BHXH Hà Tĩnh tiếp tục công bố danh sách 30 đơn vị nợ đóng bảo hiểm

(Baohatinh.vn) - Trong danh sách 30 đơn vị nợ đóng bảo hiểm vừa được BHXH tỉnh Hà Tĩnh công bố, có 29 đơn vị tháng 11/2024 chưa nộp giảm nợ hoặc giảm nợ rất ít và bổ sung thêm 1 đơn vị.

Thực hiện Công văn số 1490/UBND-VX1 ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tháng 10/2024, BHXH tỉnh đã cung cấp danh sách 30 đơn vị có số nợ BHXH, BHYT, BHTN lớn và thời gian nợ kéo dài tính đến hết tháng 10/2024.

Kết quả, trong tháng 11/2024, có 1 đơn vị trong 30 đơn vị nợ trên đã nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thành Sen (nộp 17 triệu đồng). Bên cạnh đó, Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại Hùng Anh đã giảm hết lao động do ngừng hoạt động từ tháng 6/2023.

BHXH tỉnh tiếp tục cung cấp danh sách 30 đơn vị (gồm danh sách 29 đơn vị tháng 11/2024 chưa nộp giảm nợ hoặc giảm nợ rất ít và bổ sung thêm 1 đơn vị) có số nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN lớn và thời gian nợ kéo dài (không bao gồm các đơn vị có số nợ lớn nhưng đã ngừng hoạt động) để các ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, công khai rộng rãi các đơn vị nợ, trốn đóng BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Danh sách chi tiết xem tại đây.

Đọc thêm

Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.