Nỗ lực xây dựng bệnh viện chuyên khoa phổi tuyến tỉnh xứng tầm

(Baohatinh.vn) - Trong điều kiện thiếu thốn về nhân lực lẫn vật tư, trang thiết bị nhưng với sự nỗ lực cao, linh hoạt và trách nhiệm của các y, bác sỹ, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt sứ mệnh điều trị cho người bệnh và chương trình phòng, chống lao.

Là cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh nên trong đại dịch vừa qua, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã tiếp nhận, điều trị nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn. Dịch bệnh qua đi, bệnh viện lại đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu vật tư, hóa chất, thuốc, cơ sở hạ tầng bị xuống cấp, nhiều thiết bị, máy móc bị hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động chuyên môn. Trong bối cảnh khó khăn đó, tập thể cán bộ, y, bác sỹ bệnh viện đã nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Nỗ lực xây dựng bệnh viện chuyên khoa phổi tuyến tỉnh xứng tầm

Toàn cảnh Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.

Năm 2023, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh tiếp nhận trên 5.525 lượt bệnh nhân đến thăm khám, điều trị, trong đó có trên 3.389 bệnh nhân điều trị nội trú và trên 2.136 bệnh nhân ngoại trú. Công suất giường bệnh trên 91%. Khác với các cơ sở y tế trên địa bàn, bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh chủ yếu là người lớn tuổi. Bệnh viện điều trị các mặt bệnh liên quan đến phổi như: ung thư phổi, phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, viêm phế quản, nấm phổi, tràn khí màng phổi, lao...

Bác sỹ Nguyễn Đức Quảng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh chia sẻ: “Do các mặt bệnh phức tạp nên việc điều trị thường phải kéo dài khiến nhiều người bệnh gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, các y, bác sỹ đã đồng hành, sẻ chia và phục vụ tận tình, chu đáo, trách nhiệm để khích lệ, động viên tinh thần người bệnh và người nhà”.

Ông N.T.M (62 tuổi, huyện Nghi Xuân) bị bệnh lao điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh chia sẻ: “Mỗi đợt điều trị tại bệnh viện thường kéo dài từ 3 tuần đến 1 tháng. Trong khoảng thời gian đó, người nhà không phải lúc nào cũng ở bên cạnh. Đáng quý là đội ngũ y, bác sỹ ở bệnh viện rất quan tâm. Ngoài việc thường xuyên xuống thăm khám, chuyện trò, động viên, các y, bác sỹ còn hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nhờ sự quan tâm tận tình nên gia đình rất yên tâm khi tôi điều trị tại đây”.

Nỗ lực xây dựng bệnh viện chuyên khoa phổi tuyến tỉnh xứng tầm

Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đang nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị.

Cùng với chăm sóc, điều trị cho người bệnh, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh còn gánh vác trọng trách thực hiện Chương trình phòng, chống lao trên phạm vi toàn tỉnh. Để thực hiện thành công các mục tiêu duy trì tỷ lệ điều trị thành công các ca bệnh lao trên 90%, duy trì tỷ lệ mắc lao kháng thuốc dưới 3% đối với các trường hợp nhiễm lao mới, đơn vị đã tăng cường hoạt động phối hợp lao - HIV và hoạt động y tế công tư trong phòng, chống lao; triển khai việc giám sát lao tuyến huyện; cung ứng kịp thời thuốc và vật tư chương trình chống lao cho các đơn vị y tế.

Năm 2023 qua đi nhưng những khó khăn của bệnh viện vẫn còn đó, nhất là cơ sở vật chất cũ kỹ, xuống cấp; bệnh viện chưa có các thiết bị chất lượng cao như: chụp CT, nội soi dạ dày, chạy thận nhân tạo, xe chụp XQ di động; việc thu hút, tuyển dụng bác sỹ gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, sự phối hợp thực hiện hoạt động của các đơn vị tuyến dưới trong Chương trình phòng, chống lao chưa thực sự hiệu quả; việc tập huấn và triển khai khám, chữa bệnh để phát hiện sớm bệnh lao cho người dân tại cơ sở chưa được triển khai... Tất cả những khó khăn đó đang là lực cản đối với việc phát triển chuyên sâu của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.

Nỗ lực xây dựng bệnh viện chuyên khoa phổi tuyến tỉnh xứng tầm

Bác sỹ Nguyễn Đức Quảng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.

Chặng đường sắp tới, tập thể cán bộ, y, bác sỹ bệnh viện sẽ tiếp tục nỗ lực, trách nhiệm để thực hiện tốt nhất sứ mệnh được giao. Tuy nhiên, để đưa Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh phát triển xứng tầm là cơ sở y tế chuyên khoa của tỉnh trong điều trị các bệnh về phổi, thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống lao, rất mong tỉnh có sự quan tâm, đầu tư nguồn lực để nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, máy móc chuyên sâu, chất lượng.

Cùng với đó, đề nghị địa phương và hệ thống y tế các cấp quan tâm đúng mức đến hoạt động phòng, chống lao để phát hiện sớm, điều trị kịp thời, qua đó thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu thời gian tới.

Bác sỹ Nguyễn Đức Quảng
Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!