Kết luận chính thức nguyên nhân ốc hương chết hàng loạt ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Cơ quan chuyên môn Hà Tĩnh đã loại trừ nguyên nhân ốc chết do dịch bệnh như nhận định ban đầu của các hộ nuôi.

Tình trạng ốc hương chết hàng loạt tại bãi Cồn Vạn (xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên) xuất hiện từ đầu tháng 3/2024 trở lại đây tại 8/13 hộ nuôi và tần suất ngày càng cao từ đầu tháng 4, ước thiệt hại đã lên tới hàng tỷ đồng.

Ảnh 1.jpg
Có 8/13 hộ nuôi tại vùng Cồn Vạn bị ảnh hưởng, tổng mức thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiến hành xuống lấy mẫu, xác định nguyên nhân gây ra tình trạng ốc hương chết hàng loạt.

Theo báo cáo từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, ốc chết do dịch bệnh như nhận định ban đầu của các hộ nuôi đã được loại trừ. Nguyên nhân chính khiến ốc chết hàng loạt do tổng hòa của nhiều yếu tố như: nguồn nước không đảm bảo tiêu chuẩn, môi trường ao nuôi chưa được xử lý đúng quy định, mật độ thả giống cao hơn nhiều so với khuyến cáo... Cùng với đó, tình hình thời tiết từ đầu năm đến nay diễn biến phức tạp, thất thường khiến sức đề kháng của ốc hương bị giảm sút.

Qua khảo sát thực địa của cơ quan chuyên môn, mật độ thả nuôi ốc hương rất dày, đạt trung bình từ 800 - 1.500 con/m2. Đây là mật độ nuôi trung bình cao gấp hàng chục lần so với khuyến cáo kỹ thuật của các cơ quan chuyên môn (bình quân chỉ 50 - 100 con/m2 với kích cỡ hơn 0,4 cm/con). Dù đây là yêu cầu kỹ thuật quan trọng đã được hướng dẫn, thông tin nhưng nhiều hộ nuôi vẫn không tuân thủ hoặc ít quan tâm đến.

Anh Nguyễn Văn Dần (thôn 5, xã Cẩm Lĩnh) chia sẻ: “Ốc giống được bà con lấy từ Nha Trang (Khánh Hoà), không có những tiêu chuẩn nhất định về kích thước, chỉ mua theo kiểu “áng chừng” theo kinh nghiệm. Mỗi vụ nuôi, mỗi ao có diện tích 2.500 - 3.000m2 sẽ được thả khoảng 2 triệu con giống, có những vụ chúng tôi thả đến 5 triệu con/ao (mật độ trung bình từ 800 - 1.800 con/m2 - PV)”.

Ảnh 2.jpg
Hạ tầng vùng nuôi không đảm bảo, người dân thường lấy nước trực tiếp từ bên ngoài đê vào hồ, không xử lý qua ao lắng.

Ngoài yếu tố chất lượng, kích cỡ con giống, môi trường nuôi cũng quyết định lớn đến thành bại của việc nuôi ốc hương, đặc biệt là khâu xử lý ao hồ, nguồn nước. Tuy nhiên, theo thông tin từ các hộ dân tại xứ Cồn Vạn, tất cả các khâu này đều do người nuôi tự mày mò, tìm hiểu và ứng dụng.

Theo ông Trần Mạnh Quang (thôn 5, xã Cẩm Lĩnh), nguồn nước nuôi ốc được người dân lấy trực tiếp từ vùng biển ven bờ, không qua ao lắng cặn; được xử lý theo “kinh nghiệm” bằng 20 - 25 kg Clorine trước khi thả giống 1 tuần. Trong quá trình nuôi, người dân cũng ít quan tâm đến các yếu tố như: độ mặn, độ pH, không có biện pháp vệ sinh môi trường nuôi thường xuyên để làm sạch đáy ao,...

Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy - Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) cho biết: “Nguồn vốn đầu tư cho việc thả nuôi ốc hương là không hề nhỏ, có thể lên tới hàng tỷ đồng/vụ nhưng người dân vẫn chủ yếu theo lối sản xuất truyền thống, chưa chú trọng đảm bảo các khâu theo quy trình thả giống, chăm sóc. Và trên thực tế, trong nhiều năm qua, khi thời tiết ở những giai đoạn chuyển mùa có nhiều điểm bất lợi, vùng nuôi Cồn Vạn cũng đã xẩy ra hiện tượng ốc hương chết hàng loạt".

