360 ha lúa của 32 xã, thị trấn ở Hương Sơn bị bệnh đạo ôn gây hại

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện Hương Sơn, hiện nay tất cả 32 xã, thị trấn trên địa bàn đã xuất hiện bệnh đạo ôn trên các trà lúa xuân trung và xuân muộn với tổng diện tích bị nhiễm bệnh lên tới 360 ha.

Các địa phương bị bệnh đạo ôn gây hại nặng là: Sơn Hà, Sơn Châu, Sơn Hoa

Các địa phương bị bệnh đạo ôn gây hại nặng là: Sơn Hà, Sơn Châu, Sơn Hoa

Vụ Xuân năm nay toàn huyện Hương Sơn gieo trồng 4.200 ha lúa, trong đó trà Xuân Trung có 380 ha, trà Xuân muộn 3.820 ha. Vào thời điểm này, lúa đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh và chuẩn bị bước vào thời kỳ đứng cái nhưng hiện các trà lúa bị đạo ôn gây hại. Trong tổng số 360 ha lúa bị nhiễm bệnh thì có 14 ha bị nhiễm nặng, chủ yếu trên các giống lúa: Sin6, Nhóm X, Nhị ưu 838...

Theo nhận định của các nhà chuyên môn thì nguyên nhân chủ yêu dẫn đến tình trạng này là do nhân dân bón thừa đạm, thiếu nước và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng quy trình kỹ thuật. Ngoài ra, để bệnh đạo ôn lây lan ra diện rộng còn do thời tiết nắng ẩm thất thường và một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng chống sâu bệnh hại cây trồng.

Để nhanh chóng khắc phục, ngành nông nghiệp huyện đã chủ trì họp lãnh đạo xã, bí thư, thôn trưởng của 7 xã vùng 1 và một số xã bị nặng của vùng 2 để đánh giá mức độ gây hại, khuyến cáo nguy cơ bùng phát và hướng dẫn cách phòng trừ. Các ngành chức năng cũng đang tập trung chỉ đạo các địa phương và bà con nông dân tăng cường các biện pháp phòng chống sâu bệnh. Tất cả cán bộ của các đơn vị chức năng đã được điều động xuống đồng ruộng để hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống, sử dụng các loại thuốc đặc trị...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast