Nỗ lực sớm đạt chuẩn nông thôn mới để cuối năm nhập xã

(Baohatinh.vn) - Xã Vĩnh Lộc và Song Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước 30/6 để cuối năm 2019 lần lượt sáp nhập với xã Khánh Lộc, Trường Lộc khi có quy định của trung ương, của tỉnh. Lúc này, 4 xã nói trên sẽ trở thành 2 xã mới.

Ông Đặng Trần Phong - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) mới đây đã chia sẻ thông tin như vậy.

Nỗ lực sớm đạt chuẩn nông thôn mới để cuối năm nhập xã

Xã Vĩnh Lộc đang tập trung hoàn thành khuôn viên trường mầm non

Ông Đặng Trần Phong còn cho biết: Thực tế, chủ trương, cách làm trong sáp nhập xã còn chờ đợi Trung ương và tỉnh, nhưng những tiền đề cơ bản đã được huyện triển khai từ năm 2018. Trong đó, cùng với công tác tư tưởng, bước đi quan trọng đã thực hiện là nhập các trường học, trạm y tế Khánh Lộc với Vĩnh Lộc, Song Lộc với Trường Lộc.

“Khánh Lộc và Trường Lộc đã đạt chuẩn nông thôn mới, bởi vậy, 2 xã còn lại phải đạt chuẩn nông thôn mới để đồng bộ về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khi xã mới hình thành sau sáp nhập” – ông Phong trao đổi.

Nỗ lực sớm đạt chuẩn nông thôn mới để cuối năm nhập xã

Sau khi sáp nhập thôn Thanh Phúc và Vĩnh Phúc thành thôn Đại Bản vào cuối năm 2018, chính quyền và người dân đã lựa chọn được vị trí mới để xây nhà văn hóa thôn

Đồng hành chủ trương của cấp trên, cuối năm 2018, Vĩnh Lộc đã triển khai nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng tới sáp nhập xã. Trong đó, xã đã hoàn thành sáp nhập thôn Thanh Phúc và Vĩnh Phúc thành thôn Đại Bản. Ngay sau đó, nhân dân thôn Đại Bản đã thống nhất làm nhà văn hóa ở vị trí mới. Hiện tại, khu vực xây dựng nhà văn hóa đã được đổ đất khuôn viên hơn 700m2, sau đó sẽ tiếp tục xây dựng sân bóng. Cùng với công việc đó, nhân dân 6 thôn trong toàn xã đã tích cực hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng. Những tháng cuối năm 2018, toàn xã đã đổ đường nội đồng hơn 4,7km. Ngày mùng 8 tháng Giêng, xã đã phát động 90 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới.

“Mặc dù chưa hoàn thành đề án nhưng cán bộ, nhân dân trong toàn xã đã biết về chủ trương sáp nhập xã, nhất là từ việc nhập trường học, trạm y tế. Cơ bản nhân dân đã hiểu và bày tỏ sự đồng tình, chưa có ý kiến trái chiều. Ngay như thời điểm nhập trường, dù gần ngày khai giảng và điểm khai giảng tại Khánh Lộc nhưng học sinh vẫn đến đông đủ” - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc Trần Xuân Hoài trao đổi.

Ông Hoài còn cho biết thêm: Về địa giới, Vĩnh Lộc và Khánh Lộc nằm sát nhau, có sự tương đồng các điều kiện tự nhiên, trong khi, xét cả 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và dân số đều không đạt theo quy định nên sáp nhập là phù hợp với thực tiễn, đảm bảo định hướng phát triển lâu dài.

Nỗ lực sớm đạt chuẩn nông thôn mới để cuối năm nhập xã

Đường nội đồng ở các thôn được xã Vĩnh Lộc đầu tư nguồn lực, tập trung cứng hóa vào cuối năm 2018

Cùng chung tay thực hiện chủ trương, tại Song Lộc, sau khi bộ máy trạm y tế chuyển về làm việc tại Trường Lộc, trụ sở trạm y tế đã trở thành nơi làm việc của Đảng ủy, MTTQ xã và các đoàn thể xã. Hiện tại, trụ sở hành chính xã chỉ còn lại khối chính quyền. Theo ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch UBND xã Song Lộc: “Trụ sở nơi đây không đảm bảo nên Đảng ủy và khối dân chuyển ra trạm y tế. Trong dự tính, bộ máy hành chính xã mới sẽ làm việc tại đây và khả năng được đầu tư trụ sở mới; còn trụ sở xã Trường Lộc làm nơi bảo tồn các di sản văn hóa Trường Lưu”. Chủ tịch UBND xã cũng cho biết thêm, hiện tại, Song Lộc đang tập trung bổ sung thiết chế văn hóa 9 thôn như mái che, cây xanh, thiết bị thể thao; đổ lề đường giao thông nội thôn; tập trung làm vườn hộ, khu dân cư mẫu, tiêu chí môi trường.

Phó Chánh văn phòng NTM huyện Can Lộc Lê Xuân Đức cho hay: “Hiện tại, theo khảo sát, Song Lộc đã đạt 14 tiêu chí, Vĩnh Lộc đạt 13 tiêu chí. Các xã đang tập trung rất cao để hoàn thành các tiêu chí còn lại trước 30/6, trong đó có những tiêu chí đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của người dân như hạ tầng giao thông, chỉnh trang nhà văn hóa, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt nội dung này nhằm thực hiện sáp nhập xã vào cuối năm khi có quy định của Trung ương, tỉnh”.

Nỗ lực sớm đạt chuẩn nông thôn mới để cuối năm nhập xã

Cơ sở vật chất của Trạm Y tế xã Song Lộc nay là nơi làm việc của Đảng ủy, MTTQ và các đoàn thể xã

Được biết, bên cạnh mục tiêu trên, năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã thống nhất nhiều mục tiêu quan trọng khác, trong đó trọng tâm là 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (hiện chỉ còn Vĩnh Lộc, Song Lộc, Thuần Thiện chưa đạt chuẩn); các chương trình an sinh xã hội dịp kỷ niệm 550 năm Thiên Lộc – Can Lộc; xúc tiến quảng bá du lịch gắn với phát huy lợi thế hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, các sản phẩm mang đặc trưng địa phương.

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.