Nhận thức của giới trẻ đối với chủ quyền quốc gia trong thời đại 4.0

(Baohatinh.vn) - Giới trẻ Hà Tĩnh cùng cả nước đang chứng minh rằng, nhận thức về chủ quyền quốc gia dân tộc của họ trong thời đại 4.0 không hề bị phai nhạt mà càng trở nên mãnh liệt hơn.

3-5499.jpg
Triển lãm ảnh "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của NSNA Nguyễn Thanh Hải (TP Hà Tĩnh) nằm trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra từ ngày 11 - 12/9.

“Biên giới thời 4.0” - chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Lợi dụng sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, đặc biệt là tốc độ lan truyền thông tin nhanh chóng qua mạng Internet và các phương tiện truyền thông, các thế lực thù địch đã không ngừng sử dụng những thủ đoạn tinh vi, tung ra các thông tin xấu độc, sai lệch về những vấn đề nhạy cảm như: chủ quyền quốc gia, dân tộc... gây mất niềm tin trong xã hội, có nguy cơ phá vỡ sự đoàn kết dân tộc và làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong thời gian qua, đã có không ít nguồn dư luận lo ngại về việc giới trẻ xa rời thực tế, thiếu kiến thức lịch sử, thờ ơ với chính trị và vận mệnh đất nước, chạy theo các xu hướng ngoại lai làm ảnh hưởng giá trị truyền thống. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan hơn, chúng ta có thể thấy rằng, khi đối diện với những vấn đề trọng đại của đất nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc vẫn được thể hiện mạnh mẽ. Đặc biệt, trong các vấn đề liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, giới trẻ đã có những cách thể hiện quan điểm độc đáo và sáng tạo, tạo sức ảnh hưởng lớn đến mọi tầng lớp xã hội.

z5932730780899-014f9c590ee6fc6adc69601035d4bf94-6613-2637-9609.jpg
“Lá cờ trong mắt”

Gần đây nhất, hàng loạt “trend” như “Lá cờ trong mắt”, “Chụp ảnh với cờ Tổ quốc” tràn ngập trên mạng xã hội như tiktok, facebook... thu hút hàng triệu người quan tâm theo dõi. Thông qua những video này, giới trẻ không chỉ thể hiện lòng yêu nước một cách trực quan mà còn tạo nên một làn sóng tích cực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người. Không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa trên mạng xã hội, trào lưu này còn thúc đẩy sự quan tâm đến các vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền và bản sắc văn hóa dân tộc. Những video được đăng tải cùng với các bài viết, câu chuyện lịch sử hay những hoạt động bảo vệ chủ quyền quốc gia đã trở thành cầu nối giữa thế hệ trẻ và lịch sử.

img-0755-8214.jpg
Một quán cà phê trên đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) trang trí cờ Tổ quốc đẹp mắt và ý nghĩa.

Hay những quán cà phê, trà sữa trang trí cờ đỏ sao vàng và khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” đã góp phần tạo ra một phong trào sống tích cực, đầy ý nghĩa được giới trẻ ủng hộ rất nhiệt tình. Đây không chỉ đơn thuần là một trào lưu nhất thời mà thực sự là tình yêu sâu sắc và niềm tự hào dân tộc.

Bạn Nguyễn Thị Hà Giang (22 tuổi, ở TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Mỗi khi bước vào những quán cà phê có trang trí bằng cờ đỏ sao vàng mình luôn cảm thấy tràn đầy niềm tự hào. Mình thấy đây là một ý tưởng rất ý nghĩa, vừa tạo không gian gần gũi, vừa khơi dậy niềm tự hào về chủ quyền quốc gia. Không chỉ riêng mình, mà bạn bè mình cũng vô cùng ủng hộ cách trang trí này”.

Khả năng phân tích, chọn lọc thông tin

Thời gian gần đây, một số bộ phim hay của các nhãn hàng nước ngoài đã cố tình cài cắm hình ảnh bản đồ chứa “đường lưỡi bò” trên Biển Đông. Hành động này không chỉ gây ra nhận thức sai lệch về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam mà còn tạo ra sự bức xúc mạnh mẽ trong dư luận và quần chúng nhân dân. Sự việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó có giới trẻ.

2-7716.jpeg
Ông Trương Đức Lượng - Chủ tịch Công ty An ninh An toàn mạng Việt Nam. (Ảnh: VTC News).

Trước tình hình này, giới trẻ đã nhanh chóng lên tiếng, thể hiện quan điểm và thái độ rõ ràng đối với các hoạt động có nội dung và hình ảnh gây tranh cãi.

Là một “genZ” có niềm yêu thích với các bộ phim nước ngoài, bạn Võ Thị Linh (20 tuổi, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Mình rất thích xem phim nước ngoài bởi chúng không chỉ mang lại những phút giây giải trí mà còn giúp mình mở rộng tầm nhìn về văn hóa và cuộc sống. Tuy nhiên, dù phim hấp dẫn hay có thần tượng yêu thích, mình vẫn kiên quyết tẩy chay nếu có hình ảnh “đường lưỡi bò” vì điều này vi phạm chủ quyền Việt Nam và đi ngược lại lịch sử, công lý”.

Nhận thức về chủ quyền đất nước trong thời đại 4.0 không chỉ dừng lại ở việc yêu nước theo truyền thống mà còn đòi hỏi khả năng phân tích, chọn lọc thông tin, nhận biết các âm mưu xuyên tạc và tuyên truyền xấu từ các thế lực thù địch. Qua những hoạt động của giới trẻ hiện nay cho thấy sự trưởng thành trong tư duy của họ. Họ không chỉ dừng lại ở việc phản ứng mà còn chủ động tìm hiểu về lịch sử, luật pháp quốc tế và các vấn đề liên quan đến biển đảo của Việt Nam.

nguyen-tien-vu-8820.jpg
Bạn Nguyễn Tiến Vũ chia sẻ cách chọn lọc thông tin trên mạng Internet.

Chia sẻ về cách chọn lọc thông tin trước hàng loạt tin giả, tin chống phá, bạn Nguyễn Tiến Vũ (20 tuổi, sinh sống tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên) cho biết: “Mỗi ngày mình đọc được vô số thông tin trên nhiều nền tảng mạng xã hội và trong đó không thể tránh khỏi những tin giả, tin xấu, độc. Vì vậy, đối với những thông tin chưa được xác thực từ cơ quan có thẩm quyền, mình luôn cẩn trọng và không chia sẻ hay lan truyền".

Để có thể tiếp nhận được những nguồn thông tin chính xác, đáng tin cậy, bạn Nguyễn Văn Giáp (20 tuổi, sinh sống tại Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) chia sẻ: “Mình cho rằng, việc phân tích và chọn lọc thông tin rất quan trọng. Thông tin trên mạng xã hội không chỉ giúp mở rộng hiểu biết mà còn hỗ trợ cho việc học tập nhưng mình chỉ tin tưởng vào các nguồn tin từ các cơ quan báo chí chính thống như Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân… Những nguồn này cung cấp cho mình tin tức chính xác về tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng khác..."

Bằng những hành động cụ thể, giới trẻ đã chứng minh rằng, họ là những công dân có trách nhiệm, luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những giá trị cốt lõi của dân tộc. Nhận thức về chủ quyền quốc gia dân tộc của giới trẻ trong thời đại 4.0 không hề bị phai nhạt mà ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, lan tỏa hơn, tạo thành một phong trào mạnh mẽ trong xã hội.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!