Ảnh 3.jpg
Người nuôi ốc vùng Cồn Vạn rải vôi, vệ sinh các hồ có tỷ lệ ốc chết cao.

Ông Nguyễn Như Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh thông tin: Vùng nuôi ốc hương Cồn Vạn là vùng nuôi trồng tự phát, chưa được quy hoạch nên nhiều năm qua, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp trầm trọng, không có hệ thống điện lưới theo quy chuẩn. Từ năm 2019, nhiều hộ dân liên tục thua lỗ nên đã chuyển nhượng, cho thuê lại ao. Đến nay, bãi Cồn Vạn chỉ còn 13 hộ dân tham gia nuôi trồng, sản xuất theo kiểu “mạnh ai nấy làm".

UBND xã Cẩm Lĩnh đã nhiều lần đề xuất đưa diện tích nuôi trồng bãi Cồn Vạn về cho địa phương quản lý nhằm có những định hướng đầu tư phù hợp hơn; ưu tiên kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có năng lực để xây dựng khu nuôi trồng thủy sản bài bản, phát huy thế mạnh vốn có của địa phương.

Ảnh 4.jpg
Vùng nuôi ốc hương bãi Cồn Vạn là vùng nuôi trồng tự phát, chưa được quy hoạch.

Trao đổi với PV, bà Đặng Thị Thu Hoàn - Chi cục Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Cẩm Xuyên, các ngành chức năng hướng dẫn người nuôi thu gom, tiêu hủy ốc chết; vệ sinh, xử lý, làm sạch khu vực nuôi trước khi thả giống mới. Đồng thời, người dân nên thả giống nuôi rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch theo quy định, không thả mật độ quá dày, thả giống đúng lịch thời vụ; quản lý tốt các yếu tố môi trường; không xả nước và thủy sản nuôi bị bệnh, chết ra môi trường chưa qua xử lý.

“Về lâu dài, các ngành, địa phương cần rà soát, đánh giá lại tình hình thực tiễn nuôi ốc hương tại bãi Cồn Vạn nói riêng và trên toàn tỉnh nói chung, từ đó xây dựng vùng nuôi bài bản, có kế hoạch phát triển phù hợp, góp phần tăng năng suất và hạn chế rủi ro. Người nuôi cũng cần chú trọng huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ; tuân thủ quy trình nuôi và quản lý dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành chuyên môn; nâng cao kinh nghiệm trong việc xử lý nguồn nước, môi trường, lựa chọn con giống khi nuôi trồng,…” – bà Hoàn cho biết thêm.

Ốc hương là loài thủy sản dinh dưỡng, có giá trị kinh tế cao. Nguồn nước nuôi cần được xử lý định kỳ 2 lần/năm. Các chỉ số nước phải luôn được duy trì trong ngưỡng phù hợp, cụ thể: độ pH từ 7.5 - 8.5; độ mặn của nước biển ổn định từ 25 - 35%, nhiệt độ từ 26 - 30 độ C. Ngoài ra, nguồn nước không bị ảnh hưởng bởi nước sinh hoạt, nước ngọt vào mùa mưa. Đối với độ sâu ao, tiêu chuẩn từ 0.8 - 1.5 m, có nền lưới chắn xung quanh và được tẩy dọn, vệ sinh kỹ theo định kỳ.

Ngành chuyên môn đã có văn bản khuyến cáo đến UBND huyện Cẩm Xuyên và các hộ dân. Theo đó, đối với các ao nuôi có tỷ lệ chết cao (từ 50% trở lên, thời gian chết kéo dài) phải tiến hành vệ sinh lại tất cả môi trường, dụng cụ, chuẩn bị lại ao nuôi, ngừng ít nhất 1 tháng mới thả lại giống.

Đối với các ao đang nuôi, rải vôi lên bờ ao, không sử dụng chung dụng cụ với các ao đã có ốc chết; thực hiện san thưa ốc để giảm mật độ nuôi; quản lý tốt môi trường nuôi, như: kiểm soát thức ăn tránh dư thừa, thức ăn tươi rửa sạch trước khi cho ăn, kiểm tra đáy ao, thu gom chất thải, nếu cát có màu đen, mùi hôi cần chuyển ốc sang ao khác, theo dõi các yếu tố môi trường pH, độ mặn, nhiệt độ, oxy hòa tan, các khí độc... để điều chỉnh trong khoảng thích hợp.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!