Sớm làm rõ nguyên nhân 8 sào lúa bị chết cháy bất thường ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Hơn 8 sào lúa của một nông dân Hương Khê (Hà Tĩnh) đang vào thời kỳ trổ bông thì bất ngờ chết cháy hàng loạt. Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ.

6.jpg
Chị Trần Thị Xanh nghẹn ngào kể lại sự việc.

Vụ xuân 2024, gia đình chị Trần Thị Xanh và anh Phan Đình Hào (thôn 1, xã Hương Long, huyện Hương Khê) gieo cấy hơn 1 mẫu lúa giống TH3–7 và khang dân 18 tại cánh đồng Môn.

Vợ chồng trẻ dày công chăm bón nên cả mẫu lúa phát triển xanh tốt, đã trổ bông đúng thời vụ. Thế nhưng, ngày 14/4 vừa qua, chị Xanh ra thăm đồng thì phát hiện một số diện tích lúa bị héo bất thường.

4.jpg
Trong 8 sào lúa có hiện tượng chết cháy, có 1 sào bị chết hoàn toàn.

Chị Xanh kể lại: “Khi chứng kiến ruộng lúa chỉ cách ngày thu hoạch chưa đến 1 tháng héo hon, ủ rũ, tôi như chết đứng giữa đồng, chỉ biết gọi điện thoại về cho người thân và báo cho trưởng thôn. Vài ngày trước cây bị khô bông nhưng vẫn còn rễ non (rễ màu trắng) nhưng thời điểm này, ruộng lúa dần cháy lá, không còn rễ non.

Ước tính có khoảng 8 sào (5 đám ruộng) bị ảnh hưởng, trong đó có 1 sào gần như mất trắng, 1 sào mất khoảng 50%; diện tích còn lại thì hiện tượng lúa chết khô theo lối dọc, rộng khoảng 1 m và dài hơn 100 m".

2.jpg
Trên mảnh ruộng khác, lúa chết thành lối, dài khoảng 100 mét.

Theo lời chị Xanh, trước khi xảy ra hiện tượng này khoảng 2 tuần, gia đình có sử dụng thuốc trừ đạo ôn cổ bông và phòng bệnh lem lép hạt. Tuy nhiên, gia đình pha theo đúng liều lượng hướng dẫn và được đơn vị cung ứng thuốc được khẳng định, liều lượng đó không ảnh hưởng đến sức khỏe cây lúa.

Qua quan sát, cánh đồng lúa chết cháy của gia đình chị Xanh có nhiều dấu hiệu bất thường như: diện tích lúa bị chết chỉ tập trung ở gia đình chị Xanh; diện tích cháy không đều; một số đám cỏ liền kề cũng có hiện tượng cháy lá… Theo nghi ngờ của gia đình, rất có thể có người xấu dùng thuốc hóa học để phá hoại.

5.jpg
Một số vùng nhỏ, lúa đã cháy khô như rơm.

Nhiều người dân địa phương sau khi quan sát cũng đồng tình với quan điểm và cho rằng, hiện tượng lúa chết cháy giống như bị phun thuốc diệt cỏ.

"Để làm rõ sự việc bất thường, chúng tôi đã làm đơn trình báo với chính quyền địa phương. Ngày 15/4, một số cán bộ ngành nông nghiệp đã đến trực tiếp tại ruộng xem xét, lấy mẫu kiểm tra. Lực lượng công an cũng đã lấy mẫu, kiểm đếm diện tích thiệt hại. Hiện, gia đình đang rất hoang mang, lo lắng" - chị Trần Thị Xanh cho biết thêm.

3.jpg
Một số đám cỏ trên bờ cũng có hiện tượng cháy lá.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hà Tĩnh, ở vị trí có diện tích lúa bị chết cháy, chân ruộng vẫn có nước, bùn nhão, không có dấu hiệu bị khô; bông lúa ngừng phát triển, cháy vàng thành từng đám, không đều; cá biệt một số đám, lúa đã chết khô như rơm...

Trong khi đó, toàn bộ diện tích lúa trên đồng Môn thuộc thôn 1, xã Hương Long đang phát triển bình thường.

1.jpg
Bông lúa ở vùng bị cháy ngừng phát triển, không thể uốn cong bông như cây lúa bình thường.

Ông Trương Quang Thụy - Chủ tịch UBND xã Hương Long cho biết: "Sau khi nhận được trình báo của người dân, chúng tôi đã cử đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và mời Trung tâm Ứng dụng KHKT& bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê trực tiếp đến kiểm tra tại hiện trường. Đoàn đã tổ chức lấy mẫu, gửi đến cơ quan chuyên môn phân tích, đánh giá để tìm nguyên nhân lúa chết. Khi có kết luận, chúng tôi sẽ thông báo ngay với người dân".

Qua đánh giá bằng cảm quan của cán bộ xã, rất có thể nguyên nhân lúa chết là do có tác động từ bên ngoài. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, xã đã chỉ đạo lực lượng công an địa phương phối hợp lấy mẫu, tiến hành các bước điều tra.

Video chị Trần Thị Xanh kể lại sự việc.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!