Mùa “gieo duyên” cho cây đặc sản của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Qua tiết lập xuân, khi những vườn bưởi Phúc Trạch nở rộ hoa trắng muốt cũng là lúc người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) tất bật “gieo duyên”, thụ phấn bổ sung để tăng khả năng đậu quả cho cây.

Đã thành thông lệ, khoảng cuối tháng Giêng, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Hùng và chị Phạm Thị Thanh ở thôn Hương Đồng, xã Lộc Yên lại tất bật ra vườn, hái hoa, rắc phấn…

4.jpg
Anh Nguyễn Xuân Hùng (xã Lộc Yên) thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch.

Anh Hùng chia sẻ: “Với diện tích 4 sào, hơn 120 cây, trồng bưởi Phúc Trạch là một trong những nguồn thu nhập chính của gia đình. Khi bưởi nở hoa, chúng tôi sẽ sắp xếp việc đồng áng để ưu tiên cho việc thụ phấn bổ sung, bởi nếu không hỗ trợ thụ phấn thì cây bưởi có tỷ lệ đậu quả rất thấp. Do đó, hơn nửa tháng nay, hằng ngày, chúng tôi tìm hoa bưởi chua để lấy phấn, gieo duyên cho bưởi Phúc Trạch.

Ở địa phương, cây bưởi Phúc Trạch được chia làm 2 loại, trong đó: bưởi đường là cây chính, trồng bằng cách chiết hoặc ghép từ cây giống, còn bưởi chua là cây phụ, trồng bằng cách gieo hạt với mục đích để lấy hoa, thụ phấn cho cây bưởi đường. Ngoài ra, hiện nay, chúng tôi cũng lấy phấn các loại hoa bưởi khác như: bưởi diễn, bưởi da xanh… để thụ phấn chéo với bưởi Phúc Trạch nên cũng khá hiệu quả”.

Cũng đang cao điểm tách hoa, chấm phấn, gieo duyên cho bưởi, chị Nguyễn Thị Minh ở thôn 6, xã Hương Thủy cho hay: năm nay, hoa bưởi nở đẹp, đúng lịch nhưng thời tiết không thuận lợi do mưa nhiều và ẩm. Khi có mưa, việc thụ phấn bị gián đoạn còn tiết trời ẩm phát sinh nhiều loại sâu bệnh phá hoại, ảnh hưởng đến quá trình đậu quả của cây. Thực tế cũng đã xuất hiện một số loài nấm, sâu nhớt, bọ cánh cứng, sâu róm... trên các vườn bưởi ở địa phương.

2.jpg
Chị Nguyễn Thị Minh hi vọng thời tiết sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc đậu quả của cây bưởi Phúc Trạch.

Bưởi Phúc Trạch là sản phẩm đặc sản đặc hữu, đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý trên địa bàn huyện Hương Khê, đồng thời đây là 1 trong 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam đã được EU cam kết bảo hộ từ ngày 1/8/2020. Bưởi Phúc Trạch cũng được Bộ NN&PTNT đưa vào danh sách cây quý hiếm, cấm xuất khẩu giống.

bht_br_3-2583.jpg
Theo người dân địa phương và các chuyên gia nông nghiệp đánh giá, năm nay, hoa bưởi nở đúng lịch thời vụ.

Toàn huyện Hương Khê hiện có 2.768 ha trồng bưởi Phúc Trạch, trong đó 1.906 ha cho thu hoạch. Năng suất hằng năm đạt trên 110 tạ/ha; giá trị sản xuất hằng năm đạt gần 600 tỷ đồng. Theo các chuyên gia nông nghiệp, năm nay, hoa bưởi nở đúng lịch thời vụ, lượng hoa/cây nhiều… tuy nhiên, thời tiết có nhiều bất lợi.

Theo ông Võ Tá Tài - cán bộ Cơ sở Bảo tồn bưởi Phúc Trạch (đóng tại xã Phúc Trạch, Hương Khê), hiện nay, hoa bưởi đã nở rộ, tuy nhiên, từ đầu mùa đến nay, mưa lạnh kéo dài nên khả năng đậu quả vẫn còn kém, chưa rõ ràng. Những ngày này, khi thời tiết nắng ấm, cây bưởi sẽ tiếp tục bung hoa nên bà con nông dân cần cố gắng thực hiện thụ phấn bổ sung để đảm bảo năng suất.

1.jpg
Thời tiết mưa ẩm là điều kiện thuận lợi để các loại nấm, bệnh phát tác, người dân cần áp dụng các kỹ thuật phòng trừ.

Bên cạnh đó, sau thời gian dài mưa ẩm xuất hiện nắng nóng nên dễ phát tác các loại nấm, bệnh gây thối quả hàng loạt. Do đó, người dân cần lưu ý kết hợp với công đoạn rung cây, gõ cành để làm rụng cánh hoa đã tàn, hư hỏng, giảm thiểu sự trú ngụ và lây lan của sâu, bệnh. Thời gian tới cần tiếp tục theo dõi vườn cây thường xuyên, khi quả bắt đầu ổn định thì có kế hoạch phun các loại thuốc phòng trừ sâu, bệnh và chống rụng quả non.

Ông Tài cũng bật mí kinh nghiệm quý: Vụ bưởi năm nay có xuất hiện lứa hoa khá muộn; nếu thời tiết tiếp tục có nhiều thuận lợi như giai đoạn sau thì khả năng đậu quả tự nhiên rất cao. Do đó, bà con cũng cần chú ý chăm sóc tốt lứa hoa muộn này.

Thụ phấn bổ sung không ảnh hưởng đến chất lượng, hương vị hay độ ngọt của tép bưởi Phúc Trạch

Tiến sỹ Vũ Việt Hưng – Trưởng bộ môn Cây ăn quả, Viện Nghiên cứu rau quả (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) khẳng định, trong quá trình thụ phấn, mọi biến đổi đều xảy ra ở hạt (nếu đem hạt của quả bưởi có thụ phấn để gieo trồng thì không còn là giống bưởi Phúc Trạch). Còn tép quả được quy định theo bản chất di truyền của giống sẽ không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, người dân hoàn toàn yên tâm khi thực hiện thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch. Không chỉ bưởi Phúc Trạch, nhiều giống bưởi khác hay giống cây ăn quả khác ở nước ta và trên thế giới cũng đang sử dụng phương pháp thụ phấn bổ sung để đảm bảo năng suất.

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.