Những dấu mốc mới của Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trong bối cảnh KT-XH toàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với sự quyết liệt, linh hoạt, Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh đã cán nhiều đích mới.

Năm 2024 với phương châm: “Lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm chủ thể - là trung tâm phục vụ”, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã chủ động xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn toàn tỉnh.

bqbht_br_z6209408052949-ac1b4aa4da64a5d51381f7de840d3953.jpg
bqbht_br_z6209408058888-1e412a04406b51685f9af8459e08140c.jpg
Các em học sinh trên địa bàn tỉnh được tìm hiểu về các chính sách của BHYT.

Bà Đặng Thị Anh Hoa - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Trên cơ sở kế hoạch BHXH Việt Nam giao và yêu cầu về độ bao phủ lao động tham gia BHXH, người dân tham gia BHYT của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, ngay từ những ngày đầu năm 2024, BHXH tỉnh đã giao chỉ tiêu thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BHXH tỉnh cũng như các đơn vị BHXH cấp huyện đã thường xuyên báo cáo, tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương các nội dung cần triển khai. Đồng thời BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT để xây dựng kịch bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quyết liệt, linh hoạt trong các giải pháp, vì vậy năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có những chỉ tiêu đạt được con số khá ấn tượng và cũng là lần đầu tiên toàn tỉnh đạt được”.

Năm 2024 đánh dấu thành tích vượt bậc của BHXH Hà Tĩnh trên nhiều lĩnh vực. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 32,2%, là năm đầu tiên tỉnh ta có tỷ lệ bao phủ BHXH vượt qua con số 2, bước tới con số 3 và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu HĐND và UBND tỉnh giao. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 94%, hoàn thành chỉ tiêu HĐND và UBND tỉnh giao. Lĩnh vực này ghi nhận 9 đơn vị xuất sắc khi hoàn thành vượt kế hoạch cả 2 chỉ tiêu về phát triển lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện và người dân tham gia BHYT: TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh và các huyện: Kỳ Anh, Hương Sơn, Vũ Quang, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Lộc Hà. Tiền đóng vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN lần đầu tiên toàn tỉnh vượt mốc 4 nghìn tỷ đồng, đạt 110,3% kế hoạch BHXH Việt nam giao. Dư nợ tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN giảm còn 2,64% - tỷ lệ dư nợ thấp nhất từ trước đến nay.

Về phát triển lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện, có 13/13 đơn vị hoàn thành kế hoạch với tỷ lệ bao phủ toàn tỉnh đạt 12,5%, vượt 10% so với mục tiêu đến năm 2025 của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, vượt 7,7% so với bao phủ bình quân chung cả nước.

bqbht_br_z6209408072611-1597238d5f15a7ac9278cd902a3091f8.jpg
Công tác truyền thông góp phần giúp ngành BHXH tỉnh đạt nhiều cột mốc mới.

Ông Trần Nam Quốc - Phó trưởng phòng Truyền thông BHXH tỉnh cho biết: “Năm 2024 ghi dấu nhiều cột mốc mới của ngành BHXH tỉnh, trong kết quả chung đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác truyền thông. BHXH tỉnh đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương pháp tiếp cận người tham gia.

Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức thông tin, truyền thông. Trong đó, đã thực hiện các hình thức truyền thông mới: Tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT qua mã QR được công khai tại Trung tâm hành chính công các cấp, tại nhà văn hóa các tổ thôn xóm và tại các điểm thu BHXH, BHYT trên toàn tỉnh; truyền thông qua hình thức sân khấu hoá và chương trình “Chuyến xe an sinh” trong tháng BHXH toàn dân”.

bqbht_br_z6209408080750-4da9141b2371a3c265c1f6c1e4051641.jpg
Người dân tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT qua mã QR được công khai tại trung tâm hành chính công.

Ngoài những dấu mốc trên, năm 2024 BHXH tỉnh đã thực hiện thành công chuyển đổi chi trả tiền lương hưu, trợ cấp BHXH từ tiền mặt sang tài khoản cá nhân, đến nay toàn tỉnh có 99,5% người hưởng nhận tiền vào tài khoản, là một trong 2 đơn vị có kết quả cao dẫn đầu cả nước trong thực hiện phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (Tỉnh Hà Nam dẫn đầu, Hà Tĩnh đứng thứ 2). Công tác thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả nổi trội khi kịp thời phát hiện các vi phạm, thu hồi về quỹ BHYT và từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế hơn 10 tỷ đồng, thu hồi về quỹ BHXH gần 3 tỷ đồng một số trường hợp thụ hưởng chính sách BHXH không đúng quy định, thu hồi gần 30 tỷ đồng tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động nợ đóng kéo dài, ban hành 30 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 30 đơn vị về hành vi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

bqbht_br_z6209408067397-8846db0f3d4b5c0f0403a44a60a15cce.jpg
Năm 2025, ngành BHXH Hà Tĩnh quyết tâm tiếp tục đạt nhiều thành tích mới, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Những kết quả nổi bật của năm 2024 là cơ sở, động lực để ngành BHXH tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới trong năm 2025. Cùng với việc vạch rõ những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, chúng tôi tin rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hoàn thiện về hành lang pháp lý khi Luật BHXH số 41/2024/QH15, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT số 51/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 cùng với sự quyết tâm của toàn thể công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Hà Tĩnh, các khó khăn phía trước sẽ được hoá giải để toàn Ngành tiếp tục đạt nhiều thành tích mới, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh

Bà Đặng Thị Anh Hoa - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở đến đồng hành trong sản xuất, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang góp sức giúp người dân vùng biên từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!