Ân Phú (Vũ Quang) luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi việc và không ngừng phát huy tư tưởng “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không thể kể hết những ngày đầu khi thôn 4 bắt tay vào xây dựng NTM. Lúc đó, đường đi còn nhỏ hẹp, cây tạp um tùm, thế nhưng, chính bài học “gần dân” đã giúp bà Lan cùng ấp ủy thôn phát huy được sức mạnh trong Nhân dân.

Bà Lan chia sẻ: “Để gần dân, trọng dân, hiểu dân, trước hết, tôi sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, luôn lắng nghe ý kiến của mọi người. Bản thân tôi và gia đình cũng gương mẫu, đi đầu trong mọi việc để tạo niềm tin cho bà con. Năm 2015, gia đình tôi tiên phong hiến hơn 150 m2 đất mở rộng đường, từ đó thúc đẩy phong trào hiến đất, mở đường trong toàn thôn”.

Bà Lan luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của đảng viên, Nhân dân.

21 năm với vai trò bí thư chi bộ, 3 năm với vai trò trưởng thôn, bà Lan đã cùng người dân thôn 4 tạo nên bức tranh làng quê NTM trù phú. Thu nhập của người dân trên địa bàn tăng hằng năm, đến nay, đạt 56 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, thôn không còn hộ nghèo, có 7 hộ cận nghèo. Từ năm 2010 đến nay, thôn 4 giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”; từ năm 2015 đến nay, duy trì đảm bảo các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu cấp tỉnh.

Ông Trần Văn Thư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ân Phú tự hào: “Người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé nhưng tinh thần trách nhiệm không nhỏ tí nào. Bà Lan chính là tấm gương sáng, điển hình người cán bộ thôn cần mẫn mà Đảng ủy xã mong muốn lan tỏa, nhân rộng. Phong cách làm việc, tinh thần, thái độ của bà cũng là bài học để mỗi cán bộ, đảng viên Ân Phú noi theo”.

Đã ở tuổi 76, ông Đại vẫn cần mẫn với vai trò người đứng đầu cấp ủy Tổ dân phố 4, phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh).

Ở tuổi 76, nhưng được sự tín nhiệm của người dân, ông Hoàng Đức Đại vẫn đang phát huy tốt vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4, phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh). 12 năm đảm nhận các nhiệm vụ là cán bộ tổ dân phố từ phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công mặt trận đến người đứng đầu cấp ủy tổ dân phố 4, ông Đại đã trở thành sợi dây kết nối tinh thần đoàn kết của bà con.

Ông Đại chia sẻ: “Trong bối cảnh cách mạng, Bác Hồ từng chỉ ra bài học quan trọng: “Khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Tôi thấy bài học đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị. “Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”. Cuộc cách mạng hôm nay là cuộc cách mạng của đổi mới, phát triển càng cần sự chung sức của Nhân dân. Bởi vậy, tôi cùng cấp ủy chi bộ luôn chú trọng khơi sức dân trong mọi phong trào, hoạt động”.

Để phát huy sức dân hiệu quả, bản thân ông Đại vừa trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân, vừa chỉ đạo các đoàn thể nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân, từ đó lựa chọn thời điểm phù hợp để phát động các phong trào, hoạt động. Trong hiến đất, mở đường, ông linh hoạt chọn tổ liên gia làm điểm để người dân nhìn thấy lợi ích thiết thực trước khi triển khai đồng loạt. “Miệng nói tay làm”, ở đâu có công trình, phần việc ở đó có ông Đại khi vừa là người chỉ đạo, giám sát, vừa trực tiếp xắn tay thực hiện cùng bà con. Chính sự tận tâm, trách nhiệm đó của ông đã khơi dậy tinh thần trong Nhân dân.

Đến nay trên 95% hệ thống đường giao thông của tổ dân phố 4 đã được nâng cấp mở rộng, rải thảm nhựa, lắp đèn chiếu sáng đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong 3 năm gần đây, người dân tổ dân phố 4 đã đồng tình hiến đất, hiến tài sản, di dời bờ tường hàng rào, đóng góp nhiều kinh phí và nhiều ngày công xây dựng mở rộng đường bê tông, rải thảm nhựa 12 tuyến trên 4.000 m2; láng lát vỉa hè trên 2.000 m2; xây dựng trên 1000m rãnh thoát nước… Tinh thần đồng lòng của người dân cũng được phát huy trong các hoạt động an sinh xã hội như quyên góp 220 triệu đồng xây dựng 1 căn nhà nhân ái cho hộ nghèo có con tham gia nghĩa vụ quân sự; ủng hộ xây dựng quỹ vắc-xin phòng chống dịch COVID-19, quỹ vì người nghèo đạt kết quả cao, dẫn đầu toàn phường và thị xã…

Với sự dẫn dắt của ông Đại, tổ dân phố 4 nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu dẫn đầu toàn phường trong các phong trào thi đua yêu nước; ban công tác mặt trận tổ dân phố được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen cho 21 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2024

Không chỉ bà Mai, bà Lan hay ông Đại mà khắp các địa phương ở Hà Tĩnh đã có nhiều tấm gương cán bộ thôn gương mẫu, cần mẫn. Có thể kể thêm như: bà Lê Thị Hồng Lý - Bí thư Chi bộ thôn Phúc Độ, xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh); ông Trần Văn Minh - Bí thư Chi bộ thôn Trung Hải, xã Gia Phố (Hương Khê); bà Lê Thị Kim Lương - Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang)…

Điểm chung của họ là những cán bộ luôn gần dân, trọng dân, phát huy vai trò nêu gương người đảng viên đứng đầu tổ chức như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. Họ cũng chính là những người đang không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mỗi việc làm, hành động để góp sức vì sự phát triển của địa phương, cũng là góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề 55 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói