Nhiều diện tích ngô đông ở Hương Khê bị khô héo do bệnh nấm

(Baohatinh.vn) - Gần 66,50 ha ngô vụ đông ở Hương Khê (Hà Tĩnh) bị khô héo do bệnh nấm đốm lá lớn và đốm lá nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất chung của mùa vụ.

6.jpg
Nhiều diện tích ngô ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê bị chết khô dù chưa đến tuổi thu hoạch.

Dọc trên các cánh đồng ở xã Hà Linh, người qua đường không khó để bắt gặp những cánh đồng ngô khô vàng. Sau hơn 3 tháng chăm bón, nhiều hộ gia đình bị thất thu trước kỳ thu hoạch.

Chị Châu Thị Hảo (thôn 5) chia sẻ, vụ đông năm 2023, gia đình sản xuất 2 sào ngô giống 511. Thời gian đầu cây sinh trưởng khá tốt, tuy nhiên sau khi trổ bắp, kết hạt thì thân cây ngày càng héo úa rồi chết khô. Không chỉ chất lượng kém do ngô chưa đủ tuổi thu hoạch mà năng suất hạt cũng chỉ đạt khoảng 50 - 60%. Gia đình phải thu hoạch sớm để làm thức ăn chăn nuôi.

4.jpg
Gia đình chị Châu Thị Hảo (xã Hà Linh) thu hoạch sớm ngô bắp để làm thức ăn chăn nuôi.

Tương tự tại xã Hương Giang, gia đình ông Lương Văn Lập (thôn 3), trồng 3 sào ngô vụ đông muộn - xuân sớm. Tuy nhiên, 2 sào ngô nếp giống H68 bị chết khô trước kỳ thu hoạch. Ông Lập thất vọng: "Trong giai đoạn trổ cờ, thân cây có xuất hiện nấm màu trắng bạc, gia đình có tính đến việc thu hoạch sớm để bán bắp non (bán ngô luộc) nhưng năm nay thị trường khó khăn, không có người hỏi mua. Tranh thủ những ngày nắng, chúng tôi cố gắng thu hoạch vớt vát để thu hồi một phần chi phí sản xuất".

7.jpg
2 sào ngô nếp H68 của gia đình ông Lương Văn Lập có hiện tượng chết cây sớm.

Theo điều tra của cán bộ chuyên môn Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê (Trung tâm), trên trà ngô đông muộn - xuân sớm trong giai đoạn hạt ngậm sữa, chín sáp, sắp thu hoạch xuất hiện hiện tượng bị khô cây. Tình trạng tập trung chủ yếu trên giống ngô CP511, tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện như: Hà Linh, Hương Xuân, Điền Mỹ, Hương Vĩnh, Phú Gia, Hương Đô, Hương Giang với diện tích gần 66,50 ha.

Trước thực trạng này, huyện Hương Khê đã mời lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT), đại diện Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam (đơn vị cung ứng giống ngô CP511) trực tiếp kiểm tra tại đồng ruộng. Cán bộ Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật đã tiến hành lấy mẫu cây ngô bị bệnh gửi Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng IV để phân tích tìm tác nhân gây bệnh.

3.jpg
2.jpg
1.jpg
Cây ngô mắc bệnh khô vằn, đốm lá lớn có năng suất hạt kém.

Phiếu trả lời kết quả giám định mẫu bệnh hại của Viện Bảo vệ thực vật cho thấy, những diện tích ngô bị khô có sự hiện diện của nấm gây bệnh đốm lá lớn, nấm gây bệnh đốm lá nhỏ. Đây là những bệnh phổ biến gây hại trên ngô trong thời kỳ ngô hình thành hạt đến khi sắp thu hoạch.

Tại Hương Khê thời gian qua, thời tiết có nhiều bất lợi với cây trồng. Trong điều kiện thời tiết có độ ẩm cao, ánh sáng yếu, mưa, nắng xen kẽ, sương mù nhiều đã khiến nhiều loại sâu, bệnh phát triển. Mặt khác, do tập quán gieo trồng mật độ dày, quá trình canh tác bón phân không cân đối; người dân chủ quan chưa thực hiện đúng quy trình canh tác và phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng bệnh theo khuyến cáo... Do vậy làm cho bệnh lây lan nhanh, ảnh hưởng lớn.

5.jpg
Huyện Hương Khê khuyến cáo người dân thu hoạch sớm diện tích ngô nhiễm bệnh để hạn chế bào tử nấm phát tán lên bắp ngô làm thối bắp, thối hạt.

Ông Trần Hoài Sơn – Giám đốc Trung tâm ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện cho biết: Toàn huyện đang tập trung khuyến cáo người dân các giải pháp khắc phục. Theo đó, với diện tích ngô bị nhiễm bệnh, hạt ngô bước vào giai đoạn chín sáp, có thời gian sinh trưởng trên 110 ngày cần tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch sớm, hạn chế bào tử nấm phát tán lên bắp ngô làm thối bắp, thối hạt ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt thương phẩm.

Với những diện tích ngô có thời gian sinh trưởng từ 90 - 100 ngày bị nhiễm bệnh, người dân cần thực hiện biện pháp cắt, ủ chua để dự trữ làm thức ăn chăn nuôi.

Cán bộ chuyên môn của Trung tâm cũng đang phối hợp với ngành nông nghiệp và các địa phương hướng dẫn người dân các biện pháp luân canh cây trồng (cây họ đậu) để hạn chế nguồn bệnh tích luỹ, hạn chế ảnh hưởng của bệnh khô vằn và đốm lá lớn ở các vụ ngô sau.

Tuyên truyền bà con tăng cường bón phân chuồng để tăng vi sinh vật đối kháng, giúp cây kháng bệnh tốt. Trước vụ sản xuất xử lý đất bằng vôi, bón cân đối để giúp cây ngô khoẻ. Phun phòng trừ nấm gây hại cây ở giai đoạn 7-9 lá và giai đoạn ngô xoắn nõn để hạn chế nguồn bệnh phát triển, lây lan.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.