Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2024)

Kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương của Đảng

(Baohatinh.vn) - Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua không ngừng đổi mới mạnh mẽ, góp phần giữ vững sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngày 16/10/1948, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tại Chiến khu Việt Bắc, BTV Trung ương Đảng ra Quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Sau này, Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng.

Ngày 6/3/1956, Bộ Chính trị khóa II ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra và kiện toàn tổ chức ban kiểm tra các cấp. Từ đó, ban kiểm tra các khu ủy, tỉnh ủy, thành ủy được thành lập. Đến cuối nhiệm kỳ Đại hội II, ban kiểm tra đã được thành lập từ Trung ương đến cấp khu và cấp tỉnh, thành phố. Trải qua nhiều giai đoạn cách mạng, đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) được thành lập thành hệ thống đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.

Từ ngày thành lập đến nay, ngành Kiểm tra của Đảng không ngừng phấn đấu, trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cùng với toàn ngành Kiểm tra Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp ở Hà Tĩnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng cao.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm theo phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm”; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, các vụ việc tồn đọng, nội dung phức tạp, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những nơi bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, ngăn ngừa xử lý vi phạm.

Riêng trong 9 tháng năm 2024, BTV Tỉnh ủy đã thực hiện kiểm tra 3 cuộc đối với 9 tổ chức đảng và 11 đảng viên; cấp ủy cấp dưới kiểm tra đối với 522 tổ chức và 816 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 20 đảng viên.

UBKT Tỉnh ủy thực hiện 3 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 12 tổ chức đảng và 57 đảng viên; UBKT cấp dưới kiểm tra 20 tổ chức đảng và 92 đảng viên; qua kiểm tra có 6 tổ chức đảng và 39 đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, UBKT các cấp kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng với 905 tổ chức đảng…

Không chỉ nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, cấp ủy các cấp chú trọng giám sát thường xuyên và nắm chắc tình hình địa bàn về việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, việc thực hiện quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cấp ủy và UBKT các cấp tăng cường thực hiện giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; từ đầu năm đến nay, đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 782 tổ chức đảng và 1.129 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp, chi bộ và UBKT các cấp thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức và 451 đảng viên.

UBKT các cấp cũng tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên.

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX tiến hành kỳ họp thứ 32.
UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX tiến hành kỳ họp thứ 32.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng khẳng định: “Bám sát các chương trình kiểm tra, giám sát đã được ban hành và chức năng, nhiệm vụ của ngành, cấp ủy, UBKT các cấp đã thực hiện kiểm tra, giám sát nghiêm túc, bài bản, khoa học, có chất lượng. Sau kiểm tra đã kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, nhận thức của các tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn các nhiệm vụ; các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát đã cầu thị, nghiêm túc nhìn nhận vi phạm, khuyết điểm, chủ động khắc phục kịp thời; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được siết chặt, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm. Nhờ đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; tạo môi trường minh bạch, lành mạnh, giữ vững đoàn kết thống nhất, vì sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đồng thời, qua công tác kiểm tra, giám sát đã kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật”.

Thời gian tới, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, phổ biến kịp thời, sâu rộng các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đồng thời tích cực nắm bắt thông tin, phản ánh của Nhân dân để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện hiệu lực, hiệu quả; tích cực phát huy vai trò tham mưu giúp cấp ủy chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng…

Năm 2024 là năm nước rút quan trọng thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cũng là năm chuẩn bị tạo đà bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030, vì vậy, mỗi cán bộ, người làm công tác kiểm tra, giám sát phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó cũng là phát huy truyền thống của ngành, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh và xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!