Tỷ lệ đậu quả thấp, người trồng bưởi Phúc Trạch lo lắng

(Baohatinh.vn) - Các đợt mưa trong thời kỳ ra hoa đã ảnh hưởng đến thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh). Tỷ lệ đậu quả của cây chỉ đạt khoảng 60 - 80% so với vụ trước.

a2.jpg
Ông Phan Khắc Thức (xã Hương Thủy) tập trung chăm sóc bưởi Phúc Trạch, tránh rụng quả non.

Gia đình ông Phan Khắc Thức ở thôn 6, xã Hương Thủy (huyện Hương Khê) có 7 sào bưởi Phúc Trạch. Vụ bưởi năm 2023, ông bà có 5 sào cho thu hoạch với khoảng 3.000 quả, mang về nguồn thu nhập lớn. Sang vụ bưởi năm 2024, gia đình ông Thức tiếp tục tập trung chăm sóc, thụ phấn bổ sung nhưng cây cho đậu quả thấp.

Ông Phan Khắc Thức chia sẻ: "Năm nay, dù 100% diện tích đã đến tuổi cho thu hoạch nhưng do thời tiết không thuận lợi, gặp mưa rét trong thời kỳ ra hoa nên ảnh hưởng đến việc thụ phấn của cây. So về năng suất thì năm nay chỉ bằng khoảng 70% so với các năm trước. Không chỉ riêng gia đình tôi mà hầu hết bà con trong vùng đều có tình trạng cây bưởi đậu quả thấp. Chúng tôi đang tập trung chăm sóc cho những cây đã đậu quả, đặc biệt là phòng, trừ nấm, bệnh để tránh rụng quả non".

Tại xã Hương Trạch, một trong những địa phương trồng đặc sản bưởi Phúc Trạch lớn nhất ở Hương Khê, hầu hết diện tích bưởi đều có tỷ lệ đậu quả không cao, kể cả những nhà vườn trồng bưởi giàu kinh nghiệm. Người dân Hương Khê đang lo lắng vì nguy cơ vụ thu hoạch kém năng suất.

a4.jpg
Anh Nguyễn Văn Dương (xã Hương Trạch) lo lắng khi tỷ lệ đậu quả của bưởi Phúc Trạch khá thấp.

Anh Nguyễn Văn Dương, thôn Tân Hội, xã Hương Trạch lo lắng nói: "Gia đình tôi có 3 sào bưởi, được chăm sóc rất kỹ càng nhưng năm nay tỷ lệ đậu quả chỉ khoảng 70%. Thậm chí sau khi đậu, nhiều quả tiếp tục bị rụng hoặc có hiện tượng bánh xe (quả méo, hỏng). Dù chúng tôi đã cố gắng nhưng rất khó để khắc phục".

Theo người dân địa phương, tình trạng bưởi đậu quả thấp là do các đợt mưa liên tục vào thời điểm ra hoa, ảnh hưởng đến việc thụ phấn. Bên cạnh đó, thời tiết thất thường, ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho sâu, bệnh phá hại khiến quả bị rụng. Đặc biệt, loài ốc nhỏ xuất hiện trên cây bưởi rất khó diệt và sinh sôi nhanh.

a3.jpg
Trên cây bưởi Phúc Trạch xuất hiện loài ốc nhỏ sinh sôi nhanh và rất khó diệt.

Hiện, toàn huyện có 2.768 ha diện tích trồng bưởi Phúc Trạch. Thời gian qua, nông dân Hương Khê đã tập trung cao cho công tác thụ phấn bổ sung và chăm sóc cây thời kỳ ra hoa. Dù vậy, bà con vẫn không tránh được tình trạng đậu quả kém.

Ông Nguyễn Trí Đồng – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết: "Qua rà soát sát, vụ bưởi năm nay có tỷ lệ đậu quả thấp hơn nhiều so với năm trước, bình quân chỉ đạt khoảng 60 - 80%. Nguyên nhân chính là do thời tiết bất lợi. Theo đó, thời kỳ bưởi ra hoa thì chỉ lứa hoa đầu tiên có tỷ lệ đậu quả khá; ở những lứa hoa sau, thời tiết có mưa liên tục nên dù bà con cố gắng thụ phấn bổ sung nhưng vẫn khó đậu quả. Ngoài ra, hoa bưởi năm nay nở đúng thời vụ nhưng rải rác, tỷ lệ hoa cũng thấp hơn so với các năm trước".

a1.jpg
Sau khi đậu, nhiều quả tiếp tục bị rụng hoặc có hiện tượng "bánh xe".

Trước tình trạng này, Phòng NN&PTNT đã phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân bám sát vườn, theo dõi sự phát triển của bưởi. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh, đặc biệt là bọ cánh cứng và bọ xít muỗi, nhện, rệp, nấm; hạn chế tối đa tình trạng rụng quả non…

Dù tỷ lệ đậu quả không cao nhưng bà con vẫn cần loại bỏ quả xấu, bệnh, không để nhiều quả trên một cành; tăng cường chăm bón, bổ sung dinh dưỡng cho cây trong giai đoạn phát triển quả được thuận lợi; chuẩn bị các biện pháp chống hạn, bao quả khi thời tiết nắng nóng sắp tới…

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.